Đảng bộ xã Việt Lâm: Chuẩn bị tốt Đại hội điểm

09:49, 17/03/2010

HGĐT- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Việt Lâm (Vị Xuyên) lần thứ XX (nhiệm kỳ 2010 - 2015) dự kiến tiến hành vào đầu tháng 4. Đây là Đảng bộ được Tỉnh ủy chọn làm Đại hội điểm cấp Đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh, nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm cho các Đại hội tiếp theo. Tính đến 15.3, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ Đại hội điểm đã cơ bản hoàn thiện theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra và đã sẵn sàng mở đầu cho chuỗi sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2010.


 
 Nông dân thôn Lùng Sinh, xã Việt Lâm (Vị Xuyên) chăm sóc ngô vụ Xuân.

Đưa chúng tôi đi thăm các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Hà Thị Chư, cho biết: Đảng bộ xã Việt Lâm rất vinh dự tự hào song cũng không khỏi lo lắng vì được tỉnh lựa chọn làm Đại hội điểm cấp Đảng bộ cơ sở. Chính vì vậy, ngay từ khi được tỉnh chỉ đạo, Đảng ủy và các cấp chính quyền, đoàn thể đã tập trung cao độ, bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo tiến độ cũng như kế hoạch đề ra, với mong muốn có được một kỳ Đại hội thành công. Chính vì vậy đến nay theo dự kiến còn khoảng trên 20 ngày nữa Đại hội đại biểu xã Việt Lâm lần thứ XX sẽ chính thức được tiến hành, song công tác chuẩn bị nhân sự của Đảng ủy xã đã ổn định, cơ cấu đảm bảo trên 90% Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ được tham gia cấp ủy và hầu hết đều có trình độ văn hóa hết cấp III; các hạng mục công trình xây dựng như: Trụ sở nhà làm việc của xã, Hội trường phục vụ Đại hội, tường rào, đường giao thông… đã cơ bản hoàn thành và đang trong giai đoạn hoàn thiện. Dự kiến cuối tháng 3, tất cả sẽ hoàn thành 100%. Ngoài ra các mô hình chăn nuôi, trồng trọt chào mừng Đại hội cũng đang có kết quả tốt. Đây là thành quả của sự đoàn kết, theo dõi sát sao của toàn Đảng bộ, các cấp chính quyền, đoàn thể và sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân các dân tộc trong xã. Đặc biệt là kể từ ngày 26.3, trên địa bàn xã sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, đồng thời phát động phong trào tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm do Đoàn thanh niên tổ chức, chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX.


