Du lịch Việt Nam khẳng định uy tín trên “bản đồ du lịch” thế giới

11:37, 09/07/2024

Hôm nay, kỷ niệm 64 năm Ngày Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2024), một chặng đường cho thấy những bước phát triển vững chắc của ngành “kinh tế không khói” nước ta.

Trải qua nhiều thăng trầm, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành Du lịch Việt Nam đang vượt qua khó khăn, dần lấy lại đà tăng trưởng cũng như uy tín trên "bản đồ du lịch" thế giới.

Ngành Du lịch đã phục hồi nhanh chóng sau dịch Covid-19 và lấy lại đà tăng trưởng. Ảnh: S.T
Ngành Du lịch đã phục hồi nhanh chóng sau dịch Covid-19 và lấy lại đà tăng trưởng. Ảnh: S.T

Tăng trưởng ấn tượng sau khó khăn

Năm 2019 là thời kỳ rực rỡ nhất của du lịch Việt Nam khi đón 18 triệu lượt khách quốc tế, 85 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 755.000 tỷ đồng, đóng góp 9,2% GDP cả nước. Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhận định, du lịch đã trở thành ngành kinh tế quan trọng của đất nước, tạo động lực thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác cùng phát triển.

Tuy vậy, giai đoạn từ năm 2020-2022, ngành du lịch toàn thế giới rơi vào khủng hoảng nặng nề bởi dịch Covid-19. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, những khó khăn từng bước được tháo gỡ.

Nhìn lại chặng đường đó, có thể thấy những quyết sách đưa ra ở từng thời điểm rất phù hợp. Từ việc mở thí điểm hoạt động du lịch vào cuối năm 2021 cho đến việc mở cửa hoàn toàn từ 15-3-2022. Lượng khách du lịch nội địa và quốc tế tại Việt Nam được cải thiện từng bước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị phát triển du lịch nhanh, bền vững vào tháng 11-2023. Ảnh: TITC
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị phát triển du lịch nhanh, bền vững vào tháng 11-2023. Ảnh: TITC

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, đến cuối năm 2022, Việt Nam đã đón được gần 3,7 triệu lượt khách quốc tế, du lịch nội địa trở thành điểm sáng với 101,3 triệu lượt khách - cao hơn con số kỷ lục 85 triệu lượt của năm 2019. Năm 2023, thị trường du lịch quốc tế tăng trưởng mạnh, đạt 12,6 triệu lượt, gấp gần 3,5 lần so với năm 2022, mức độ phục hồi đã đạt 70% so với năm 2019, cao hơn mức phục hồi chung của châu Á (65%).

Năm 2024, ngành Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế, 110 triệu lượt khách nội địa và tổng thu đạt 840 nghìn tỷ đồng. Đây là mục tiêu cao, cho thấy nỗ lực có thể đạt được lượng khách như thời điểm trước dịch Covid-19.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đã đạt con số ấn tượng là trên 8,8 triệu lượt, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 4,1% so với cùng kỳ năm 2019; khách nội địa đạt 66,5 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 436,5 nghìn tỷ đồng.

Với đà tăng trưởng này, ngành Du lịch hy vọng, khi bước vào mùa cao điểm đón khách quốc tế (từ tháng 9 cho đến cuối năm), du lịch Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu đón 17-18 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm nay. Trong đó, những trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Thanh Hóa... khẳng định được sức hút với du khách trong và ngoài nước.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam lần thứ 4 được vinh danh Cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á. Ảnh: TITC
Cục Du lịch quốc gia Việt Nam lần thứ 4 được vinh danh Cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á. Ảnh: TITC

Nỗ lực khẳng định vị thế

Một trong những điểm sáng ấn tượng của du lịch Việt Nam kể từ sau đại dịch Covid-19, đó là việc khẳng định tên tuổi trên “bản đồ du lịch” thế giới. Du lịch Việt Nam giành nhiều giải thưởng lớn mang tầm quốc tế.

Điển hình như, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam 4 lần được Tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) bình chọn là Cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á vào các năm 2017, 2021, 2022, 2023; du lịch Việt Nam 4 lần được vinh danh là Điểm đến di sản hàng đầu thế giới, 2 lần là Điểm đến golf tốt nhất thế giới và 6 lần là Điểm đến golf tốt nhất châu Á, 5 lần là Điểm đến hàng đầu châu Á.

Rất nhiều tỉnh, thành phố đã nỗ lực phục hồi, tăng trưởng và giành nhiều danh hiệu như: Hà Nội là “Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới 2023”, Đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) là “Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới 2023”, Mộc Châu (Sơn La) được tôn vinh là “Điểm đến thiên nhiên địa phương hàng đầu thế giới 2023”...

Thành phố Hà Nội nhiều lần được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới. Ảnh: TITC
Thành phố Hà Nội nhiều lần được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới. Ảnh: TITC

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, những thành tựu đạt được, ngoài sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng và Nhà nước, ngành Du lịch đã nỗ lực tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá thành công tại nhiều thị trường trọng điểm.

Tính riêng trong nửa năm 2024, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã huy động nguồn lực xã hội để tổ chức xúc tiến du lịch quốc gia tại Hội chợ TRAVEX ở Lào và Hội nghị Du lịch Việt Nam - Australia; tham gia diễn đàn xúc tiến du lịch và hợp tác văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc; chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Nga diễn ra trong khuôn khổ Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Nga năm 2024; tổ chức xúc tiến du lịch tại 3 nước châu Âu là Pháp, Đức, Italia thành công mới đây...

Hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam tại Đức. Ảnh: TITC
Hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam tại Đức. Ảnh: TITC

Mới đây, Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 509/QĐ-TTg ngày 13-6-2024. Đây là hành lang pháp lý quan trọng để tổ chức quy hoạch toàn diện hoạt động du lịch trên toàn quốc, tạo động lực cho du lịch phát triển, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, định hướng trong thời gian tới, ngành Du lịch Việt Nam sẽ tập trung khai thác, mở rộng nhiều thị trường trọng điểm và tiềm năng; xây dựng nhiều sản phẩm mới chất lượng cao như du lịch MICE, du lịch golf; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý và xây dựng sản phẩm...

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thi đua "nước rút, thần tốc" để hoàn thành đường dây 500KV mạch 3
Cùng với việc đóng điện trạm biến áp 500KV Thanh Hóa, trên các công trường của toàn tuyến dự án đường dây 500KV mạch 3 hoạt động thi công cũng được thực hiện đồng thời.
29/06/2024
Hôm nay (27/6), hơn 1 triệu thí sinh làm bài thi tốt nghiệp THPT 2024
7h35 sáng nay (27/6), các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 - môn ngữ văn, trong thời gian 120 phút, theo hình thức tự luận.
27/06/2024
Chiều nay (26/6), hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT 2024
14h chiều nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Kỳ thi diễn ra từ 26 - 28/6/2024.
26/06/2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị của WEF và làm việc tại Trung Quốc
Ngày 24/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tổ chức tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh và làm việc tại Trung Quốc, theo lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành WEF Klaus Schwab.
24/06/2024