Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh làm việc tại xã Bản Máy (Hoàng Su Phì)
HGĐT - Ngày 14.4, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với chính quyền, Đồn biên phòng Bản Máy, xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì và Đoàn Kinh tế quốc phòng 314 để nắm bắt tình hình hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của địa phương trong thời gian qua
Cùng dự buổi làm việc còn có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Hoàng Su Phì; Công ty Cổ phần Khoáng sản Vàng Hà Giang...
Trước buổi làm việc với chính quyền xã Bản Máy, đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra công trình xây dựng Nhà đa năng của trường PTDT Nội trú huyện Hoàng Su Phì và nhân dịp này, Công ty Cổ phần Khoáng sản Vàng Hà Giang đã trao tặng 5 bộ máy vi tính cho nhà trường; kiểm tra tình hình triển khai chương trình di giãn dân ra khu vực biên giới theo Chương trình 120 và Nông thôn mới của Chính phủ... Đoàn công tác đã được nghe lãnh đạo xã Bản Máy báo cáo về tình hình phát triển KT-VH-XH trên địa bàn trong thời gian qua: Hiện nay, toàn xã có 214 hộ nghèo, chiếm trên 55%; 51 hộ cận nghèo, chiếm 13%; 135 hộ trung bình, chiếm tỉ lệ hơn 34%...
Sau khi nghe xã Bản Máy và Đồn biên phòng, Đoàn kinh tế quốc phòng 314 báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đã ghi nhận những thành tích đạt được của các cấp chính quyền, đoàn thể, nhân dân và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn làm được trong thời gian qua. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhận định việc triển khai Chương trình xây dựng Nông thôn mới của xã Bản Máy chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Vì vậy, thời gian tới, chính quyền xã cùng các đơn vị lực lượng vũ trang cần phải tích cực hơn nữa trong việc triển khai các chương trình, dự án mà Nhà nước đã triển khai. Cùng với đó, toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân xã Bản Máy phải làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ; an ninh biên giới và nhất là công tác dân vận khéo để người dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tích cực lao động, sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững từng đường biên, mốc giới thiêng liêng của Tổ quốc...
Ý kiến bạn đọc