Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh:

Lâm Đồng cần phát huy hơn nữa tiềm năng nông – lâm nghiệp và du lịch

08:01, 20/03/2008
Phát biểu trong chuyến làm việc tại Lâm Đồng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh, Lâm Đồng phải phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là trong ngành nông - lâm nghiệp và du lịch.

 
 Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm hỏi, trò chuyện với cán bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: SGGP
Trong các ngày từ 17 đến 19-3, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đi thăm, làm việc tại tỉnh Lâm Ðồng để kiểm tra tình hình hai năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng và khảo sát các vấn đề liên quan nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Ðoàn công tác Trung ương đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Lâm Ðồng; thăm và làm việc với Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ðạ Huoai và xã Ðạ Chais (huyện Lạc Dương) - xã Anh hùng lực lượng vũ trang; thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại xã Ðạ Chais. Ðoàn cũng đi tìm hiểu tình hình thực tế tại một số cơ sở kinh tế và du lịch trong tỉnh.

Tại các cuộc tiếp xúc và làm việc, Tổng Bí thư dành nhiều thời gian tìm hiểu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như các phương thức sản xuất, kinh doanh sáng tạo của địa phương. Ðồng chí biểu dương những thành tựu đáng phấn khởi về mọi mặt mà Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Lâm Ðồng đã đạt được trong hai năm đầu thực hiện Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng và Nghị quyết của Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 8. Tỉnh đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao; cơ cấu kinh tế được chuyển dịch tích cực; đời sống của nhân dân được cải thiện; an ninh, quốc phòng và trật tự xã hội được giữ vững; tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể được củng cố...

Tổng Bí thư chỉ ra những yếu kém của Lâm Ðồng: Kinh tế phát triển chưa bền vững; cơ cấu kinh tế chủ yếu vẫn là sản xuất nông nghiệp; du lịch là thế mạnh nhưng phát triển chưa tương xứng tiềm năng; công tác xây dựng cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư còn chậm và thiếu đồng bộ; nguồn nhân lực còn thiếu về số lượng và thấp về chất lượng. Trong lĩnh vực xã hội, còn một số vấn đề bức xúc; tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết kịp thời; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn...

Tổng Bí thư đề nghị Lâm Ðồng nâng cao hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo để phát huy những tiềm năng, lợi thế đặc thù của địa phương, nhất là trong ngành nông - lâm nghiệp và du lịch. Trong hoạch định chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Lâm Ðồng cần đặt mình trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả khu vực Tây Nguyên, trong đó đặc biệt chú ý tới xây dựng cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực. Với đặc thù dân cư của một tỉnh Tây Nguyên, chính quyền tỉnh cần không ngừng quan tâm xây dựng khối đoàn kết các dân tộc anh em, tích cực khắc phục tình trạng chênh lệch trình độ phát triển giữa các địa phương.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Phát triển càng nhanh thì càng phải chú ý quan tâm các vùng, miền còn gặp nhiều khó khăn. Ðảng bộ và chính quyền tỉnh phải tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Ðảng, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; giữ vững nguyên tắc tổ chức; nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ; tăng cường công tác phát triển đảng, nhất là trong đồng bào các dân tộc thiểu số...

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý Ðảng bộ và chính quyền tỉnh Lâm Ðồng giải quyết tốt các vấn đề liên quan nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhằm xây dựng nông thôn văn minh, có nền sản xuất nông nghiệp hiện đại và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.

Tổng Bí thư khẳng định Ðảng ta luôn coi trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng giai cấp nông dân, đã cụ thể hóa các nội dung cơ bản của CNH, HÐH nông nghiệp, nông thôn, coi đây là một vấn đề đặc biệt quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế của đất nước.

Ðề cập tình hình chung của đất nước, Tổng Bí thư nêu rõ: Năm 2008 phải thật sự là năm bản lề, tạo đà cho việc hoàn thành sớm kế hoạch 5 năm do Ðại hội X của Ðảng đề ra, với mục tiêu xuyên suốt là phát triển kinh tế với tốc độ cao, có chất lượng, bền vững, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với cải thiện đời sống nhân dân; phấn đấu vượt ngưỡng "nước đang phát triển có thu nhập thấp"; tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; chủ động thực hiện có hiệu quả các cam kết hội nhập kinh tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giữ vững ổn định chính trị; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc...

Trong chuyến công tác tại Lâm Ðồng, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã đến thăm Học viện Lục quân. Phát biểu ý kiến với lãnh đạo, giảng viên và học viên của Học viện, Tổng Bí thư nêu rõ: Trong suốt 62 năm, kể từ khi được thành lập, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, giảng viên và học viên của Học viện đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, chủ động khắc phục khó khăn, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, thực hiện toàn diện các mặt công tác, theo phương hướng và bước đi phù hợp yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong từng giai đoạn cụ thể; đào tạo và bồi dưỡng hơn 36.000 cán bộ chỉ huy trung, cao cấp cho Quân đội ta.

Tổng Bí thư đề nghị Học viện nhận thức đúng hơn vị trí và tầm quan trọng của mình đối với Quân đội và đất nước trong giai đoạn mới; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học; tiếp tục xây dựng Ðảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh.


Nhân dân

Cùng chuyên mục

Ðiện Biên phải chú trọng chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương
Trong hai ngày 17 và 18-3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và đoàn công tác đã về thăm và làm việc với Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Ðiện Biên.
19/03/2008
Hội nghị tư vấn lựa chọn chủ đầu tư Nhà máy Luyện gang thép và chì, kẽm
(HGĐT)- Ngày 17 - 18.3, tại phòng họp 301, Hội trường UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tư vấn lựa chọn chủ đầu tư dự án Nhà máy Luyện gang thép và chì, kẽm tại khu công nghiệp Bình Vàng, huyện Vị Xuyên.
19/03/2008
Đoàn ĐBQH khóa XII tỉnh Hà Giang làm việc với UBND tỉnh
(HGĐT)- Sáng 17.3, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XII tỉnh Hà Giang có buổi làm việc với UBND tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện chính sách pháp luật về xã hội hóa (XHH)công tác chăm sóc sức khỏe (CSSK) nhân dân giai đoạn 2002 - 2007.
17/03/2008
Thứ trưởng Thường trực Bộ TN & MT Nguyễn Công Thành thăm và làm việc tại tỉnh ta
(HGĐT)- Trong 2 ngày 12, 13.3, đồng chí Nguyễn Công Thành, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN & MT) cùng đại diện một số đơn vị trực thuộc đã lên thăm và làm việc tại tỉnh ta.
17/03/2008