Mười năm dân khổ vì một đoạn đường
HGĐT- Được sự quan tâm của tỉnh và huyện Bắc Quang, cuối năm 2001 tuyến đường xã Kim Ngọc - Thượng Bình (xã vùng 3) được khởi công nâng cấp rải nhựa.
Tuyến đường này đi qua các thôn Nặm Mái (xã Kim Ngọc), thôn Kim Tiến, thôn Luông (xã Bằng Hành) rồi đến trụ sở xã Thượng Bình, xã Đồng Tiến dài hơn 12 km. Sau một năm khởi công rải nhựa từ xã Thượng Bình ra ngã ba km15 Quốc lộ 279 (Pắc Há – Liên Hiệp), đến cuối năm 2002 công ty đã rải nhựa đến thôn Nặm Mái, xã Kim Ngọc, còn cách ngã ba km15 Quốc lộ 279 hơn 1km thì dừng lại, không biết nguyên nhân, lý do gì?
Sau khi nâng cấp được một số đoạn của tuyến đường này, nhân dân các xã nói trên đi lại và giao lưu hàng hóa thuận lợi hơn. Nhưng đặc biệt đoạn đường hơn 1km từ ngã ba km15 Quốc lộ 279 thôn Mâng vào thôn Nặm Mái, xã Kim Ngọc đã 10 năm nay đoạn đường này hư hỏng nghiêm trọng, có gần 20 hộ, trời mưa nước ngập, bùn lầy, xe đạp, xe máy tránh nhau rất nguy hiểm. (Năm 2010, có 1 người dân ở xã Đồng Tiến đi bộ rơi xuống cống bị chết). Hàng năm Ban quản lý thôn Nặm Mái lại huy động nhân dân sửa đường để học sinh, giáo viên ở các xã Thượng Bình và Đồng Tiến, Bằng Hành, phân trường Kim Tiến, Nặm Mái hàng ngày đi lại, nhưng không thể làm hơn được vì tuyến đường này có đủ các loại xe vận tải của Công ty Hướng Dương vào vận chuyển, khai thác mỏ quặng ở xã Thượng Bình và Công ty Quế Lâm xây dựng cây cầu suối Sảo, Bằng Hành- Thượng Bình, nên càng hư hỏng nghiêm trọng.
Cử tri các xã có tuyến đường nói chung và cử tri thôn Nặm Mái, xã Kim Ngọc nói riêng qua các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện Bắc Quang đã kiến nghị nhiều lần, nhưng vẫn chưa được khắc phục.
Năm học mới bắt đầu, các thầy, cô giáo và học sinh hàng ngày tới trường phải chịu cảnh vật lộn với đoạn đường này mãi hay sao?
Ý kiến bạn đọc