Hội nghị sơ kết và điển hình tiên tiến 20 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” (3.3.1989 - 3.3.2008)

17:22, 17/09/2008

 

 Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Minh Nhất phát biểu tại Hội nghị.

HGĐT- Sáng 16.9, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 20 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và tôn vinh những Điển hình tiên tiến trong phong trào quần chúng.


Đến dự có các đồng chí Hoàng Minh Nhất, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình, Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh Bộ Đội biên phòng (BĐBP); Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Viết Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bàn Đức Vinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và Đại tá Nguyễn Tiến Hồng, Chỉ huy trưởng BCH Biên phòng tỉnh. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã; các xã, thị trấn biên giới; các Đồn biên phòng cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào quần chúng 20 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”.


Sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Trường Tô, hội nghị đã thông qua Báo cáo sơ kết 20 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”; Báo cáo điển hình tiên tiến phong trào quần chúng 20 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”. Tỉnh ta có 274 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, khu vực biên giới gồm 33 xã, 01 thị trấn, là nơi sinh sống của 19 dân tộc gồm 17.501 hộ với 93.296 khẩu, trong đó dân tộc Mông chiếm 61,88%. Do đời sống của nhân dân khu vực biên giới còn nhiều khó khăn, bọn phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo kích động, lôi kéo quần chúng truyền, học đạo trái pháp luật, di cư tự do... Tình trạng trộm cắp, buôn bán phụ nữ, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em cũng như buôn bán, vận chuyển chất ma túy vẫn xảy ra làm cho tình hình thêm phức tạp. Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và MTTQ tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy mạnh phong trào “Ngày Biên phòng toàn dân”. Thông qua đó, phát động phong trào sâu rộng trong các ngành, các cấp, các đoàn thể quần chúng, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trong tỉnh, tích cực tham gia thực hiện các nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân” và đạt được những thành tựu quan trọng: Nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các Hiệp định, quy chế biên giới được nâng lên rõ rệt; ý thức trách nhiệm xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới được đề cao. Đặc biệt, lực lượng BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các lực lượng phát huy được sức mạnh tổng hợp toàn dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng biên giới hoà bình hữu nghị và hợp tác, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển KT - XH, tăng cường QP - AN và mở rộng quan hệ đối ngoại của tỉnh. Lực lượng BĐBP tỉnh đã thực hiện tốt việc kết hợp công tác biên phòng với củng cố cơ sở, phát triển KT - XH, XĐGN, nâng cao đời sống cho nhân dân các xã, thị trấn biên giới. Kết quả đó đã góp phần nâng cao chất lượng nền biên phòng toàn dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng BĐBP ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới... Trong thảo luận, các đại biểu đều nhất trí với các báo cáo trình bày tại hội nghị, đồng thời phân tích, nêu những bài học kinh nghiệm, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, các đồng chí Hoàng Minh Nhất, Vũ Hiệp Bình đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vịtrong20 năm qua và những thành tích của các tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Ngày Biên phòng toàn dân”. Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh Biên phòng, đồng chí Vũ hiệp Bìnhmong nuốn trong thời gian tiếp theo, BĐBP Hà Giangcần phát huy tốt những kết quả đã đạt được trong 20 năm qua, tiếp tục cùng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” cũng như nhiệm vụ bảo vệ và giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh; tiếp tục xây dựng và củng cố lực lượng BĐBP Hà Giang ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm của địa phương. Đồng chí Hoàng Minh Nhất, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung vào những nhiệm vụ sau: Các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện hoàn thành công tác phân giới cắm mốc, đảm bảo sự toàn vẹn về chủ quyền lãnh thổ Quốc gia. Thực hiện tốt công tác ổn định chỗ ở, sản xuất, đảm bảo đời sống của nhân dân ở vùng biên giới sau phân giới cắm mốc. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư cho khu vực biên giới như đường biên giới, kiên cố trường, lớp học giai đoạn 2, hồ treo chứa nước và dự án bảo vệ vốn rừng tại 4 huyện vùng cao phía Bắc... Tiếp tục củng cố hệ thống chính trị các xã, thị trấn biên giới, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh khối đoàn kết các dân tộc làm cơ sở cho việc xây dựng tiềm lực, thế trận biên phòng toàn dân. Không ngừng đổi mới phương thức tổ chức phong trào quần chúng trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, các hoạt động phải hướng về cơ sở, với các nội dung thiết thực gắn với chất lượng, hiệu quả. Tập trung lãnh, chỉ đạo phát triển KT - XH, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân vùng biên giới. Tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị giữa các lực lượng và nhân dân hai bên biên giới để thực hiện nhiệm vụ xây dựng đường biên giới Việt - Trung hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Chăm lo xây dựng, củng cố lực lượng BĐBP đảm bảo vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia. Xây dựng đơn vị BĐBP từ tỉnh đến các Đồn, tổ công tác thực sự vững mạnh về chính trị, chính quy, tinh nhuệ, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ từng bước hiện đại. Đoàn kết gắn bó máu thịt với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc khu vực biên giới, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quy chế phối hợp giữa BĐBP, Công an, Quân sự với các ngành, huyện, thị trong tỉnh và các ngành của các tỉnh trong khu vực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong việc xây dựng thế trận biên phòng, quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên vùng biên giới. Xử lý, giải quyết kịp thời và có hiệu quả mọi tình huống có thể xảy ra...


Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Trường Tô nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện thắng lợi 5 nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”, ngay sau hội nghị, các cấp, ngành, các địa phương và các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề trọng tâm sau: Tổ chức đợt tuyên truyền sâu rộng trong toàn tỉnh về kết quả của hội nghị nhằm tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân để “Ngày Biên phòng toàn dân” thực sự trở thành ngày hội của quần chúng nhân dân các dân tộc. Từng cấp, từng ngành từ tỉnh đến cơ sở khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ “Ngày Biên phòng toàn dân” những năm tiếp theo. Xác định cụ thể những nội dung, biện pháp, chỉ tiêu thực hiện trong từng quý, năm phù hợp với từng đơn vị, tạo cho được những chuyển biến cụ thể, tập trung giải quyết những điểm yếu. Qua các báo cáo tham luận tại Hội nghị sơ kết 20 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”, báo cáo tham luận của các điển hình tiên tiến, các đơn vị cần tích cực chủ động nghiên cứu để nhân rộng tạo thành phong trào quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới một cách rộng khắp, góp phần tích cực xây dựng khu vực vững mạnh toàn diện đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở cần tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 20 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” và Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng BĐBP (3.3.1959 – 3.3.2009). Kết thúc hội nghị, thay mặt cấp ủy, chính quyền, MTTQ tỉnh, đồng chí Bàn Đức Vinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống BĐBP (3.3.2009).


 
 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trường Tô trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Với những thành tích trong 20 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý trong sự nghiệp bảo vệ biên giới. Nhân dịp sơ kết 20 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” và Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống BĐBP (3.3.2009), UBND tỉnh đã đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 1 tập thể, hạng Ba cho 3 tập thể và 2 cá nhân; Chính phủ tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 2 cá nhân; Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 16 cá nhân. Cũng trong dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 65 tập thể và 95 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, thực hiện 20 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”.


Phan Hùng

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn làm việc với BCĐ PGCM tỉnh
HGĐT- Vừa qua, đồng chí Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và các thành viên ủy ban Biên giới, Bộ Ngoại giao đã làm việc với Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc (PGCM) tỉnh Hà Giang, kiểm tra về tiến độ triển khai công tác PGCM của tỉnh từ năm 2002 đến nay.
17/09/2008
HĐND tỉnh giám sát chương trình di dãn dân ra khỏi vùng xung yếu tại Hoàng Su Phì
HGĐT- Ngày 15.9, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Trần Thị Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến giám sát kết quả thực hiện chương trình bố trí dân cư theo theo Quyết định 193 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Hoàng Su Phì.
17/09/2008
Không điều chỉnh chỉ tiêu, quyết tâm về đích sớm
HGĐT- Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2005-2010) đã thành công tốt đẹp, sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu.
17/09/2008
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2005- 2010) thành công tốt đẹp
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Minh Nhất phát biểu tại hội nghị.HGĐT- Sáng ngày 12.9, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 (mở rộng) nhằm sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2005 - 2010) đã chính thức khai mạc dưới sự chủ trì của các đồng chí Hoàng Minh Nhất, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn
16/09/2008