Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Minh Nhất kiểm tra tình hình khắc phục sau mưa lũ tại Bắc Mê

09:10, 09/07/2009

HGĐT- Chiều 6.7, đồng chí Hoàng Minh Nhất, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Bắc đã đi kiểm tra tình hình khắc phục sau mưa lũ tại huyện Bắc Mê.


 
  Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Minh Nhất kiểm tra tình hình sạt lở mố cầu treo thôn Nà Khuổng (Yên Định).

Trong đêm ngày 3, rạng ngày 4.7, trên địa bàn huyện Bắc Mê đã xảy ra mưa kéo dài với cường độ lớn đã làm cho mực nước sông Gâm và các con suối trong huyện lên cao, trọng điểm là ở các xã Yên Định, Minh Ngọc. Mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về kết cấu hạ tầng, tài sản của nhân dân. Về kết câu hạ tầng, mưa lũ đã làm đổ gãy 3 cột điện; làm sạt lở mố cầu treo thôn Nà Khuổng (Yên Định) và cuốn trôi cầu treo thôn Đồn Điền (Yên Cường); làm gãy cầu tràn Minh Ngọc đi Thượng Sơn và cuốn trôi cầu tràn Nậm Vàng (Đường Âm). Nước lũ cũng làm sạt, lở đất ở một số tuyến đường giao thông, kè Bệnh viện và gây ngập úng một số công trình công cộng, Nhà máy sản xuất giấy Long Giang…Về hoa màu, diện tích lúa Xuân mất trắng 18 ha; ảnh hưởng đến 10 tấn giống mạ đã gieo; thiệt hại 4,4 vạn cây lâm nghiệp làm nghiệp làm giống. Có 90 hộ bị ảnh hưởng về nhà cửa, trong đó có 4 hộ sập hoàn toàn và nhiều hộ có nguy cơ sạt lún sau mưa. Có 1 người bị lũ cuốn trôi tại xã Minh Sơn. Ước tổng thiệt hại toàn huyện trên 14 tỷ đồng.

Trong khi mưa lũ xảy ra, huyện đã cử 5 đoàn công tác xuống các xã chỉ đạo công tác ứng cứu và khắc phục. Đồng thời chỉ đạo cán bộ chiến sỹ công an, quân đội xuống các xã trọng điểm giúp dân ổn định sản xuất và đời sống. Huyện cũng đã quyết định hỗ trợ trước mắt cho mỗi hộ bị sập nhà 5 triệu đồng, các hộ bị ảnh hưởng 1 triệu đồng và hỗ trợ toàn bộ giống lúa bị mất trắng cho dân kịp thời sản xuất. Ngoài ra, huyện cũng đã quyết định đầu tư 2 cầu tạm để nhân dân đi lại an toàn.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện, Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Minh Nhất đã biểu dương huyện đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kịp thời ứng cứu, khắc phục khi mưa lũ xảy ra, giảm tối đa những thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước, nhân dân. Sau mưa lũ, huyện cần quan tâm thực hiện một số vấn đề trọng tâm. Cần chỉ đạo các xã di dời nhanh các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt, lở cao, đồng thời chỉ đạo các xã nhanh chóng giúp các hộ bị tốc mái, sập đổ hoàn toàn ổn định cuộc sống. Đối với vấn đề sản xuất, cần rà soát, tính toán chính xác lượng lúa Xuân, mạ đã gieo bị thiệt hại để hỗ trợ giúp người dân ổn định sản xuất. Đối với những diện tích có thể khắc phục được, cần chỉ đạo dân khắc phục ngay. Tất cả trên tinh thần là đảm bảo sản xuất vụ mùa đủ diện tích, năng suất, sản lượng. Về cơ sở hạ tầng, cần huy động các lực lượng khắc phục ban đầu những thiệt hại về đường giao thông để tạo điều kiện cho dân đi lại; hệ thống kênh mương bị ảnh hưởng nhẹ cũng cần huy động người dân khắc phục để đảm bảo tưới tiêu cho vụ mùa. Đối với trên 90 hộ dân nằm trong khu vực sạt, lở ở khu vực trung tâm huyện lỵ cũ thuộc thị trấn Yên Phú, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo huyện và thị trấn cần rà soát lại toàn bộ các hộ, đối với những hộ có hộ khẩu thì tiếp tục tạo điều kiện cho ở chỗ cũ nhưng phải làm bản cam kết phải sửa nhà để đảm bảo 2 tiêu chí an toàn và mỹ quan, sạch sẽ. Với những hộ tạm trú yêu cầu phải nhập khẩu và cũng phải làm nhà ở đảm bảo các tiêu chí như trên. Tuy nhiên, yêu cầu chung là phải làm nhà gỗ, không làm nhà xây bởi nhà xây sẽ tạo sức nặng cho nền đất, dễ gây sạt, lở cho cả khu vực. Về lâu dài, huyện và xã cũng nhanh chóng nghiên cứu xây dựng đề án khắc phục đề nghị T.Ư hỗ trợ kinh phí. Một vấn đề cũng cần huyện và xã thực hiện đó là tạo điều kiện cho các hộ có đất nơi khác để ở, khu vực sạt, lở chỉ là nơi buôn bán, kinh doanh…

Trước khi có buổi làm việc với lãnh đạo huyện, Bí thư Tỉnh uỷ cũng đã làm việc, nghe báo cáo tình hình khắc phục mưa lũ tại xã Yên Định, Minh Ngọc. Đi kiểm tra tình hình thiệt hại tại một số địa điểm trên địa bàn.


Khánh Toàn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa X
Hôm qua, 29-6, tại Hà Nội, đã khai mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X. Hội nghị sẽ xem xét một số vấn đề cơ bản để chuẩn bị cho Ðại hội lần thứ XI của Ðảng: Ðề cương chi tiết Báo cáo bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991). Ðề cương chi tiết Báo cáo tổng kết thực hiện chiến
30/06/2009
Hội nghị giao ban trực tuyến với chủ đề “Bảo hiểm"
HGĐT - Sáng 27.6, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT). Hội nghị có chủ đề: Bảo hiểm y tế, chất lượng và sự hài lòng của người bệnh. Cùng với phía đầu cầu Hà Nội, có 62 tỉnh thành, trong đó có tỉnh Hà Giang cùng tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến này.
29/06/2009
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại thị xã Hà Giang
HGĐT - Ngày 20.6, đồng chí Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với tập thể Ban lãnh đạo thị xã Hà Giang nhằm kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm và nắm giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2009. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, Ban chỉ đạo nâng cấp thị xã Hà
29/06/2009
Hội nghị lần thứ 23 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV
HGĐT - Ngày 26.6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV đã tổ chức Hội nghị lần thứ 23 (mở rộng). Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Minh Nhất, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XII đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Viết Xuân, Uỷ viên BTV Tỉnh
26/06/2009