Lễ hội Giã cốm huyện Vị Xuyên lần thứ nhất năm 2023

18:05, 15/10/2023

BHG - Tối 14.10, tại xã Thuận Hòa, UBND huyện Vị Xuyên tổ chức khai mạc Lễ hội Giã cốm lần thứ nhất năm 2023. Dự Lễ khai mạc có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Vị Xuyên và đông đảo nhân dân, du khách.

 

Các đại biểu dự khai mạc Lễ hội Giã cốm huyện Vị Xuyên lần thứ nhất năm 2023.
Các đại biểu dự khai mạc Lễ hội Giã cốm huyện Vị Xuyên lần thứ nhất năm 2023.

Lễ hội diễn ra trong thời gian 2 ngày 14 - 15.10 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi, hấp dẫn như: Thi văn nghệ dân gian, thi đấu các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian, trưng bày sản phẩm đặc trưng của các xã, thị trấn, thi ẩm thực của các thôn trên địa bàn xã; đặc biệt thi giã cốm giữa các địa phương có nghề làm cốm trong huyện gồm: Việt Lâm, Phương Tiến, Tùng Bá, Phú linh, Kim Linh, Kim Thạch, Đạo Đức, Bạch Ngọc, Ngọc Minh, Linh Hồ, Thuận Hòa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý và lãnh đạo huyện Vị Xuyên trao cờ lưu niệm cho các địa phương tham gia lễ hội.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý và lãnh đạo huyện Vị Xuyên trao cờ lưu niệm cho các địa phương tham gia lễ hội.

Nghề làm cốm tại xã Thuận Hoà được lưu truyền từ bao đời nay, mang đậm văn hóa bản sắc dân tộc Tày, gắn liền với hoạt động sản xuất nông nghiệp. Ngày nay, cốm trở thành hàng hóa được người dân, du khách ưa chuộng. Sau thành công của Lễ hội giã cốm xã Thuận Hòa năm 2022, năm nay, lần đầu tiên huyện Vị Xuyên tổ chức lễ hội quy mô cấp huyện nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đồng bào các dân tộc; cầu mong mùa màng bội thu; đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời tạo cơ hội để du khách được trải nghiệm quy trình làm cốm và thưởng thức các món ăn ngon chế biến từ cốm như: Cốm giã, xôi cốm, bánh cốm, chè cốm. Qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của địa phương, hướng đến xây dựng sản phẩm du lịch mới, độc đáo của huyện.

Sàng cốm trước khi giã.
Sàng cốm trước khi giã.
Phần thi giã cốm
Phần thi giã cốm

Để làm ra sản phẩm cốm chất lượng, dẻo, thơm bằng phương pháp thủ công, người phụ nữ Tày phải khéo léo, kinh nghiệm, tỉ mỷ trong từng công đoạn làm cốm, từ việc chọn từng bông lúa nếp non, đến kỹ thuật sấy, giã. Theo các nghệ nhân có kinh nghiệm làm cốm lâu năm ở địa phương, làm cốm thủ công thì công đoạn sấy cốm, giã cốm là những khâu quan trọng, sẽ quyết định hạt cốm có đủ tiêu chuẩn dẻo, thơm, ngon hay không. Những bông lúa sau khi được sấy cẩn thận trên lò nướng bằng củi, được cho vào giã, không khí rộn ràng, công đoạn giã cốm là công đoạn vui nhất, thu hút đông đảo người dân, du khách đến theo dõi, trải nghiệm. Tại lễ hội, ghi nhận lượng tiêu thụ lớn các sản phẩm từ cốm và các sản phẩm đặc trưng của các địa phương; một số gia đình bán được gần 1 tạ cốm, thu nhập gần 10 triệu đồng.

Thi kéo co tại lễ hội.
Thi kéo co tại lễ hội.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bảo vật trống đồng của người Lô Lô trên Cao nguyên đá
BHG - Lô Lô là dân tộc rất ít người ở Hà Giang, sống tập trung, quần tụ tại các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc. Văn hóa của người Lô Lô rất đa dạng, có nhiều dấu ấn đậm nét theo suốt chiều dài lịch sử, tiêu biểu là trống đồng. Giữ gìn “sợi dây” kết nối mạch nguồn truyền thống từ ngàn xưa để lại, bảo vật quý giá này đang được các thế hệ người Lô Lô trên Cao nguyên đá lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị.
13/10/2023
Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế - xã hội
BHG - Hướng tới mục tiêu: Xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập gắn với giữ gìn, phát huy giá trị thuần phong, mỹ tục và các hệ giá trị: Quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, trong những năm qua, huyện Bắc Quang đã có nhiều giải pháp để vừa đảm bảo cho Nhân dân tiếp cận tinh hóa văn hóa, những yếu tố phát triển của xã hội, vừa giữ gìn được bản sắc văn hóa của dân tộc địa phương.
12/10/2023
Gieo trồng hơn 127 ha tam giác mạch phục vụ Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ IX tỉnh Hà Giang
BHG - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến 11.10, 4 huyện vùng Cao nguyên đá Đồng Văn (gồm: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc) đã gieo trồng được hơn 333 ha cây Tam giác mạch, trong đó có hơn 127 ha được gieo trồng để phục vụ Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ IX tỉnh Hà Giang năm 2023.
12/10/2023
Phát triển du lịch trong kỷ nguyên số
BHG - Làm chủ công nghệ, sử dụng hiệu quả nền tảng số để đổi mới hình thức quảng bá, hỗ trợ du khách qua các ứng dụng tiện ích, xây dựng sản phẩm du lịch (DL) hiện đại, liên kết hợp tác chuyển đổi số (CĐS) trong công tác quản lý điểm đến... là những bước đi bắt kịp xu thế, mang lại hiệu quả rõ nét của ngành DL trong kỷ nguyên số hiện nay.
11/10/2023