Đảng bộ xã Yên Phong Lãnh đạo nhân dân phát triển KT - XĐGN

16:48, 18/07/2008

(HGĐT)- Là một trong những xã khó khăn, có tỷ lệ hộ nghèo khá cao của huyện Bắc Mê, song vài năm trở lại đây, Đảng bộ xã Yên Phong đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách là: Tập trung lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, XĐGN. Đến nay có thể khẳng định, Yên Phong đã biết phát huy nội lực, khắc phục khó khăn để phát triển kinh tế và giành được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực.


Với diện tích tự nhiên 3.733 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 364,37 ha, đất lâm nghiệp là 1.886,67 ha. Toàn xã có 7 thôn bản với 358 hộ, 1.879 khẩu, gồm 3 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc Tày chiếm 70,4%, dân tộc Dao là 23,7% và dân tộc Mông 5,9%. Nhiều năm trước do điều kiện canh tác và sử dụng các loại giống cây trồng địa phương nên năng suất, sản lượng cây trồng đạt thấp, dẫn đến số hộ nghèo trong xã cao. Trước thực trạng trên, để giúp nông dân tự làm giàu trên mảnh đất của mình, Đảng bộ xã Yên Phong xác định: Tập trung lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế để XĐGN. Đảng bộ xã Yên Phong có 10 chi bộ, trong đó 7 chi bộ thôn bản, 2 chi bộ nhà trường và 1 chi bộ khối cơ quan văn phòng xã. Với 131 đảng viên đều là những đảng viên còn rất trẻ, có năng lực, phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn cao sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Cùng với công tác củng cố, xây dựng và kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, Đảng bộ xã Yên Phong đã tập trung lãnh đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đồng thời nhanh chóng đưa KHKT vào sản xuất. Các loại ngô, lúa giống mới năng suất cao đã và đang được bà con nông dân đưa vào gieo trồng ngày càng nhiều. Hàng năm, diện tích gieo trồng của xã đều đạt và vượt kế hoạch. Riêng vụ xuân năm nay, mặc dù rét đậm, rét hại kéo dài làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ sản xuất, song được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và chính quyền xã, bà con nông dân đã gieo cấy và hoàn thành 100% diện tích cây lương thực gồm 58 ha lúa, 186 ha ngô. Cùng với các loại cây lương thực, vụ xuân năm nay xã Yên Phong còn gieo trồng được gần 50 ha lạc, 43 ha đậu tương và 50 ha sắn, ngoài ra bà con trong xã còn trồng được hàng chục ha cỏ phục vụ chăn nuôi. Hiện xã Yên Phong có tổng đàn gia súc gần 2.000 con, trong đó đàn trâu 566 con, bò 683 con, dê 599 con, ngựa 4 con và đàn gia cầm trên 8 nghìn con. Mô hình nuôi trâu, bò sinh sản đang là hướng đi hiệu quả trong lĩnh vực chăn nuôi và được người dân nơi đây đặc biệt quan tâm. Công tác bảo vệ, chăm sóc rừng và trồng rừng kinh tế vài năm gần đây cũng luôn được cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương chú trọng. Tình trạng chặt phá rừng làm nương rẫy và buôn bán, vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn xã không còn xảy ra. Hàng năm, người dân Yên Phong còn liên kết với các doanh nghiệp trồng mới được hàng trăm ha rừng kinh tế... Kinh tế phát triển, việc học hành của con em trong xã cũng được quan tâm hơn, trẻ em trong độ tuổi từ 6 -14 đều được đến trường học. Năm học 2007 - 2008, cả 3 trường THCS, mầm non và tiểu học đều duy trì tốt sỹ số học sinh đạt 100%, tỷ lệ học sinh lên lớp và chuyển cấp đều đạt trên 98%. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân ngày càng được quan tâm. Mọi người dân ốm đau đều được thăm khám và điều trị tại Trạm Y tế xã, 100% trẻ em trong độ tuổiđều được tiêm chủng và uống các loại vác xin phòng bệnh. Có thể nói, đến nay cơ sở hạ tầng của xã như: Điện, đường, trường học, trạm y tế, bưu điện văn hóa xã đều đã được xây dựng khang trang. Trong thực hiện xây dựng thôn xóm, gia đình văn hóa cùng các phong trào xây dựng nông thôn mới đều được bà con trong xã tham gia nhiệt tình, các tập tục lạc hậu mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội như: Cờ bạc, say rượu, trộm cắp vặt đã được ngăn chặn. Việc thực hiện ăn chín, uống sôi và đưa các công trình vệ sinh, nhà tắm, chuồng trại chăn nuôi ra xa khu vực nhà ở đã, đang trở thành phong trào rộng khắp trong các thôn xóm. Các hộ nghèo, gia đình thương binh, chính sách, có công với cách mạng luôn được cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong xã quan tâm giúp đỡ bằng nhiều hình thức như: Giúp giống cây, con, công lao động, giúp xoá nhà tạm... Các chế độ, chính sách luôn được thực hiện đúng người, đúng đối tượng, đặc biệt trong những ngày lễ tết, lúc khó khăn, đau ốm đều được cấp ủy, chính quyền thăm hỏi động viên. Nhờ đó đến nay số hộ nghèo của xã đã giảm xuống còn 44% (theo tiêu chí mới) và giảm hơn 20% so với năm 2002. Theo kết quả điều tra của xã đến tháng 6. 2008 thì số hộ có xe máy trong xã đạt 58,2%; số hộ có ti vi là 67,41% và số hộ có máy cày bừa là 16,8% và số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 77,3%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể được quan tâm toàn diện, các chi bộ đã từng bước khẳng định được vai trò lãnh đạo của mình trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua cũng như việc đẩy mạnh phát triển KT - XH và XĐGNở địa phương.


So với vài năm trước đây, Yên Phong đã có nhiều tiến bộ trong phát triển KT - XH, và cái được lớn nhất là đã từng bước làm thay đổi được cách nghĩ, cách làm của người dân nơi đây từ tập quán canh tác manh mún, lạc hậu sang áp dụng các tiến bộ KHKT và sử dụng các loại giống cây trồng mới. Đây chính là “hành trang” để Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong xã vươn lên XĐGN, xây dựng quê hương ngày một phát triển đi lên.


Phan Hùng

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thông báo Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)
Từ ngày 9 đến 17-7-2008, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã được tổ chức tại Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì, khai mạc và bế mạc Hội nghị.
18/07/2008
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị mở 133 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 8.630 học viên
(HGĐT)- 6 tháng đầu năm, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị đã tích cực triển khai mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch tỉnh giao với tổng số 133 lớp cho 8.630 học viên.
18/07/2008
Sơ kết Quy chế phối hợp LLVT và một năm thực hiện đảm bảo ANTT
(HGĐT)- Ngày 14.7, tại Hội trường Công an tỉnh, Hội nghị giao ban 3 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng được UBND tỉnh tổ chức, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
16/07/2008
Cục Thuế tuyên dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
(HGĐT)- * Ngày 14.7, Cục Thuế tổ chức Hội nghị Tuyên dương thành tích các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2007. Đồng chí Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tới dự.
16/07/2008