Khai thác tiềm năng du lịch mạo hiểm

08:22, 16/12/2023

BHG - Với lợi thế địa hình đa dạng gắn với cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn, tỉnh ta có điều kiện thuận lợi trong phát triển các sản phẩm du lịch mạo hiểm. Hiện nay, ngành chuyên môn và các địa phương đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm khai thác tốt tiềm năng, góp phần xây dựng Hà Giang trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước.

Các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh có điều kiện địa hình đa dạng từ núi cao, sông, suối đến những cánh rừng nguyên sinh, hệ thống hang động kỳ vỹ; thuận lợi cho việc phát triển đầy đủ các nhóm sản phẩm về du lịch mạo hiểm như: Du lịch mạo hiểm trên không (dù lượn, nhảy dù); nhóm sản phẩm du lịch mạo hiểm trên bộ (dã ngoại, leo núi, đi bộ, đua xe địa hình); du lịch mạo hiểm dưới nước (chèo thuyền, khám phá thác nước, lặn).

Những năm gần đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành tiến hành khảo sát và thử nghiệm một số sản phẩm du lịch mạo hiểm như: Đua xe mô tô, ô tô địa hình tại huyện Yên Minh, Hoàng Su Phì; chèo thuyền Kayak vượt suối thác tại xã Minh Tân, Đạo Đức (Vị Xuyên), chèo thuyền trên sông Nho Quế (Mèo Vạc); bay dù lượn tại huyện Hoàng Su Phì, Quản Bạ, Yên Minh. Ngoài ra, triển khai các loại hình thể thao mạo hiểm như leo núi khám phá đỉnh Chiêu Lầu Thi, đỉnh Tây Côn Lĩnh; thám hiểm hang động, rừng nguyên sinh... Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đây là dòng sản phẩm du lịch mang tính “độc, lạ”, được nhiều du khách quan tâm, tìm hiểu. Đặc biệt, dòng sản phẩm này có khả năng thu hút khách lưu trú dài ngày.

Giải đua xe ô tô địa hình trên lòng sông Chảy (Hoàng Su Phì) thu hút đông đảo người dân, du khách đến xem, cổ vũ.
Giải đua xe ô tô địa hình trên lòng sông Chảy (Hoàng Su Phì) thu hút đông đảo người dân, du khách đến xem, cổ vũ.

Anh Trần Hùng Mạnh, du khách đến từ Thành phố Hà Nội chia sẻ: Lần này đến với Hà Giang, tôi và nhóm bạn đã lựa chọn đi bộ leo núi, khám phá và chinh phục đỉnh Tây Côn Lĩnh. Mặc dù đã được giới thiệu trước là quãng đường rất vất vả, và phải mất 2 ngày để chinh phục độ cao hơn 2.000 mét, nhưng các thành viên trong nhóm đều rất hào hứng và chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết. Quãng đường leo núi dài khiến chúng tôi thấm mệt, cộng với việc phải phát cây để lấy lối đi là thử thách rất lớn nhưng trên hành trình đó, chúng tôi được ngắm trọn khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, những cánh rừng nguyên sinh với các loài cây cổ thụ thân mọc đầy rêu xanh, cùng màu sắc rực rỡ của những loại hoa rừng và tiếng chim kêu như một bản giao hưởng giữa núi rừng khiến ai nấy như quên hết mệt mỏi. Đây thực sự là một chuyến đi rất ý nghĩa và chắc chắn tôi sẽ giới thiệu tour du lịch này tới người thân, bạn bè của mình.

Đối với vùng đất cửa ngõ Cao nguyên đá - Quản Bạ, giải trình diễn ô tô, mô tô mạo hiểm “Tinh thần đá” và biểu diễn dù lượn được tổ chức thường niên đã trở thành điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với địa phương. Theo lãnh đạo huyện Quản Bạ, giải được tổ chức thường niên từ năm 2019 đến nay. Năm nay, giải được tổ chức thành công vào tháng 11 vừa qua. Trước đó, huyện đã chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị tốt các điều kiện từ sân bãi và tuyên truyền cho nhân dân biết, đến xem, cổ vũ. Giải đã thu hút một lượng lớn vận động viên, du khách và góp phần gia tăng doanh thu từ du lịch, dịch vụ cho địa phương.

