Sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với HSSV

18:00, 10/07/2009

HGĐT- Ngày 9.7, Ban đại diện Ngân hàng CSXH tỉnh đã họp phiên thường kỳ quý II.2009 để sơ kết 2 năm thực hiện QĐ 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ngân hàng CSXH tỉnh; kết quả kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Ngân hàng CSXH tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009.


Đồng chí Hoàng Đình Châm, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì.


Sau gần 2 năm thực hiện Chương trình tín dụng đối với HSSV theo Quyết định 157 của Thủ tướng Chính phủ, tổng dư nợ tính đến 30.6.2009 đạt 28.683 triệu đồng/3.271 hộ vay, trong đó dư nợ cho vay theo Quyết định 157 của Thủ tướng Chính phủ là 28.650 triệu đồng/3.266 HSSV còn nợ vay (cho vay thông qua hộ gia đình HSSV); dư nợ cho vay trực tiếp HSSV 33 triệu đồng/5 HSSV.

6 tháng đầu năm, hoạt động của Ngân hàng CSXH tỉnh đã thực hiệnhiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đã giải ngân, cho vay đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn theo Quyết định 157, 167, Nghị quyết 30a... của Thủ tướng Chính phủ để hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn đầu tư phát triển SXKD, giảm nghèo bền vững. Tổng nguồn vốn thực hiện đến 30.6 của Ngân hàng CSXH tỉnh đạt 1.103.962 triệu đồng, đạt 84% so với kế hoạch năm. Tổng dư nợ ước thực hiện đến 30.6 đạt 1.095.850 triệu đồng. Hoạt động của các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, sâu sát với địa bàn được phân công. Sự phối hợp giữa Ngân hàng với các ngành, đoàn thể chặt chẽ, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chủ trương chính sách của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững, kích cầu đảm bảo an sinh xã hội thông qua chương trình tín dụng ưu đãi.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Đình Châm đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Ban đại diện HĐQT tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế đó là: Chất lượng tín dụng chưa cao, chưa bền vững; một số chương trình tín dụng giải ngân còn chậm; nhận thức của nhiều người dân còn hạn chế nên việc thu hồi nợ gặp nhiều khó khăn; công tác kiểm tra sử dụng vốn vay chưa thường xuyên, quản lý vốn vay có nơi thiếu chặt chẽ dẫn đến người sử dụng vốn vay sai mục đích... Các thành viên HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh và Ban đại diện HĐQT các huyện, thị cần làm tốt hơn nữa trách nhiệm tham mưu, chỉ đạo hoạt động của Ngân hàng CSXH. Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể tăng cường kiểm tra quy trình xét duyệt cho vay, sử dụng vốn vay các chương trình hộ nghèo, hỗ trợ làm nhà ở, HSSV, cho vay hỗ trợ lãi suất... đảm bảo đúng đối tượng, hướng dẫn sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả...


Minh Tâm

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tỉnh ủy Hà Giang: Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị và học tập chuyên đề tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
HGĐT- Sáng 10.7, tại Hội trường các ban Đảng Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Hà Giang đã mở lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị và học tập chuyên đề tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho trên 60 học viên là báo cáo viên, giảng viên kiêm chức cấp tỉnh thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể...; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc; Trung tâm Bồi
10/07/2009
Phát huy truyền thống vẻ vang lực lượng An ninh nhân dân quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
HGĐT- * Ngày 12.7.1946 là ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân anh hùng.Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Ngay từ những ngày đầu lập nước, Đảng ta, chính quyền cách mạng non trẻ và nhân dân ta phải bước ngay vào thử thách mới: Đấu tranh với liên minh phản cách mạng ở bên trong và các thế lực ngoại xâm kéo vào. Đây là
10/07/2009
Xã Phố Cáo (Đồng Văn): Phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn bản và người có uy tín
HGĐT- Phố Cáo là một xã biên giới của huyện Đồng Văn, gồm 18 thôn bản, trong đó 03 thôn bản biên giới với 3,5 km đường biên. Lợi dụng địa bàn, các thế lực thù địch và phần tử xấu đã tìm mọi cách tác động vào địa bàn nhằm làm mất ổn định về ANTT; hiện tượng trộm cắp đại gia súc, phụ nữ tự ý bỏ địa bàn không rõ nguyên nhân, phía đối tuyến chăn thả gia súc đi sâu vào địa phận
10/07/2009
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Minh Nhất kiểm tra tình hình khắc phục sau mưa lũ tại Bắc Mê
HGĐT- Chiều 6.7, đồng chí Hoàng Minh Nhất, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Bắc đã đi kiểm tra tình hình khắc phục sau mưa lũ tại huyện Bắc Mê.
09/07/2009