Hà Giang

Hội nghị tổng kết Đề án "Xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2012 - 2020"

14:48, 18/06/2021

BHG - Sáng 18.6, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án “Xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2012 – 2020”. Các đồng chí: Nguyễn Kim Sơn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có có lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư, Hội Khuyến học Việt Nam... Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Vũ Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; đại diện các Sở Lao động, TB&XH, Thông tin và truyền thông; Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố.

Đồng chí Vũ Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án “ Xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2012 – 2020”.
Đồng chí Vũ Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án “ Xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2012 – 2020”.

Sau 8 năm triển khai, Đề án “Xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2012 – 2020” cơ bản hoàn thành các mục tiêu cơ bản, đúng tiến độ và đạt một số kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, xã hội về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập có chuyển biến tích cực. Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ được củng cố vững chắc. Trong giai đoạn, cả nước đã xóa mù chữ cho trên 295.000 người, tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 – 60 tuổi đạt 97,8%. 100% các tỉnh, thành trên cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức, người lao động được tăng cường. Mạng lưới cơ sở giáo dục trên cả nước được củng cố, phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của người dân; các mô hình học tập được triển khai linh hoạt, vững chắc.

Đối với Hà Giang, Đề án “Xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2012 – 2020” đã được cấp ủy, chính quyền các cấp xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, phát triển KT-XH địa phương. Đến năm 2020, các mục tiêu của Đề án đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Trong đó, số người trong độ tuổi từ 15 - 60 biết chữ đạt trên 97,3%; số cán bộ công chức các cấp được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn đạt 100%; số lao động nông thôn tham gia các trung tâm học tập cộng đồng đạt trên 50%; 11/11 huyện thành phố được công nhận xóa mù chữ... 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, nhấn mạnh: Xây dựng xã hội học tập là xu thế tất yếu, mang tính thời đại sâu sắc trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh gắn kết xã hội, cạnh tranh khu vực và trên toàn cầu. Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang mở ra cơ hội và tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện Đề án trong giai đoạn 2021 – 2030. Do vậy, cần tiếp tục tập trung phát triển trên nền tảng gắn kết giữa các cấp học, trình độ đào tạo; nâng cao chất lượng GD&ĐT trên cơ sở áp dụng công nghệ số. Với mục tiêu để mọi công dân đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận giáo dục suốt đời, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu các bộ, ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; tăng cường ứng dụng CNTT trong tổ chức học tập suốt đời. Tiếp tục huy động sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học trong cung ứng tài nguyên học liệu mở, gia tăng nguồn tài nguyên số. Khuyến khích doanh nghiệp tham gia, tăng cường vận động nguồn lực tài chính thực hiện đề án... 

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2012 – 2020”; tỉnh Hà Giang có 1 tập thể và 1 cá nhân vinh dự nhận được Bằng khen.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN


Cùng chuyên mục

Tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, giai đoạn 2013 - 2020

BHG - Sáng 18.6, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS), viết tắt là BCĐ 515 tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nhằm tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập HCLS và Đề án xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020. Các đồng chí: Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh; Đại tá Trần Đại Thắng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng BCĐ 515 tỉnh đồng chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

18/06/2021
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long làm việc với Hiệp hội Ẩm thực Nhật Bản – Việt Nam

BHG - Sáng 18.6, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Hiệp hội Ẩm thực Nhật Bản – Việt Nam do ông Matsuo Tomoyuki, Giám đốc Hiệp hội làm trưởng đoàn để bàn về việc hợp tác thu mua hạt tam giác mạch ở Hà Giang. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.  

18/06/2021
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh làm việc với Tổng cục Đường bộ Việt Nam

BHG - Sáng 18.6, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với đoàn công tác Tổng cục Đường bộ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng làm trưởng đoàn về tiến độ triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 2, đoạn Km284+600 – Km285+995. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang.

18/06/2021
Nhà báo vĩ đại Hồ Chí Minh

Trong lịch sử Đảng ta và đất nước ta, đã có không ít nhà báo dùng ngòi bút làm vũ khí quan trọng trên bước đường hoạt động cách mạng, trở thành những nhà lãnh đạo lớn của Đảng, Nhà nước và của quân đội ta. Nhân kỷ niệm  96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925/21-6-2021), Báo Quân đội nhân dân Điện tử xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc loạt bài về một số nhà báo – nhà lãnh đạo như thế.

17/06/2021