Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và chúc Tết tại Hà Giang

09:35, 29/01/2013

HGĐT- Nhân dịp đầu năm mới 2013, trong 2 ngày 26 và 27.1, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã lên thăm và dành nhiều suất quà cho các hộ đồng bào nghèo tại các huyện: Bắc Quang, Quang Bình và Xín Mần.

>>Một số hình ảnh hoạt động của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại tỉnh ta



Cùng đi với đoàn còn có các đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nguyễn Hải Đường, Chủ tịch T.Ư Hội chữ thập đỏ Việt Nam; đại diện Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, các Bộ, ban, ngành T.Ư… Về phía tỉnh, có các đồng chí Triệu Tài Vinh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành...

 


   Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi đồng bào thôn Nà Ràng, xã Khuôn Lùng (Xín Mần).

Tại các buổi đến thăm và chúc tết một số địa phương trên địa bàn của tỉnh, Chủ tịch nước và đoàn công tác đã được nghe đồng chí Bí thư tỉnh uỷ Triệu Tài Vinh, đại diện 2 huyện Bắc Quang và Xín Mần báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng cũng như việc triển khai một số chương trình trọng điểm của Quốc gia trên địa bàn của tỉnh nói chung và các huyện nói riêng. Qua đó, đã nêu bật lên những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã đạt được. Đời sống của nhân dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm; bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, đổi mới; cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ; nhiều tiềm năng thế mạnh được khai thác có hiệu quả...

 

Nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn cả về vật chất lẫn, tinh thần mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là trên các lĩnh vực: Nâng cao mức sống người dân, tập trung cho xóa đói, giảm nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng. Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang mong muốn từng người dân trên mảnh đất địa đầu nơi biên cương cực Bắc của Tổ Quốc không ngừng cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy nội lực tập trung vào xóa đói, giảm nghèo. Cùng với đó, Hà Giang cần nghiên cứu kỹ và đưa ra quốc sách để bứt phá trong phát triển. Trong đó cần tập trung vào: Quy hoạch tốt vấn đề phát triển du lịch gắn với phát triển các cây, con đặc sản tại địa phương. Phát triển mạnh chăn nuôi hàng hoá gắn với chế biến, bao tiêu sản phẩm làm ra cho người nông dân. Quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng nhất là các nhánh đường “xương cá” nối Hà Giang với tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai để xây dựng Hà Giang thành trung tâm nối liền giữa vùng Đông Bắc với Tây Bắc. Đối với huyện Bắc Quang cần tập trung quy hoạch vùng cây ăn quả với quy mô tập trung gắn với xây dựng thương hiệu, tránh tình trạng sản xuất quảng canh như hiện nay. Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm sóc và chế biến các sản phẩm nông nghiệp. Thu hút, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp vào đầu tư theo chu trình khép kín ở những lĩnh vực có tiềm năng của huyện. Đối với huyện Xín Mần là một trong những huyện nghèo nhất cả nước, nhiệm vụ đầu tiên là phải ưu tiên chú trọng tổ chức thực hiện là xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống người dân bằng cách phát huy nội lực nhân dân là chính gắn với sự hỗ trợ của nhà nước, sự tham gia của các doanh nghiệp.

 

Trong chuyến công tác ngày 26.1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác cũng đã đến thăm đồi cây cao su và khu vực vườn ươm cây giống của Công ty Cổ phần cao su Hà Giang tại xã Bàng Lang, huyện Quang Bình. Nói chuyện với công nhân, người lao động của Công ty Cổ phần cao su và đông đảo bà con nhân dân trong vùng dự án, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ với những khó khăn bước đầu mà công nhân và đồng bào đang gặp phải. Vạn sự khởi đầu nan, Chủ tịch nước mong muốn nhân dân trong vùng dự án tiếp tục cùng với Công ty và chính quyền địa phương, các cấp khắc phục khó khăn, vươn lên gian khó, kiên trì phát triển cây cao su. Đối với Tập đoàn cao su Việt Nam và chính quyền tỉnh Hà Giang cần nghiên cứu kỹ lưỡng để bình tuyển các giống cây cao su vừa chống chịu rét vừa có năng suất cao; yêu cầu Tập đoàn Cao su Việt Nam cần tích cực quan tâm chăm lo tới công tác phúc lợi xã hội cho người dân; chú trọng đào tạo, tuyển chọn người lao động tại địa phương trở thành công nhân của Công ty.

 

Thăm, chúc tết Làng văn hoá, du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới thôn Nà Ràng, xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ niềm vui trước sự đổi thay từng ngày trong cuộc sống người dân cũng như bộ mặt nông thôn tại đây. Điều đó đã chứng tỏ ý Đảng, lòng dân đã là một khối thống nhất. Mặc dù còn nhiều khó khăn song người nông dân vẫn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cũng như của chính quyền địa phương. Về chương trình xây dựng NTM, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đây là một chương trình lớn của cả nước, đã được triển khai từ nhiều năm nay bằng những tên gọi khác nhau. Đến nay, đây là chương trình tổng lực của toàn dân cộng với sự hỗ trợ của Nhà nước và sự tham gia của các doanh nghiệp. Do vậy để thực hiện tốt hơn chương trình này trong thời gian tới cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương cần tập trung kiên trì vận động theo phương châm lấy sức dân để chăm lo cho dân, giúp bà con các dân tộc trên toàn địa bàn từng bước xóa đói, giảm nghèo một cách bền vững nhất...

