Tăng cường cung cấp thông tin cho báo chí

15:18, 25/06/2012

HGĐT- Vừa qua, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 77/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.



                                           Toàn cảnh Hội nghị.

Đến dự có đồng chí Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị; lãnh đạo Văn phòngTrung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng…


Ngày 29.9.2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí giữa Bộ Thông tin – Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao và Ngân hàng Nhà nước. Sau 5 năm thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và 4 năm thực hiện Quy chế phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí, việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các Bộ, ngành, địa phương cơ bản đi vào nề nếp, kịp thời, rõ ràng và góp phần cho thông tin báo chí đạt thiệu quả cao hơn. Cơ quan báo chí được tạo cơ sở pháp lý để tiếp cận với thông tin chính thống, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân. Song trong quá trình tổ chức thực hiện các Quy chế đã phát sinh nhiều vấn đề từ việc thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau mà không phải từ phát ngôn chính thống của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nên nhiều khi cùng một sự việc, hiện tượng nhưng được báo chí thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức nhà nước và công dân. Đặc biệt, nhiều thông tin thiếu chính xác, sai sự thật, làm phương hại đến lợi ích Quốc gia, gây hậu quả xấu và tâm lý bất an trong xã hội, làm mất lòng tin nhân dân.


Việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, các quy định của pháp luật liên quan đến quyền tự do ngôn luận của công dân, tự do ngôn luận của báo chí đảm bảo quyền được thông tin của người dân về mọi mặt của đời sống, xã hội mà trước hết là hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; đảm bảo công khai, minh bạch của các cơ quan Nhà nước thông qua việc cung cấp thông tin chính thống kịp thời, chính xác cho báo chí, tạo điều kiện để cơ quan báo chi đưa thông tin chính xác trên các phương tiện thông tin đại chúng; đảm bảo quyền được biết thông tin chính thống của người dân…


Theo quy định của Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước là người đứng đầu cơ quan hành chính hoặc người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Họ và tên người phát ngôn của cơ quan hành chính nhà nước phải được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. Người phát ngôn được nhân danh, đại diện cơ quan hành chính nhà nước phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Chỉ những thông tin do người phát ngôn cung cấp mới được coi là thông tin chính thống, người phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề mà pháp luật cấm…


Tại buổi thảo luận, các đại biểu cơ quan cung cấp thông tin và cơ quan báo chí coi trọng việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, kiến nghị đưa vai trò của người phát ngôn được dự, họp bàn các vấn đề quan trọng của cơ quan nhà nước để cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí một cách chân thực; các cơ quan báo chí phải đưa thông tin nhanh, chính xác, kịp thời, thông tin các vấn đề nhạy cảm phải hết sức thận trọng như: Đường lối, chính sách pháp luật của Đảng về các vấn đề quan hệ quốc tế, chính sách về tiền tệ, quy hoạch, đầu tư…


Phát biểu chủ trì và kết luận hội nghị,Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đề nghị cơ quan phát ngôn, tăng cường công tác cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí theo định kỳ, cần phối hợp với cơ quan báo chí trên tinh thần hợp tác, chân thực nhằm đưa thông tin đến người dân một cách chính xác, kịp thời, đúng định hướng về mọi mặt của đời sống xã hội…


VĂN NGHỊ

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun-xen đồng chủ trì Lễ khánh thành cột mốc biên giới 314 giữa hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia
Sáng 24-6, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia long trọng tổ chức Lễ khánh thành cột mốc 314, cột mốc biên giới có số thứ tự cuối cùng trên đất liền giữa Việt Nam và Cam-pu-chia tại xã Mỹ Ðức, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang (Việt Nam) và xã Rus-Xây Sroc Khang Lếch, huyện Kom Pong Trach, tỉnh Kam Pốt (Cam-pu-chia), Thủ tướng
25/06/2012
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh làm việc tại tỉnh ta
HGĐT- Sáng 22.6, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Việt Thanh và đoàn công tác có buổi làm việc với tỉnh ta nhằm bàn về Dự án triển khai công nghệ khai thác bền vững tài nguyên nước ở vùng núi đá Hà Giang. Tiếp, làm việc với Thứ trưởng và đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ngành chức năng của tỉnh...
23/06/2012
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sèn Chỉn Ly thăm và chúc mừng Báo Hà Giang nhân ngày 21.6
HGĐT- Sáng 21.6, đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy Viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt Thường trực UBND tỉnh đã đến Tòa soạn Báo Hà Giang chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viênnhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 2012).
22/06/2012
Kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; 20 năm thành lập Hội Nhà báo tỉnh; công bố, trao thưởng Giải báo chí Hà Giang năm 2012
HGĐT- Chiều 20.6, tại Hội trường lớn UBND tỉnh, BTC Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2012 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 2012); kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang (13.7.1992 -2012); giao lưu nghiệp vụ đặc biệt với chủ đề: “Từ Lũng Cú tới Trường Sa, Báo chí Hà Giang năng động, đổi mới, góp phần vào sự nghiệp CNH
21/06/2012