Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương làm việc tại Tỉnh ủy
HGĐT - Chiều ngày 18.4, đoàn công tác Ban Dân vận T.Ư do đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Phó Ban Dân vận T.Ư làm trưởng đoàn và các thành viên đã có buổi làm việc tại Tỉnh ủy, sau khi đã đi khảo sát thực tế tại huyện Đồng Văn. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.
Đồng chí Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh.
Trong những năm qua, công tác dân tộc được các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện. Theo đó hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn, vùng tập trung đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống được quan tâm đầu tư. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm và có Trạm xá, trụ sở xã, trường học; 100% xã có điện lưới quốc gia và trang bị điện thoại. Các chương trình, dự án đầu tư phát triển, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số của T.Ư, của tỉnh và các tổ chức quốc tế được lồng ghép triển khai hiệu quả; công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc từng bước áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, giáo dục-đào tạo được chú trọng; thực hiện tốt các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học bổng cho con em người nghèo và các chương trình hỗ trợ di dân, xóa nhà tạm theo Quyết định 193, 167; chương trình 30a; việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số được quan tâm…
Tuy nhiên nền kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển còn chậm, tập quán canh tác lạc hậu vẫn còn tồn tại, một bộ phận đồng bào còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước; tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa còn cao so với mức bình quân toàn tỉnh (98% hộ nghèo của tỉnh là hộ dân tộc thiểu số); khoảng cách chênh lệch giữa các vùng, các dân tộc còn lớn, mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào còn thấp; chất lượng, hiệu quả giáo dục-đào tạo chưa đáp ứngvới nhu cầu thực tế, việc đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên dân tộc còn ít; tình trạng di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật, mua, bán phụ nữ, bắt cóc trẻ em, lao động ở các huyện biên giới sang Trung Quốc làm thuê trái phép vẫn diễn biến phức tạp…
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các ban, ngành đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị, nhằm làm rõ thêm công tác dân tộc và tình hình dân tộc trên địa bàn tỉnh trong những năm vừa qua.
Phát biểu với đoàn công tác, đồng chí Vương Mí Vàng nhấn mạnh: Hà Giang là tỉnh miền núi, biên giới dân tộc, các chủ trương của Đảng, Nhà nước đầu tư cho các tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc trong nhiều năm qua, trong đó Hà Giang đã thực hiện quyết liệt và đạt được những thành tựu nổi bật, nhất là hệ thống đường giao thông, chương trình “mái nhà, bể nước, con bò”,… Tuy nhiên Hà Giang vẫn còn rất nhiều khó khăn, do đó đề nghị với Đảng, Nhà nước cần quan tâm nhiều hơn nữa, tích cực hơn nữa và kịp thời bổ sung những cơ chế, chính sách cho phù hợp đối với vùng đồng bào các dân tộc Hà Giang trong giai đoạn hiện nay.
Ý kiến bạn đọc