Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố mười sự kiện tiêu biểu năm 2009

08:07, 29/12/2009

Trong hai ngày 28 và 29-12, tại thành phố Ðà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2009 và triển khai kế hoạch năm 2010.


Tham dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND thành phố Ðà Nẵng và gần 600 đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Năm 2009, ngành văn hóa, thể thao và du lịch hoạt động trong điều kiện khó khăn chung của đất nước, nhưng toàn ngành vẫn đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tiếp tục nâng cao chất lượng, có sức lan tỏa và ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được quan tâm xây dựng, một số thiết chế sinh hoạt cộng đồng, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được phục dựng, bảo tồn. Hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngành đã phối hợp tích cực với địa phương trong việc xây dựng, hoàn thiện hồ sơ "Dân ca quan họ Bắc Ninh", "Hát Ca Trù" đề nghị và được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Với phương châm hành động: Công trình, tác phẩm, thành tích, năm 2010, toàn ngành phấn đấu tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và các hoạt động của Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tiếp tục duy trì các biện pháp kích cầu du lịch. Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, sẵn sàng đón sự phục hồi tăng trưởng của thị trường du lịch sau khủng hoảng.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Năm 2009 là năm được mùa của văn hóa và thể thao. Du lịch cũng phát triển, tăng hơn 10% so với năm 2008. Văn hóa, thể thao và du lịch phát triển góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Dù còn nhiều khó khăn, Việt Nam luôn chăm lo đời sống cho người dân. Ðặc biệt công tác gia đình không để mất nền nếp truyền thống, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa. Tiếp tục xây dựng chiến lược văn hóa, chiến lược gia đình, chiến lược thể thao. Ða dạng hóa cung cấp các dịch vụ du lịch quốc tế. Liên kết các tỉnh trong vùng, trong khu vực để phát triển du lịch. Năm 2010, toàn ngành tập trung sức cho công tác phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Phó Thủ tướng biểu dương những nỗ lực vượt bậc của toàn ngành trong năm qua, tiếp tục có nhiều cố gắng vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

* Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo công bố chính thức mười hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2009, bao gồm:

1. Quốc hội khóa XII thông qua và Chủ tịch nước ban hành lệnh công bố ba luật: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ðiện ảnh. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 và Quyết định xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt (đợt một) đối với mười di tích lịch sử - văn hóa. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ với 179 thủ tục.

2. Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hát Ca trù được UNESCO ghi vào Danh sách văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ra Nghị quyết tham gia Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

3. Các hoạt động văn hóa đối ngoại trong "Năm Ngoại giao văn hóa": Tuần Việt Nam tại Nga, Anh, Lào, Nam Phi, Vê-nê-xu-ê-la, Bra-xin. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật của Việt Nam tại Trung Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Ðiển, I-ta-li-a. Chương trình "Gặp gỡ Việt Nam"(Meet Việt Nam) tại Xan Phran-xi-xcô (Mỹ). Thành lập Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam và tổ chức biểu diễn tại Lào. Tuần Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam; Tuần Văn hóa Cam-pu-chia tại Việt Nam. Dàn nhạc giao hưởng Niu Oóc Phi-ha-mô-níc biểu diễn tại Việt Nam.

4. Các hoạt động văn hóa - nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn: Kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, Kỷ niệm 55 năm Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ, Triển lãm 40 năm ngành văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Nam hướng đến 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

5. Các hoạt động tôn vinh văn hóa truyền thống trong quá trình hội nhập và giao lưu văn hóa thế giới: Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 19-4 hằng năm là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam và các hoạt động trong khuôn khổ Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2009. Festival cồng, chiêng quốc tế năm 2009 tại Gia Lai. Cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Festival Lúa, gạo Việt Nam lần thứ nhất tại Hậu Giang. Những Ngày Du lịch, Văn hóa Mê Công - Nhật Bản tại Cần Thơ.

6. Phim "Ðừng đốt" đoạt giải đặc biệt do khán giả bình chọn tại Liên hoan phim Quốc tế Fukuoka - Nhật Bản. Việt Nam đoạt bốn giải nhất trên tổng số bảy giải thưởng của Cuộc thi Âm nhạc quốc tế tổ chức tại Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a).

7. Ðại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 (AIG 3) tại Việt Nam. Ðoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ hai trên tổng số 43 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Ðại hội. Lễ khai mạc để lại ấn tượng tốt đẹp cho người hâm mộ cả nước và bạn bè quốc tế.

8. Ðoàn Thể thao Việt Nam thi đấu xuất sắc, xếp thứ hai toàn đoàn tại SEA Games 25 với tổng số 215 huy chương, gồm 83 huy chương vàng, 75 Huy chương bạc, 57 Huy chương đồng. Ðội bóng đá nữ đoạt Huy chương vàng. Ðội bóng đá nam đoạt Huy chương bạc.

9. Diễn đàn Du lịch ASEAN 2009 (ATF-09). Chương trình kích cầu du lịch "Ấn tượng Việt Nam".

10. Vịnh Hạ Long vào vòng chung kết Cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Vịnh Lăng Cô (Thừa Thiên-Huế) được công nhận và xếp hạng vịnh đẹp thế giới.


Nhân dân

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cuộc thi sáng tác các điệu nhảy (múa) Việt Nam
Chiều 26-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Hà Nội tổ chức hội thảo và phát động cuộc thi sáng tác các điệu nhảy (múa) Việt Nam thực hiện chương trình về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, lịch sự.
28/12/2009
Kết thúc vòng sơ loại Lễ hội Chọi trâu xã Trung Thành
HGĐT- Từ ngày 21 đến ngày 22.11, xã Trung Thành (Vị Xuyên) đã tổ chức thi vòng sơ loại Lễ hội Chọi trâu năm 2010. Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VI và chương trình công bố năm du lịch 4 tỉnh miền núi phía Bắc năm 2010.
25/11/2009
Mrs World 2009: Kết thúc ngọt ngào: Hoàng Thị Yến đoạt Á hậu 2
Mrs World 2009 đã khép lại khá ngọt ngào với danh hiệu Á hậu 2 của Hoàng Thị Yến, danh hiệu cao nhất từ trước tới nay của các thí sinh Việt Nam tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.
23/11/2009