Xã Việt Lâm có 8 thôn bản, 1.081 hộ với 4.146 nhân khẩu. Toàn Đảng bộ có 13 chi bộ, với 232 đảng viên, trong đó đảng viên nữ chiếm 33,62%. Theo đánh giá trong năm qua, có 90% chi bộ đạt TSVM, 10% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém, trên 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ xã luôn đạt danh hiệu Đảng bộ TSVM. Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã đã phát huy tốt mọi nguồn lực, với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, biết tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên cùng với quyết tâm phấn đấu vươn lên không cam chịu đói nghèo, đã có được nhiều mô hình, chương trình và cách làm mới được tổ chức thực hiện thành công, góp phần tích cực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao một bước đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tính đến đầu năm 2010, lương thực bình quân đầu người đạt 724 kg/người/năm, tăng 209 kg so với năm 2005 và tăng 27% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX đề ra. Cùng với cây lúa là cây lương thực chính, các loại cây chủ lực như chè được Đảng bộ tập trung chỉ đạo phát triển, mở rộng diện tích từ 247 ha năm 2005 lên 300 ha năm 2010, tăng trên 51% so với 2005, trong đó diện tích chè cho sản phẩm 207 ha, năng suất bình quân đạt từ 44-60 tạ/ha, sản lượng chè búp tươi hàng năm đạt 1.242 tấn (tương đương 250 tấn chè khô), tăng 200 tấn so với năm 2005; cây lạc cũng tăng 120 ha so với năm 2005, vượt 190% so với mục tiêu Đại hội đề ra, năng suất bình quân đạt 20 tạ/ha, sản lượng đạt 290 tấn. Công tác chăn nuôi được được quan tâm chú trọng. Năm 2005, toàn xã chỉ có đàn trâu 1.055 con, đến nay đã có 1.820 con, vượt 30% mục tiêu, đàn lợn tăng từ 3.800 con lên 5.000 con, đàn gia cầm hiện có 50.000 con, vượt 31,5% so với chỉ tiêu, tổng sản lượng thực phẩm xuất chuồng hàng năm đạt 480 tấn. Nuôi trồng thủy sản nhất là nuôi cá lồng trên sông, suối, ao hồ, đập thủy lợi và ruộng một vụ được phát triển khá mạnh, từ diện tích 19 ha năm 2005 tăng lên 32 ha, sản lượng hàng năm đạt 23 tấn. Là xã có diện tích rừng tự nhiên khá lớn và thường xuyên được quan tâm đến việc trồng, phát triển rừng, trong 5 năm qua, đã trồng mới được 321 ha rừng, tăng 306 ha, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, không để xảy ra cháy rừng hoặc phá rừng làm nương rẫy, độ che phủ rừng đạt 52%. Cùng với phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp thì sản xuất tiểu thủ công nghiệp cũng có bước phát triển đáng kể. Hiện có 11 Hợp tác xã sản xuất kinh doanh các ngành nghề như: Chế biến chè, sản xuất vật liệu xây dựng, chổi chít, chế biến nông, lâm sản, cơ khí, sửa chữa… thu hút trên 300 lao động địa phương và có thu nhập ổn định trên 1,2 triệu đồng/người/tháng. Trong 5 năm qua, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa và làm mới được 2,6 km đường bê tông, 6 km đường nhựa đến trung tâm xã; 100% thôn bản có đường bê tông, xây mới 4 cầu qua suối… các công trình giao thông đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại, trao đổi hàng hóa của nhân dân, bộ mặt của nông thôn đã và đang được thay đổi tích cực. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo luôn được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo, hệ thống trường lớp từ các điểm trường đến trường chính đều được xây dựng khang trang; tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi từ 6-14 tuổi đến trường hàng năm đạt 100%; nhóm trẻ tăng 47% so với năm 2005; trẻ 5 tuổi đến lớp đạt 100%, tăng 40% so với 5 năm trước; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm thường xuyên và đã đạt chuẩn Quốc gia về y tế…


Có thể thấy sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Việt Lâm đã giành được những thành tựu rất quan trọng trên mọi lĩnh vực, đời sống của nhân dân ngày một tốt hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Từ chỗ tỷ lệ hộ nghèo trên 25% năm 2005 nay chỉ còn 5,83%; thu nhập bình quân đầu người toàn xã đã đạt 9 triệu đồng/người/năm, tăng 5,2 triệu đồng so với 2005; tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 28% và hoàn thành hầu hết các mục tiêu phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2005-2010 đề ra… Có thể đánh giá Đảng bộ xã Việt Lâm là một Đảng bộ có phong cách lãnh đạo đổi mới, tạo ra những chuyển biến tích cực về mặt xã hội, làm cho hệ thống chính trị từ xã đến thôn bản luôn ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đã tạo ra môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH của địa phương trong suốt nhiệm kỳ qua, tạo tiền đề vững chắc cho nhiệm kỳ tiếp theo, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ cấp trên và xứng đáng làm nơi khởi nguồn cho Đại hội điểm cấp Đảng bộ cơ sở toàn tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015.


Hữu Thụy

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh làm việc với ủy ban MTTQ và một số đoàn thể
HGĐT - Trong 2 ngày 10 và 11.3, đồng chí Triệu Tài Vinh, ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội CCB tỉnh.
13/03/2010
Kỷ niệm 59 năm Ngày ra số đầu và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
HGĐT - Vừa qua, tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Báo Nhân Dân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 59 năm Ngày ra số đầu (11.3.1951 - 2010) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
13/03/2010
Thanh tra Chính phủ làm việc với tỉnh ta
HGĐT - Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ Tướng Chính Phủ về việc giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Sông Lô với UBND tỉnh Hà Giang, ngày 10.3, tại phòng họp 301, Hội trường lớn Văn phòng HDND – UBND tỉnh, tổ công tác do đồng chí Nguyễn Kim Châu, Cục trưởng Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 1 (Cục I) – Thanh tra Chính
11/03/2010
Đồng chí Vương Mí Vàng dự Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước tại trường Đại học NN Hà nội
HGĐT - Sáng 9.3, tại Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Nông nghiệp (ĐHNN) Hà Nội tổ chức lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Nhà nước cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Lê Huy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang với đề tài: “Phát triển sản xuất nông sản hàng hoá ở nông hộ thuộc bốn huyện vùng cao phía Bắc tỉnh Hà Giang”.
11/03/2010