Anh Vũ Đức Anh, đến từ thành phố Đà Nẵng chia sẻ: Tôi đã bay dù lượn ở nhiều nơi trong cả nước. Nhưng khi đến đây, tôi thực sự choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của vùng Cao nguyên đá. Được biểu diễn dù lượn trên nền trời trong xanh, thỏa sức ngắm khung cảnh núi non hùng vỹ và phóng tầm mắt ngắm trọn làng quê, cánh đồng bình yên thực sự là một trải nghiệm khó quên. Chắc chắn năm sau giải được tổ chức, tôi và các thành viên trong CLB bay dù lượn sẽ quay trở lại nơi này.

Là một trong những doanh nghiệp lữ hành đang triển khai sản phẩm du lịch mạo hiểm đó là khám phá hang Bó Mỳ, thôn Khun, xã Bằng Lang (Quang Bình), đại diện Công ty Du lịch Hà Giang Trẻ (thành phố Hà Giang) cho biết: Mặc dù là một tour du lịch khá mới mẻ, nhưng sản phẩm này thu hút một lượng lớn các bạn trẻ quan tâm, tìm hiểu. Cùng với các tour như chinh phục Tây Côn Lĩnh, du lịch mạo hiểm đang trở thành một sản phẩm thế mạnh của công ty. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc tổ chức các tour du lịch mạo hiểm, trong đó chú trọng tư vấn về sức khỏe, bảo hiểm; trang bị đầy đủ vật dụng thiết yếu, nhằm đem đến trải nghiệm tuyệt vời cho du khách.

Du lịch mạo hiểm đang được chú trọng khai thác nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch của địa phương. Tuy nhiên, để loại hình này phát triển, hấp dẫn du khách, ngành chuyên môn và các huyện, thành phố cần có chiến lược dài hạn trong việc khảo sát, thu hút đầu tư, xây dựng tiêu chuẩn bảo đảm an toàn cho du khách cũng như bảo vệ môi trường sinh thái. Chú trọng xây dựng sản phẩm đặc trưng, tránh trùng lặp, đơn điệu so với các tỉnh trong khu vực. Qua đó, góp phần tăng sức hấp dẫn cho du lịch của mảnh đất địa đầu Tổ quốc.

Bài, ảnh: YÊN HOA


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đưa “mũi nhọn” du lịch bứt tốc

BHG - Với lợi thế là địa phương giàu tiềm năng phát triển du lịch (DL), tỉnh ta xác định phát triển DL trở thành ngành kinh tế “mũi nhọn”, góp phần tạo sinh kế cho người dân vươn lên giảm nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương cực Bắc.

30/11/2023
Phát triển sản phẩm OCOP ở Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Nặm Đăm

BHG - Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ (Quản Bạ) được bao phủ bởi những cánh rừng và những cánh đồng quê vô cùng hùng vĩ và bắt mắt. Đến đây du khách sẽ được đắm chìm trong văn hóa của người dân tộc Dao. Năm 2022, Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Nặm Đăm được công nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh đã góp phần thúc đẩy tiềm năng du lịch mảnh đất giàu truyền thống, văn hóa.

29/11/2023
Phát triển du lịch gắn với bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa truyền thống ở Bắc Mê

BHG - Xác định đưa Du lịch (DL) trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thì việc bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa truyền thống là việc cấp thiết hơn bao giờ hết. Vì vậy, huyện Bắc Mê tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất các giải pháp phát triển DL gắn với bảo tồn và phát triển các di tích lịch sử, văn hóa truyền thống các dân tộc.

27/11/2023
Mùa măng tay của miền núi rừng Hà Giang

BHG - Trên vùng đất Hà Giang, có nhiều loại măng rừng mọc theo các mùa. Mùa Xuân là thời điểm của những cây măng vầu to khỏe; mùa Hè là những đợt măng nứa, măng giang và các loại măng mai, măng bương thi nhau vươn lên chiếm lĩnh không gian đồi rừng. Cuối Thu, đầu Đông, thời điểm khi những cánh rừng bắt đầu ngả vàng, chuẩn bị ủ mình qua Đông, có một loại măng rừng nhú mầm thức giấc, bắt đầu mùa măng trúc nhỏ. Bà con các dân tộc hay gọi loại măng trúc nhỏ này là măng tay, vì thân măng bé như những ngón tay.

27/11/2023