Kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; 20 năm thành lập Hội Nhà báo tỉnh; công bố, trao thưởng Giải báo chí Hà Giang năm 2012

17:25, 21/06/2012

HGĐT- Chiều 20.6, tại Hội trường lớn UBND tỉnh, BTC Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2012 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 2012); kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang (13.7.1992 -2012); giao lưu nghiệp vụ đặc biệt với chủ đề: “Từ Lũng Cú tới Trường Sa, Báo chí Hà Giang năng động, đổi mới, góp phần vào sự nghiệp CNH - HĐH đất nước trên quê hương cực Bắc thân yêu của Tổ quốc!”; công bố, trao Giải Báo chí tỉnh Hà Giang lần thứ 3 - 2012.
>>Danh sách các tác giả đoạt giải...




Đồng chí Triệu Tài Vinh Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao giải A cho các tác giả.

Tới dự có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Sèn Chỉn Ly, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2012; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ; lãnh đạo Hội Nhà báo, Báo Hà Giang, Đài PTTH tỉnh, các huyện, thành phố và sở, ban, ngành cùng đông đảo Nhà báo của tỉnh...

Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Hoàng Kiệm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nêu bật truyền thống nền Báo chí cách mạng Việt Nam, đánh giá những kết quả Hội Nhà báo Hà Giang đạt được thời gian qua, đồng thời khẳng định, đội ngũ người làm báo của tỉnh luôn tiếp tục phát huy truyền thống, nguyện đoàn kết, thống nhất, giữ vững định hướng chính trị, để báo chí luôn xứng đáng là công cụ quan trọng của Đảng, là phương tiện đắc lực của công tác tư tưởng. Trong thời gian tới, Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Hà Giang nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, văn minh...

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sèn Chỉn Ly ghi nhận: Báo chí tỉnh ta đã, đang khẳng định là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, các cơ quan, ngành, đoàn thể chính trị của tỉnh; diễn đàn của nhân dân, có giá trị phản biện xã hội, hướng dẫn dư luận, tích cực góp phần đấu tranh hạn chế tiêu cực xã hội. Trong thời gian tới, Báo chí Hà Giang, Hội Nhà báo tỉnh cần tập trung làm tốt, có kế hoạch, chương trình cụ thể, đoàn kết, tập hợp được hội viên, Nhà báo tích cực và chủ động tập trung tuyên truyền có hiệu quả việc quán triệt, triển khai thực hiện, đưa nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XV vào cuộc sống. Chú ý thông tin những địa phương, đơn vị, ngành, các tập thể và cá nhân có cách làm hay, với các chương trình hành động cụ thể, thiết thực; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong xã hội về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững của nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang...

Tổng kết Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2012, mặt bằng chất lượng và hiệu quả xã hội của các tác phẩm tham dự Giải năm nay đã có bước tiến bộ so với 2 năm đầu, không chỉ về số lượng - tăng hơn 10 tác phẩm so với Giải năm 2011, mà đặc biệt, đãcó những tác phẩm mang tính phát hiện, nêu được vấn đề mới, đề cập được những nội dung trọng tâm đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quan tâm. Qua Chung khảo, 26 tác phẩm báo chí có chất lượng đã được Hội đồng Chung khảo đề cử Giải, gồm: 4 Giải A, 5 Giải B, 5 Giải C và 12 Giải Khuyến khích.


Múa hát chào mừng tại Lễ kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đặc biệt, trong buổi Lễ, BTC Giải Báo chí tỉnh còn tổ chức Chương trình Giao lưu nghiệp vụ đặc biệt “Từ Lũng Cú tới Trường Sa”. Với tư cách khách mời giao lưu, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác số 14 đã nói lên những cảm nhận của mình qua chuyến công tác tại huyện đảo Trường Sa, đồng thời nhấn mạnh: Đây là một chuyến đi đầy ý nghĩa, không chỉ về lĩnh vực chính trị mà còn chứa đựng cả tình cảm của cán bộ, nhân dân tỉnh Hà Giang gửi tới quân và dân đang công tác, sinh sống tại huyện đảo. Điều ấn tượng nhất chính là ý chí của quân và dân trên đảo; dù rất nhiều hy sinh, mất mát; trước biển động, bão dông vẫn giữ vững chủ quyền Tổ quốc. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đánh giá rất cao việc tác nghiệp của đội ngũ phóng viên tháp tùng Đoàn công tác ra thăm huyện đảo Trường Sa...Ngoài ra, Chương trình còn giao lưu với đại diện phóng viên, Nhà báo T.Ư, địa phương đã tham gia Đoàn công tác số 14 của tỉnh tại Trường Sa; đại diện một số tác giả đoạt giải thưởng Giải Báo chí Hà Giang qua 3 mùa tổ chức, từ 2010 đến nay...
PHI ANH


Trích Bài phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sèn Chỉn Ly
...Tôi rất vui mừng được thay mặt Thường trực UBND tỉnh, Ban Tổ chức Giải Báo chí Hà Giang năm 2012 dự và phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 20 năm Ngày Thành lập Hội Nhà báo Hà Giang và công bố, trao giải thưởng Giải Báo chí Hà Giang năm 2012.

