Kim Ngọc, tháng 8 mùa Thu

16:56, 21/08/2009

HGĐT- Rừng xanh, đồng xanh, nắng trải vàng cuốn tôi theo Quốc lộ 279 về khu Cách mạng Trọng Con (Bắc Quang), “chiếc nôi” Cách mạng Tháng Tám bừng lên ở Hà Giang những năm đầu 1945, thế kỷ XX hào hùng của dân tộc.


Phố Sảo đây rồi! chiếc cầu cứng vắt ngay ngòi Sảo nối 2 bờ của dòng Lô Giang huyền thoại một thời đánh thực dân Pháp xâm lược còn âm vang mãi tới ngày hôm nay. Dừng chân ở xã Kim Ngọc, khi xưa gọi là xã Ngọc Luyện, thuộc tổng Bằng Hành, châu Bắc Quang - Hà Giang. Thời gian đầu của ngày thành lập đội quân cứu quốc thuộc Tổng bộ Việt Minh Tiểu khu Trọng Con, Kim Ngọc chia làm 4 xã là: Kim Đồng - Hồng Minh - Cố Minh Khai - Quý Quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, đứng đầu chỉ huy lúc đó tại Tiểu khu Trọng Con là các ông: Lê Quảng Ba, Bế Triều, Nam Long, Hồng Quang, Lĩnh Thành, Nông Quốc Chủng. Theo lời kể của cụ bà Ma Thị Lâm, 85 tuổi, hiện còn sống tại thị trấn Bắc Quang thì ủy ban Xã bộ Việt Minh do ông Bế Triều đứng đầu được thành lập ngày 5.4.1945 tại xã Bằng Hành có 57 đồng chí để trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Ngày 6.4.1945, tổ chức cách mạng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ủy ban Xã bộ Việt Minh được thành lập tại xã Cao Đường (Đức Xuân); ngày 8.4 tổ chức cách mạng tiếp tục được thành lập tại xã Quý Quân (Hữu Sản); ngày 12.4 ở xã Hồng Minh và ngày 15.4 chính quyền cách mạng được thành lập ở xã Kim Đồng (Kim Ngọc) ngày nay và ở xã Cố Minh Khai, nay là Phố Sảo, xã Kim Ngọc; ở Xuân Trường, xã Vô Điếm. Rồi điểm nhấn cách mạng bùng lên, lan rộng sang Tân Trịnh, Tiểu khu Gia Tự, xã Đồng Yên, vượt lên Bạch Ngọc, Ngọc Minh, Linh Hồ (Vị Xuyên) và lan tỏa khắp tỉnh Hà Giang cùng đồng bào cả nước vùng dậy cướp chính quyền, làm thành cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, xóa bỏ chế độ áp bức bóc lột gần một thế kỷ của thực dân xâm lược Pháp. Lịch sử Đảng bộ xã Kim Ngọc ngày nay còn ghi lại nhiều công danh của các bậc tiền bối cách mạng, cùng những đóng góp sức người, sức của cho các cuộc kháng chiến cứu quốc của dân tộc. Trải qua 64 năm kể từ ngày cách mạng thành công, dư âm một thời hào hùng xưa như còn vang động cả một vùng điệp trùng sông núi phía Đông của Tiểu khu Trọng Con. Thế hệ con cháu ngày nay sau 64 năm kế tiếp chiến thắng của cha ông đã sống, chiến đấu, lao động, học tập, phấn đấu xứng danh trên mảnh đất anh hùng. Theo con số ghi nhận: Kết thúc nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã Kim Ngọc nhiệm kỳ 2005 - 2010 có 29 chỉ tiêu đề ra, thì hết năm 2008 đã có 24 chỉ tiêu về đích, vượt đích. Qua 6 tháng năm 2009, xã chỉ còn 29 hộ nhà tạm, tháng 7 vừa qua có 5 nhà tạm đã được xóa bằng công sức cộng đồng làng xã giúp nhau. Cái nghèo của năm 2008 dừng lại ở 3,2%, phấn đấu hết 2009 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống 2% trên con số 927 hộ toàn xã, đây quả thật là con số “ấn tượng” với tôi sau 64 năm phấn đấu của Đảng bộ, nhân dân Kim Ngọc.


