Hội CCB tỉnh ngày càng lớn mạnh

16:54, 22/12/2008

HGĐT- Hội CCB tỉnh được thành lập (năm 1991) trong điều kiện khó khăn về mọi mặt, nhưng với sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng cùng với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp, ngành, đoàn thể và sự cố gắng nỗ lực của các cấp Hội, hội viên cho nên, ngay từ ngày đầu, Hội đã hoạt động có hiệu quả, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của mình, tạo được lòng tin vững chắc với Đảng và nhân dân.


 

 Lớp cha trước, lớp con sau.


Trong điều kiện của một tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn về mọi mặt, các thế lực thù địch lại thường xuyên dùng mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá ta trên mọi lĩnh vực… vì vậy, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên là nhiệm vụ quan trọng, được Hội đặt lên hàng đầu. Qua đó, các cấp Hội đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong nội bộ Hội và toàn thể nhân dân hiểu rõ âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; thường xuyên nâng cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù. Từ việc làm tốt công tác giáo dục nên hầu hết hội viên đều có nhận thức đúng về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững được phẩm chất, đạo đức cách mạng và truyền thống tốt đẹp của “Anh bộ đội cụ Hồ”, chất lượng tổ chức Hội và hội viên ngày càng được tăng lên hàng năm.


Hội CBB được thành lập với hội viên là thương binh, cựu binh qua các thời kỳ; mỗi hội viên đều có một hoàn cảnh đời sống khác nhau, tỉ lệ hộ nghèo trong hội viên chiếm tỉ lệ khá cao nên nhiệm vụ giúp nhau làm kinh tế, XĐGN, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên luôn được đặt lên hàng đầu và cũng trở thành 1 nội dung trọng tâm của phong trào thi đua. Vì vậy, ngay từ khi thành lập đến nay, Hội luôn bám sát vào Nghị quyết của các cấp ủy, tích cực chỉ đạo các cấp Hội tìm mọi giải pháp để XĐGN. Trong những năm qua, các hội viên đã vượt qua khó khăn trong cuộc sống để vươn lên và trong các hộinghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, các tấm gương điển hình đều được nhân lên, phát triển rộng khắp và để tiếp tục duy trì sự phát triển đó, Hội còn chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH triển khai cho hội viên vay vốn hộ nghèo, giải quyết việc làm, đến nay đã có trên 15.000 hộ hội viên được vay trên 169 tỉ đồng vốn vay hộ nghèo và trên 500 triệu đồng vốn vay giải quyết việc làm; vận động hội viên giúp nhau xoá được gần 1.000 nhà tạm, nhà dột nát… Với những việc đã, đang làm của các cấp Hội trong công tác XĐGN, tỉ lệ hộ nghèo trong Hội đã giảm xuống còn dưới 11%…


Ngoài việc làm tốt công tác XĐGN, Hội luôn thể hiện rõ trách nhiệm của mình đối với thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước nên trong thời gian qua, Hội đã thường xuyên tổ chức ký kết với Tỉnh đoàn Hà Giang thực hiện chương trình giáo dục thế hệ trẻ; các cấp Hội luôn nêu cao tấm gương sáng trong cuộc sống hàng ngày cho lớp trẻ học tập, noi theo. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục phong phú tại các trường học với hàng ngàn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, như: Nói chuyện lịch sử quân đội, gương các Anh hùng liệt sỹ; các trận đánh lịch sử, như: Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Hồ Chí Minh… Qua đây, đã trau dồi cho thế hệ trẻ lòng tự hào dân tộc, thấy được sự hy sinh cao cả vì độc lập dân tộc của các Anh hùng liệt sỹ, từ đó, hướng cho tuổi trẻ về lý tưởng cách mạng, nhận thức rõ trách nhiệm của mình, sẵn sàng tiếp bước cha anh trên còn đường xây dựng, bảo vệ Tổ quốc…

Trong năm 2008, Hội đã đạt được rất nhiều kết quả tốt đẹp trong công tác, như: Triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đến 100% cán bộ, hội viên; kết nạp được 700 hội viên mới; triển khai giải ngân cho vay trên 53 tỷ đồng vốn vay hộ nghèo và đã giảm được hơn 500 hộ nghèo… Trước những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, chúng ta có thể tin rằng phong trào hoạt động của Hội đang từng bước phát triển đúng hướng, đạt hiệu quả thiết thực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần xây dựng dựng tỉnh ta ngày càng giàu đẹp, văn minh…


T.Anh - M.Tâm

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảng bộ xã Sủng Trà: Giữ vững vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo
HGĐT- Với tổng số 97 đảng viên, sinh hoạt ở 12 Chi bộ, Đảng bộ xã Sủng Trà (Mèo Vạc) luôn giữ vững vai trò lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trong xã thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
22/12/2008
Hội nghị BCH các Đảng bộ Quản Bạ, Quang Bình và Bắc Quang
HGĐT- Ngày 17.12, BCH Đảng bộ huyện Quản Bạ tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2008 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.
19/12/2008
Tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 06 của UB Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam
HGĐT- Ngày 18.12, tại Hội trường các Ban Đảng Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 06/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam V/v ĐBQH tiếp xúc cử tri (TXCT).
19/12/2008
Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Viết Xuân tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12
HGĐT- Trong 2 ngày 16-17.12, đồng chí Nguyễn Viết Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri xã Phương Thiện (thị xã Hà Giang) và xã Bạch Ngọc (Vị Xuyên).
19/12/2008