Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng làm việc với các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc

16:07, 30/07/2024

BHG - Sáng 30.7, tại tỉnh Lào Cai, Đoàn công tác Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính Phủ, thành viên Thường trực Tiểu ban chủ trì khảo sát, làm việc với các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tham gia Đoàn công tác có các Ủy viên T.Ư Đảng: Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Nguyễn Thuý Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Tham dự và làm việc với Đoàn về phía tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các tỉnh: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương trong vùng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh; chia sẻ những kinh nghiệm, bài học hay cùng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển và nêu đề xuất, kiến nghị với T.Ư. Lãnh đạo các tỉnh đánh giá, với sự điều hành quyết liệt, hiệu quả, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tình hình KT – XH của Việt Nam đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Nổi bật là Việt Nam trở thành điểm sáng trong phục hồi kinh tế, thu hút đầu tư; tăng trưởng kinh tế luôn cao hơn mức trung bình của thế giới; lạm phát được kiềm chế dưới 4%, xuất siêu liên tục trong 9 năm…

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Tăng trưởng GRDP của vùng năm 2023 đạt 6,53%, cao hơn bình quân chung cả nước (5,05%) và là vùng cao nhất cả nước; GRDP bình quân đầu người của vùng đạt khoảng 68 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước toàn vùng năm 2023 khoảng 88 nghìn tỷ đồng, vượt 17% so với dự toán; kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt khoảng 67 tỷ USD, tăng 39% so với năm 2022…

Phát biểu tham luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cho biết: Hà Giang còn nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng tỉnh đã xác định mục tiêu cho nhiệm kỳ 2021 - 2025 “Phấn đấu xây dựng Hà Giang là tỉnh phát triển về du lịch, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp đặc trưng hàng hoá; đến năm 2030 là tỉnh có KT – XH phát triển trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc; đến năm 2045 là tỉnh có KT – XH trung bình khá của cả nước”. Để cụ thể hóa mục tiêu, tỉnh ban hành 33 nghị quyết, 27 chỉ thị, 44 chương trình, 23 đề án và nhiều kế hoạch chuyên đề. Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân giai đoạn 2021 - 2023 đạt 5,94%; bình quân 5 năm 2021-2025 ước đạt trên 6,0%. Đến hết năm 2023, quy mô kinh tế đạt trên 32.439 tỷ đồng, tăng 18,8% so với năm 2020; GRDP bình quân đầu người đạt 36,05 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Thu hút khách du lịch đạt trên 3 triệu lượt khách. Tổng vốn huy động toàn xã hội đạt trên 62 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 2.295 tỷ đồng. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 42,61%. Có 51/173 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, đạt 29,48%...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tham luận tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tham luận tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nêu một số cách làm sáng tạo của Hà Giang trong triển khai các nhiệm vụ phát triển KT – XH giai đoạn 2021-2025, như: Tập trung triển khai 3 đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tỉnh thần cho nhân dân; phát triển du lịch, nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao. Mặt khác, thực hiện chuyển đổi số đồng bộ và toàn diện trên cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại.

Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất một số nội dung đưa vào phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT – XH của cả nước giai đoạn 2026 – 2030, như: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy hoạch quốc gia; duy trì thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030 và triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hoá. Tiếp tục triển khai chiến lược phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu. Bảo vệ và phát triển rừng, nhất là rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn. Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm an toàn. Gia tăng các hoạt động hợp tác, liên kết thu hút đầu tư, trao đổi thông tin KT – XH, đầu tư. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh vai trò quan trọng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc không chỉ là nơi giữ rừng, giữ nước mà còn chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển quan hệ đối ngoại vì sự phát triển chung của cả nước nên tinh thần chung cần có sự ưu tiên cơ chế, chính sách, nguồn lực cho khu vực này trong thời gian tới. Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính toán, tổ chức các đoàn khảo sát chuyên đề tại các địa phương. Đồng thời, mong các địa phương tiếp tục đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Đại hội XIV và lưu ý các địa phương nỗ lực, quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ là người dân tộc thiểu số và cán bộ làm công tác dân tộc; chú trọng nâng cao năng lực cán bộ cấp cơ sở; liên kết giao thông phải đi trước để khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng và từng tỉnh…

Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai thi hành một số luật, nghị quyết của Quốc hội
BHG - Sáng 30.7, Chính phủ phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thi hành một số luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.
30/07/2024
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 21 của Chính phủ
BHG - Sáng 30.7, Ban chỉ đạo (BCĐ) Quân khu 2 về phòng thủ quân khu (PTQK) và khu vực phòng thủ (KVPT) tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương trong quân khu để sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP, ngày 22.2.2019 của Chính phủ về KVPT. Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2, Trưởng BCĐ PTQK chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
30/07/2024
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn
BHG - Sáng 29.7, tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Bí thư Đảng ủy, quy hoạch Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn năm 2024.
29/07/2024
UBND tỉnh công bố Quyết định về công tác cán bộ
BHG - Sáng 29.7, UBND tỉnh tổ chức công bố Quyết định về công tác cán bộ. Dự buổi công bố có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.
29/07/2024