Cùng với giới báo chí cả nước, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự quản lý và quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; được sự giúp đỡ, đùm bọc của quân và dân các dân tộc Hà Giang, Báo chí Hà Giang đã đạt được những thành tựu quan trọng và có những bước phát triển, khởi sắc mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên quê hương cực Bắc thân yêu của chúng ta, với những biểu hiện cụ thể và sinh động đó là:

Báo chí Hà Giang đã nắm chắc và tích cực tuyên truyền quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các cơ chế chính sách, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của T.Ư, của tỉnh đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời phê phán, đấu tranh với âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch; báo chí Hà Giang đã bám sát cuộc sống phong phú, phản ánh nhiều mặt của cuộc sống xã hội nhằm tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành và quản lý của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân khắc phục khó khăn xây dựng đời sống ngày càng tiến bộ.

Có thể nói, báo chí tỉnh ta đã và đang khẳng định là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, các cơquan, ngành, đoàn thể chính trị của tỉnh, diễn đàn của nhân dân, có giá trị phản biện xã hội, hướng dẫn dư luận, tích cực góp phần đấu tranh hạn chế tiêu cực xã hội, tuyên truyền đậm nét những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở một tỉnh cực Bắc của Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực quảng bá một cách sâu rộng về hình ảnh đất nước, con người Hà Giang, những giá trị khoa học, giá trị văn hoá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương trên các lĩnh vực nhằm thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, khai thác các nguồn lực để Hà Giang phát triển... Báo chí tỉnh ta đã góp phần quan trọng và to lớn trong công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng, tuyệt đối trung thành và tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quyết tâm đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

Ngoài hoạt động nghiệp vụ báo chí, xuất bản, các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo tỉnh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội khác do tỉnh tổ chức và giao nhiệm vụ như giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn về xây dựng phương hướng phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng quỹ hỗ trợ các xã, kêu gọi các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh cùng tham gia ủng hộ, giúp đỡ các xã nghèo v.v...

Thay mặt Thường trực UBND tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương thành tích ấy của Báo chí Hà Giang và của Hội Nhà báo Hà Giang trong những năm qua!

Thưa Quý vị đại biểu, thưa đồng bào, đồng chí!
Phát huy những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, trong thời gian tới, tôi đề nghị hoạt động báo chí và công tác quản lý báo chí cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XV vào cuộc sống. Đặc biệt, tuyên truyền sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong từng thời kỳ như: Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, gắn việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 –CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Thứ hai, tập trung tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trong tỉnh về các biện pháp chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, về ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, các cơ chế chính sách về giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc, các Chương trình, Đề án, dự án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh trong các lĩnh vực...

Đặc biệt, coi trọng tuyên truyền, phản biện về nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường; tuyên truyền về quốc phòng-an ninh, bảo đảm TTATXH, nhất là chống các luận điệu tuyên truyền, phá hoại của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền, phản ánh về nhiệm vụ cải cách hành chính; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và thực thi công vụ; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cơ chế chính sách, luật pháp của Nhà nước một cách trung thực, chính xác, kịp thời.

Thứ ba, trong thời gian tới, báo chí, Hội Nhà báo Hà Giang cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa vai trò, chất lượng hiệu quả của hoạt động báo chí, xứng đáng là công cụ quan trọng của Đảng và chính quyền, là phương tiện đắc lực trong công tác tư tưởng. Phản ánh của báo chí phải mang tính hai chiều, tích cực và xây dựng, không chỉ cung cấp cho độc giả những thông tin toàn diện, tổng quát, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những nhân tố điển hình mới mà còn phản ánh kịp thời những việc làm chưa đúng, những bất cập, từ đó nêu lên những bài học để các địa phương rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Thứ tư, đề nghị đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp; phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, tư duy chính trị, tích cực tìm tòi và năng động hơn nữa để sáng tạo ra các tác phẩm báo chí có giá trị cao, lan tỏa trong đời sống xã hội, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh.

