Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh của Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)

10:40, 07/12/2012

HGĐT- Ngày 6.12, tại tỉnh Cao Bằng, Ủy ban công tác liên hợp (UBCTLH) giữa các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Quảng Ninh (Việt Nam ) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức hội nghị lần thứ 5.



          Ký biên bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 5 UBCTLH.


Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dự, chỉ đạo hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Việt Nam; Lam Thiên Lập, Phó Chủ tịch Chính phủ nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc); lãnh đạo các tỉnh trực thuộc UBCTLH. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn Hà Giang dự hội nghị. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và huyện Mèo Vạc.

 

Sau hội nghị lần thứ 4, hai bên đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện những những yêu cầu chung đề ra. Đến nay, các nội dung đã, đang được tích cực thực hiện, thu được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác, đẩy mạnh phát triển KT-XH vùng biên giới. Hai bên thường xuyên cử các đoàn đại biểu sang giao lưu, hội đàm, hội thảo, ký kết được thoả thuận khung về việc thiết lập quan hệ thành phố (huyện) hợp tác hữu nghị và nhiều nội dung hợp tác khác. Năm 2012, hai bên tích cực phát huy ưu thế, khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng đầu tư, tham gia vào hoạt động thương mại, cùng phối hợp tổ chức và ủng hộ hoạt động xúc tiến đầu tư. Các lĩnh vực hợp tác như xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông biên giới; phát triển văn hoá, giáo dục, du lịch; nông, lâm, ngư nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản; quản lý biên giới trên đất liền… đều được hai bên tích cực thực hiện.

 

Tham luận của đoàn Hà Giang tại hội nghị khẳng định: Từ khi trở thành thành viên chính thức của UBCTLH (hội nghị 2), quan hệ hợp tác giữa Hà Giang - Quảng Tây có bước phát triển rõ rệt. Trong thời gian tới, hai bên cần tích cực tuyên truyền nội dung Nghị định thư phân giới cắm mốc, các văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; các ngành chức năng cần tăng cường gặp gỡ, trao đổi, thiết lập cơ chế cụ thể, tạo cơ sở cho việc hợp tác trong quản lý, phòng, chống tội phạm trên khu vực biên giới. Hà Giang kiến nghị Chính phủ hai nước sớm ký thoả thuận hợp tác lao động; tăng cường phối hợp giữa các địa phương hai bên biên giới; các ngành chức năng hai bên cần tăng cường hợp tác, ngăn chặn tình trạng môi giới, lôi kéo lao động làm việc bất hợp pháp; đầu tư, nâng cấp tuyến đường đến khu vực cửa khẩu Lũng Làn - Lộng Bình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, thúc đẩy phát triển biên mậu, tiến tới mở chợ chung biên giới…

 

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến trao đổi, đóng góp của các đoàn đại biểu, hội nghị đã thống nhất được nhận thức chung về việc tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, cụ thể hoá 16 điều. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực: Kinh tế, thương mại; nông, lâm, ngư nghiệp; văn hoá, giáo dục; mở rộng và xây dựng cửa khẩu, cặp chợ biên giới, cơ sở hạ tầng giao thông biên giới, khu hợp tác kinh tế biên giới; tăng cường công tác quản lý biên giới, giữ gìn trật tự trị an khu vực biên giới, quản lý tàu thuyền trên sông khu vực biên giới, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hiện hành, cơ chế trao đổi thông tin; mở rộng thành phần của cơ chế phối hợp phòng, chống tội phạm và bổ sung thành phần của UBCTLH.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam đánh giá cao tầm quan trọng trong việc phát triển mối quan hệ, hợp tác giữa các tỉnh của Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây có sự phát triển mạnh mẽ, cơ chế hợp tác giữa UBCTLH ngày càng phát huy hiệu quả, đây là dịp để các bên tăng cường hợp tác trong tất cả các lĩnh vực. Bộ trưởng Vũ Đức Đam đề nghị hai bên thường xuyên duy trì các cuộc gặp gỡ, tăng cường trao đổi, giao lưu, nhằm thắt chặt mối quan hệ; tích cực tuyên truyền, giáo dục để nhân dân hai bên biên giới hiểu rõ mối quan hệ hữu nghị, cùng có trách nhiệm vun đắp; hai bên cần có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, đưa mối quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, tích cực hợp tác trong khuôn khổ hai hành lang, một vành đai kinh tế, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị. Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, ủng hộ mối quan hệ hợp tác giữa các tỉnh của Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây…


THIÊN THANH

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Quang Bình
HGĐT- Trong các ngày từ 28, 29.11, Đoàn công tác của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Đinh Minh Tung, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát kết quả triển khai, thực hiện các chính sách về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại huyện Quang Bình.
30/11/2012
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sèn Chỉn Ly làm việc tại Thôn Khiềm (Bắc Quang)
HGĐT- Ngày 29.11, Đồng chí Sèn Chỉn Ly, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc tại thôn Khiềm xã Quang Minh (Bắc Quang); cùng đi có lãnh đạo Sở Văn hóa thông tin và UBND huyện Bắc Quang.
30/11/2012
ĐBQH tiếp xúc cử tri tại Bắc Mê
HGĐT- Ngày 29.11, ông Thào Hồng Sơn, Trưởng đoàn ĐBQH khóa 13 tỉnh Hà Giang đã tiếp xúc cử tri tại xã Yên Định (Bắc Mê). Cùng dự có lãnh đạo huyện, xã và đông đảo cử tri xã Yên Định.
30/11/2012
Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy kiểm điểm tự phê bình theo nghị quyết T.Ư 4(Khóa XI)
HGĐT - Trong 2 ngày 27-28.11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
28/11/2012