Hoàn thành đợt diễn tập khu vực phòng thủ

07:27, 18/11/2008

HGĐT- Sau 3 ngày diễn tập với các tình huống: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) LLVT, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, chuyển trạng thái SSCĐ LLVT địa phương từ thường xuyên lên cao,


 
 Trung tướng Đỗ Bá Tỵ trao Bằng khen của Quân khu II cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

chuyển Công an lên báo động 3, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng; chuẩn bị tác chiến phòng thủ, nhận mệnh lệnh tác chiến phòng thủ, bổ sung, điều chỉnh quyết tâm, kế hoạch tác chiến phòng thủ, thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ của Chỉ huy trưởng, kế hoạch bảo vệ ANCT của Công an, kế hoạch tác chiến bảo vệ biên giới của Biên phòng; thực hành tác chiến phòng thủ…; đợt diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2008 của tỉnh đã thành công tốt đẹp.


Chiều 16.11, BCĐ diễn tập tỉnh tổ chức bế mạc đợt diễn tập KVPT. Tới dự có các đồng chí: Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu II, Trưởng BCĐ diễn tập; Hoàng Minh Nhất, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XII của tỉnh; Trung tướng Lê Minh Cược, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu II, Phó BCĐ diễn tập; Thiếu tướng Hoàng Văn Toái, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu II, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ diễn tập; Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Viết Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND…


Đánh giá kết quả diễn tập, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Minh Nhất khẳng định: Cuộc diễn tập KVPT đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, cơ sở vật chất, vũ khí theo đúng phương châm, tư tưởng chỉ đạo “Thiết thực, hiệu quả, bí mật, an toàn, tiết kiệm”. Đợt diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị về nhiệm vụ QP-AN, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là dịp để đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành, LLVT địa phương nhận thức rõ thêm về âm mưu, thủ đoạn, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn phản động trong, ngoài nước. Thông qua đợt diễn tập, các cấp ủy Đảng, chính quyền giành thế chủ động trong tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của địa phương khi có tình huống xảy ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập được triển khai đồng bộ, cụ thể, phát huy tốt trách nhiệm, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, Biên phòng. BCĐ chuẩn bị diễn tập đã xây dựng ý định, kế hoạch điều hành, lịch tổ chức luyện tập, nội dung diễn tập, tình huống giả định sát với tình hình thực tiễn của địa phương và được phổ biến, quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị làm công tác chuẩn bị diễn tập. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động, đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chuẩn bị cả về nội dung văn kiện, địa điểm diễn tập, thao trường, vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất... Phần diễn tập cơ chế, các hội nghị, các vấn đề huấn luyện trong cuộc diễn tập thể hiện rõ cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể tham mưu tổ chức thực hiện”. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nội dung diễn tập diễn ra đúng trình tự, đảm bảo chặt chẽ thời gian, kế hoạch. Nội dung của từng vai diễn thể hiện gọn, chi tiết, phù hợp với từng giai đoạn. Công tác chỉ đạo, điều hành, thực hành diễn tập từ giai đoạn chuẩn bị đến luyện tập, diễn tập được tiến hành bài bản, đảm bảo nội dung, chất lượng, sát với thực tế. Phần thực binh, xử lý tình huống trên sa bàn, thông qua quyết tâm đánh địch đổ bộ đường không, kết hợp với bạo loạn có vũ trang trên địa bàn tỉnh đã thể hiện đúng nội dung, phương pháp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ diễn tập đề ra. Đội điều trị dã chiến thực hành tiếp nhận, cứu chữa thương binh được bố trí hợp lý về địa điểm, hệ thống hầm, hào, công sự đảm bảo, lực lượng y tế, quân y tham gia diễn tập đủ số lượng, có chất lượng, đảm bảo quy trình kỹ thuật trong phối hợp điều trị. Phương pháp tác chiến của lực lượng Công an trong phần thực hành xử lý tình huống đánh bắt đối tượng cầm đầu bạo loạn, giải thoát con tin sát với thực tế. Hoạt động giải thoát con tin thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, mau lẹ, chính xác, đảm bảo nội dung, an toàn diễn tập. Bộ đội địa phương phối hợp với DQTV, bộ đội Biên phòng thực hành bắn chiến đấu cấp tiểu đoàn bộ binh đánh địch đổ bộ đường không thể hiện rõ nét hình thức chiến thuật, hành động… Đối với huyện Vị Xuyên đã hoàn thành đầy đủ kế hoạch, nội dung diễn tập, đặc biệt phần thực hành di chuyển một phần cơ quan Đảng, chính quyền vào căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương theo đúng ý định, đạt kết quả tốt.


Phát biểu bế mạc đợt diễn tập, Trung tướng Đỗ Bá Tỵ nêu rõ: Giai đoạn vận hành cơ chế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xử lý tình huống A 2 đạt loại giỏi, kết quả bắn chiến đấu chiến thuật đạt khá, kỹ thuật đạt loại giỏi. Nhìn chung, cuộc diễn tập KVPT đạt xuất sắc. Qua đó, Trung tướng Đỗ Bá Tỵ cũng nhấn mạnh: Để không ngừng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tăng cường phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn, tỉnh cần quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết T.Ư 8 (khoá IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; thực hiện tốt Nghị định 152/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng KVPT; quan tâm đầu tư xây dựng tiềm lực quốc phòng, kết hợp chặt chẽ các dự án KT-QP trên địa bàn; chủ động đổi mới nội dung, phương pháp và quy trình huấn luyện cho các đối tượng, nâng cao chất lượng tổng hợp của các LLVT tỉnh lên một bước mới; thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, xây dựng khu vực biên giới hoà bình, hữu nghị…


 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trường Tô trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong công tác diễn tập.


Kết thúc đợt diễn tập, BCĐ diễn tập Quân khu II đã tặng Bằng khen cho 3 cá nhân, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 59 tập thể, 146 cá nhân có thành tích xuất sắc.


Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chặng đường 78 năm vẻ vang Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 2008)
HGĐT- Nhìn lại chặng đường 78năm về trước, nhà yêu nước vĩ đại Nguyễn ái Quốc đã chỉ rõ: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu và duy nhất để giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc mang lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân.
17/11/2008
Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc
HGĐT- Ngày 16.11, liên tổ nhân dân số 17-18-19-20, phường Minh Khai (TXHG) tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2008.
17/11/2008
Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2008
Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu II, Trưởng BCĐ diễn tập phát biểu khai mạc diễn tập KVPT.HGĐT- Ngày 14.11, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu II phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Hà Giang năm 2008.
14/11/2008
Lễ công bố Quyết định thành lập và trao Giấy chứng nhận ĐKKD cho Công ty Cổ phần Cao su Hà Giang
HGĐT- Ngày 13.11, tại hội trường các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, UBND tỉnhtổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và trao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty Cổ phần Cao su Hà Giang (Cty CPCSHG).
14/11/2008