English | Tiếng Việt
Thứ 6, 25/04/2025, 09:05

Lễ hội “Miền trà di sản” xã Cao Bồ năm 2025

06:10, 13/04/2025

BHG - Trong 2 ngày 11 – 12.4, UBND xã Cao Bồ (Vị Xuyên) tổ chức Lễ hội “Miền trà di sản” năm 2025. Dự có lãnh đạo huyện Vị Xuyên và đông đảo nhân dân, du khách thập phương.

Cách sao chè cổ thụ truyền thống trên bếp lửa của người dân Cao Bồ đem đến hương vị riêng có.
Cách sao chè cổ thụ truyền thống trên bếp lửa của người dân Cao Bồ đem đến hương vị riêng có.
Du khách trải nghiệm sao chè thủ công tại lễ hội
Du khách trải nghiệm sao chè thủ công tại lễ hội

Xã Cao Bồ có 11 thôn, bản với dân số hơn 4.000 người, trong đó 96% là dân tộc Dao. Nơi đây được thiên nhiên ưu đãi, điều kiện thổ nhưỡng tốt, khí hậu mát mẻ nên rất thuận lợi để phát triển cây chè Shan tuyết. Cây chè trở thành cây trồng mũi nhọn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo thu nhập ổn định cho người dân, đồng thời góp phần quan trọng trong công tác xóa đói, giảm nghèo của địa phương.

Nghề chạm bạc thủ công được người dân gìn giữ và phát triển.
Nghề chạm bạc thủ công được người dân gìn giữ và phát triển.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi, hấp dẫn như: Thi đấu các môn thể thao dân tộc như kéo co, đẩy gậy, thi gói bánh sừng bò, bánh gù của dân tộc Dao. Thi văn nghệ, thi chạm bạc, sao chè thủ công, thi ẩm thực…

Thi đẩy gậy
Thi đẩy gậy

Lễ hội nhằm quảng bá hình ảnh sản phẩm, thương hiệu chè Shan tuyết của xã Cao Bồ thuộc dải Tây Côn Lĩnh, để giữ gìn nghề sản xuất, chế biến chè truyền thống, làng nghề chạm bạc, không gian văn hóa của các dân tộc nhằm thu hút khách du lịch, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời để thu hút các công ty, doanh nghiệp đầu tư hỗ trợ, hướng dẫn người dân phát triển các loại sản phẩm chè để tăng giá trị chè Shan tuyết.

Tin, ảnh: Dịu - Yếm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hà Giang tổ chức không gian văn hoá du lịch Hà Giang và giới thiệu, ra mắt cuốn sách “Hà Giang – Miền đá nở hoa” tại thành phố Hồ Chí Minh
BHG - Với mục đích nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hoá và con người Hà Giang - nơi địa đầu Tổ quốc. Ca ngợi tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường của nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, vượt qua khó khăn, thách thức, từ đó khẳng định sức mạnh của cộng đồng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Hà Giang với những kỳ quan thiên nhiên hùng vỹ, thơ mộng; những phong tục tập quán độc đáo, các sản phẩm văn hoá đặc trưng của các dân tộc bản địa, qua đó thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế.
31/03/2025
Bảo tồn lễ hội truyền thống,động lực phát triển du lịch
BHG - Là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, Hà Giang có 81 lễ hội từ cấp tỉnh đến cơ sở mang đậm dấu ấn phong tục, tập quán của 19 dân tộc cùng sinh sống. Việc khai thác giá trị lễ hội không chỉ giữ gìn bản sắc văn hóa mà còn tạo nguồn lực để phát triển du lịch (DL), góp phần mang lại lợi ích bền vững cho cộng đồng.
31/03/2025
Hội thi Thanh niên thanh lịch huyện Xín Mần năm 2025
BHG - Tối 30.3, tại Quảng trường trung tâm huyện Xín Mần diễn ra Chung kết Hội thi Thanh niên thanh lịch huyện Xín Mần năm 2025. Đây là hoạt động nằm trong Tháng Thanh niên và kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập huyện Xín Mần (1.4.1965 – 1.4.2025) do Huyện đoàn Xín Mần tổ chức.
31/03/2025
“Hà Giang - Miền đá nở hoa” - Bản hòa ca giữa thiên nhiên và văn hóa
BHG - Hà Giang - mảnh đất địa đầu Tổ quốc, nơi thiên nhiên hùng vĩ hòa quyện cùng bản sắc văn hóa đa dạng, luôn để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người ghé thăm. Giữa bạt ngàn đá xám, Hà Giang không chỉ đơn thuần là một vùng đất với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn là nơi dung dưỡng những giá trị văn hóa, lịch sử và con người đậm tình, đậm nghĩa. Đó là nơi mà dù sương lạnh phủ trắng lối đi, lòng người vẫn ấm nồng như bếp lửa trong mỗi nếp nhà trình tường nơi sườn núi.
31/03/2025