Với diện tích tự nhiên trên 3.900 ha, Kim Ngọc chỉ có xấp xỉ 10% đất nông nghiệp, khoảng 330 ha đất lúa, thì có 180 đất lúa 2 vụ, còn lại là rừng, sông, suối... Thế mạnh của Kim Ngọc là rừng, chăn nuôi. Bí thư Đảng ủy xã anh Mai Trọng Luyện, cháu nội cụ Mai Trọng Tường, anh là thế hệ thứ 3 kế tiếp truyền thống gia đình cách mạng, anh cho biết: Trong nửa năm 2009, xã đã trồng mới trên 600 ha rừng kinh tế. Trồng 320 ha lúa, chăn nuôi trên 1.400 con trâu, thả trên 60 ha cá nước ngọt và bây giờ đang tập trung nhân lực để ra quân trồng 150 ha cây cao su ở 2 thôn: Tân Điền và Tân Văng. Đi kèm thế mạnh trồng rừng là chế biến nông - lâm sản. Hiện xã có 3 HTX, 1 Công ty TNHH, 65 hộ kinh doanh buôn bán. Kết thúc năm 2008, tỷ lệ hộ giàu toàn xã chiếm 15,2%, hộ khá 48,6%, hộ trung bình là 33%; năm 2009 sẽ đưa hộ giàu lên 20%, hộ khá lên 51%, hộ nghèo còn 2%. Coi trọng kinh tế lâm - nông - ngư nghiệp và chế biến đầu tư thỏa đáng cho công tác giáo dục, đào tạo, trong đó có đào tạo nghề và xuất khẩu lao động. Phát huy lợi thế khai thác cát sỏi phục vụ xây dựng hạ tầng. Tuy nhiên trăn trở hiện nay xã vẫn còn 3/9 thôn bản chưa có điện là: Cứu Quân, Cứu Quốc và Nậm Vạc, với 736 nhân khẩu thuộc vùng sâu, vùng xa. Mong rằng, cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, nhân dân trong xã, thì “rất cần” sự giúp đỡ của Nhà nước, các tổ chức xã hội khác để vùng kháng chiến xưa với những địa danh đi vào lịch sử như: Cứu Quốc, Cứu Quân... mãi mãi là “danh bất lưu truyền” xứng tên mãi với các thế hệ mai sau. Nói về chủ trương mới, nhận định mới, các anh Vũ Đình Tự, Chủ tịch xã; Nguyễn Đình Trọng, Phó Chủ tịch xã cho biết: Ngoài rừng là thế mạnh vừa là lợi thế, thì cây chè, cây cao su mới đây sẽ là điểm nhấn trong phát triển kinh tế. Gắn rừng là chăn nuôi đại gia súc, nuôi cá đặc sản. Lợi thế còn thấy rõ khi giao thương phát triển dọc Quốc lộ 279 đi qua, sông Lô chảy xuôi, đi kèm với nền kinh tế “tri thức” đang ngày được đầu tư chú trọng, sẽ đưa Kim Ngọc vươn lên không ngừng. Trò chuyện cùng 2 lão nông có cách làm ăn năng động: Ông Nguyễn Đình Lự, 70 tuổi, thôn Nậm Mái, ông Hoàng Văn Tân, 64 tuổi, thôn Tân Điền, cùng một vài thanh niên trẻ khỏe khác để biết một điều chung của họ đó là: Phải nỗ lực làm giàu chính đáng, cho mình, cho xã hội, bà con lối xóm và xứng danh trên mảnh đất Ngọc Luyện - Kim Đồng, Cố Minh Khai, Hồng Minh... khi xưa. Rời Kim Ngọc, tôi như anh dân quê sung sướng thả lòng mình dọc theo cánh rừng, đồng lúa, vượt ngược Quốc lộ 279 trở về mà không quên lời hẹn “...Mùa thu... mùi hương cốm mới...”! gặp lại ở Kim Ngọc không ngừng vươn lên.

15.8.2009


Nguyễn Hùng

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh: Gắn thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân
Sáng 20-8, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã gặp gỡ thân mật lãnh đạo và đại diện tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.
21/08/2009
Đại hội lần thứ Nhất Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh
HGĐT- Ngày 17 – 18.8, tại Hội trường UBND tỉnh, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Hà Giang đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2009 – 2014).
19/08/2009
Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Viễn thông Hà Giang
HGĐT- Vừa qua, tại Hà Giang, Tập đoàn BC-VT Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Viễn thông Hà Giang.
19/08/2009
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Minh Nhất Kiểm tra việc xây dựng cánh đồng mẫu, cánh đồng thâm canh tại Vị Xuyên, Bắc Quang và Quang Bình
HGĐT- Ngày 13 và 14.8, đồng chí Hoàng Minh Nhất, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra việc triển khai thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy và Chỉ thị số 14/CT - CTUBND ngày 25.7.2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp; đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất cây trồng vụ mùa và xây dựng mô hình cánh đồng mẫu, cánh đồng thâm canh tại
17/08/2009