 

Tiếp tục chuyến thăm và chúc Tết tại huyện Xín Mần ngày 27.1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm cán bộ và người lao động tại Công ty Cổ phần phát triển Xín Mần, Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt; thăm và tặng quà một số hộ gia đình nghèo, các cháu học sinh tại xã Xín Mần, huyện Xín Mần; thăm và chúc tết các cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng Xín Mần và đoàn kinh tế quốc phòng 314.

 

Tại buổi chúc tết cán bộ và người lao động của Công ty Cổ phần phát triển Xín Mần, Chi nhánh Ngân hàng bưu điện Liên Việt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá rất cao vai trò bà đỡ của Công ty và Chi nhánh ngân hàng trong sự phát triển chung của huyện Xín Mần. Có thể khẳng định đây là mô hình kiểu mẫu để tỉnh xem xét, nhân rộng ra các địa phương khác khi đã thu hút được các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng tham gia vào cuộc. Qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người về nền sản xuất hàng hoá theo hướng cung ứng tư liệu sản xuất, bao tiêu sản phẩm từ đó nâng cao mức sống người dân. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn trong thời gian tới Công ty Cổ phần phát triển Xín Mần và Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt bên cạnh việc tiếp tục giúp đỡ có hiệu quả đối với bà con nông dân huyện Xín Mần có thể mở rộng địa bàn sang các huyện lân cận để ngày càng có nhiều người nông dân cùng hưởng lợi.

 

Thăm và chúc tết cán bộ, chiến sỹ Đoàn kinh tế quốc phòng 314, Đồn biên phòng Xín Mần và các hộ gia đình nghèo, các cháu học sinh trên địa bàn xã Xín Mần. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trân trọng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới quân và dân nơi địa đầu biên cương Tổ Quốc. Trong những năm qua cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng và nhà nước, sự sát sao trong chỉ đạo của chính quyền địa phương, đời sống đại đa số đồng bào trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã thay đổi rõ rệt. Công tác giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo chủ quyền biên giới Quốc Gia tiếp tục được giữ vững. Phát huy truyền thống đoàn kết cách mạng của quê hương và phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ; Chủ tịch nước mong muốn, trong thời gian tới từng người dân của tỉnh và các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ cần tiếp tục thi đua lao động và chiến đấu cùng xây dựng quê hương ngày càng đẹp giầu. Trong đó, cần tập trung vào phát triển, mở rộng diện tích trồng rừng; khai hoang, mở rộng diện tích đất sản xuất, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi.

 

Trước thềm năm mới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác đã dành nhiều phần quà chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đã đạt được trong thời gian qua. Tặng 10 xuất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập của xã Xín Mần. Nhân dịp này, T.Ư Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng 20 xuất quà cho 20 hộ gia đình nghèo của xã Xín Mần; Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt tặng 20 con bò cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế; Ngân hàng nhà nước, Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel cũng dành nhiều phần quà chúc tết các thầy cô giáo, chính quyền địa phương sở tại...


PHI ANH

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Niềm tin về một năm mới thành công, an lành và hạnh phúc
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Nhìn lại năm 2012, năm tỉnh ta thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh chung của suy giảm kinh tế thế giới, khu vực và trong nước, các điều kiện để phát triển có nhiều hạn chế: Thiếu đất, thiếu nước sản xuất, thiếu nguồn lực cho đầu tư phát triển, sự khắc nghiệt của thiên tai và những khó khăn vốn có của một tỉnh nghèo vùng cao biên giới; nhưng dưới sự lãnh đạo
29/01/2013
Hiệu quả các kỳ họp, khâu đột phá nâng cao chất lượng hoạt động HĐND
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Năm 2012, thực hiện chủ đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp”; trước hết, HĐND tỉnh đã kế thừa và phát huy hiệu quả thành tựu những năm trước, đồng thời có nhiều đổi mới trong hoạt động, chất lượng đại biểu được nâng lên, thực hiện tăng thành phần đại biểu có trình độ, năng lực thực tiễn để hoạt động chuyên trách; đặc biệt
29/01/2013
Lộc Xuân đẹp nhất của năm mới Quý Tỵ 2013
HGĐT- Những ngày đầu năm mới 2013, một sự kiện trọng đại đã đến với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã về thăm và làm việc với tỉnh nhà.
29/01/2013
Cảm xúc đầu Xuân mới trên nền kết quả hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Năm Nhâm Thìn - 2012 đã khép lại, Xuân Quý Tỵ đã đến. Giây phút đầu tiên của năm mới luôn mang đến thật nhiều cảm xúc! Trong thời khắc đó, mỗi con người, gia đình, mỗi làng quê, tổ chức chính trị - xã hội, với một Quốc gia hay cả thế giới đều nghĩ về chính mình, về một năm cũ đã đi qua cùng những dấu ấn khó quên. Đó có thể là một năm viên mãn, thành công
29/01/2013