Kính thưa Quý vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào, đồng chí thân mến!
Nhằm động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo báo chí của đội ngũ những người làm báo trong toàn tỉnh; phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh những tài năng báo chí trong tỉnh và xã hội trong việc phản ánh hiện thực hiện kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, bắt đầu từ năm 2010, giải báo chí tỉnh Hà Giang thường niên mang tên “Giải Báo chí Hà Giang” đã được khởi động, tổ chức và đạt được kết quả bước đầu rất đáng khích lệ. Thông qua 2 mùa giải 2010 và 2011, Ban tổ chức đã lựa chọn và trao 48 giải thưởng cho 48 tác phẩm báo chí xuất sắc của 48 tác giả, nhóm tác giả, đạt chất lượng về tư tưởng, chính trị, văn hoá; phản ánh trung thực về mọi mặt của đời sống xã hội. Năm nay là năm thứ 3, Giải Báo chí tỉnh Hà Giang được tổ chức trong không khí tưng bừng của đội ngũ những người làm báo Hà Giang chào mừng Kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và Kỷ niệm 20 năm Thành lập Hội Nhà báo tỉnh. Việc chấm, trao giải được thực hiện theo nguyên tắc: Công khai, công bằng, chính xác, khách quan, trung thực, chất lượng, hiệu quả. Các Hội đồng Sơ khảo tại các cơ quan báo chí đã lựa chọn được 44 tác phẩm chất lượng vào Chung khảo. Qua Chung khảo 26 tác phẩm báo chí có chất lượng với nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và của địa phương; cập nhật chính xác các diễn biến, sự kiện đời sống xã hội; động viên được các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, xoá đói giảm nghèo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh sâu sắc Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn đã được Hội đồng Chung khảo đề cử giải, từ giải A đến giải B, giải C và giải Khuyến khích...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh và Ban tổ chức giải, tôi chia vui và đánh giá cao những giá trị nhân văn đích thực hàm chứa trong các tác phẩm báo chí được sáng tạo bởi lòng nhiệt tình và sự say mê, yêu thương đất nước, con người Hà Giang, bởi những tháng ngày lao động sáng tạo không mệt mỏi của các tác giả và nhóm tác giả. Chỉ riêng việc các bạn mạnh dạn và hăng hái gửi tác phẩm đăng ký, tham dự Giải đã nói lên điều đó. Tôi cũng xin biểu dương, khen ngợi tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đồng Chung khảo, Hội đồng Sơ khảo giải và đặc biệt khen ngợi, đánh giá cao những nỗ lực thường xuyên của Hội Nhà báo Hà Giang - Đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Giải Báo chí Hà Giang thường niên!

Một lần nữa, xin cảm ơn, chúc mừng và chung vui tới tất cả các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các nhà báo, văn nghệ sỹ T.Ư, địa phương cùng toàn thể đồng bào, đồng chí có mặt tại Hội trường này ngày hôm nay trong không khí tưng bừng Kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2012, Kỷ niệm 20 năm Thành lập Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang và Lễ Công bố, trao giải thưởng Giải Báo chí Hà Giang lần thứ III - Năm 2012!

Xin trân trọng cảm ơn!

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

UBND tỉnh họp phiên tháng 6
HGĐT- Trong các ngày từ 18 - 20.6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 6.2012.Đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có Thường trực HĐND, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh...
21/06/2012
Hội nghị trực tuyến sơ kết sản xuất đông xuân, triển khai sản xuất vụ mùa và cây vụ đông
HGĐT- Ngày 21.6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết sản xuất vụ đông xuân, triển khai sản xuất vụ mùa và cây vụ đông năm 2012.
21/06/2012
Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát
HGĐT- Ngày 19.6, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vị Xuyên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng cho các đồng chí là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên UBKT các xã, thị trấn trong huyện.
20/06/2012
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh kiểm tra, làm việc với Công ty Cổ phần cao su Hà Giang và 3 Công ty Lâm nghiệp: Vĩnh Hảo, Ngòi Sảo và Cầu Ham
HGĐT - Ngày 19.6, đồng chí Triệu Tài Vinh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ cùng đoàn công tác, gồm: Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Bắc; các Sở TN&MT, Nông nghiệp - PTNT; lãnh đạo các huyện Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên đã có chuyến công tác kiểm tra, làm việc với Công ty Cổ phần cao su Hà Giang và 3 Công ty Lâm
20/06/2012