Đảng bộ huyện Mèo Vạc:

Tạo nền tảng vững chắc từ năm “bản lề”

16:51, 24/03/2008

(HGĐT)- Là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết lần thứ XVI Đảng bộ huyện, Đảng bộ huyện Mèo Vạc luôn xác định, để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp - nông thôn.


Phải nỗ lực khắc phục những khó khăn như: sản xuất nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng lớn, các ngành nghề còn ít, công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển; cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể cơ sở, đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.


Hiện Đảng bộ huyện Mèo Vạc có 2.313 đảng viên sinh hoạt ở 58 chi, đảng bộ trực thuộc, tăng 189 đảng viên so với cuối năm 2006. Trong năm 2007, Đảng bộ huyện đã mở hàng chục lớp tìm hiểu về Đảng cho 318 quần chúng ưu tú tại huyện và các xã, vượt 76,67% KH; bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy cơ sở cho 401 đồng chí, đạt 86% KH..., kết nạp 156 đảngviên mới, đạt 111,43% KH tỉnh giao và chuyển đảng chính thức cho 109 đảng viên dự bị. Hầu hết các đảng viên đều phát huy được sự đoàn kết, gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương cũng như thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Đi đôi với công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể, sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự giúp đỡ hỗ trợ của các sở, ban, ngành; sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong huyện; Năm 2007, tốc độ tăng trưởng GDP của huyện đạt 16,83%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng (ngành nông - lâm nghiệp chiếm 47,9%, công nghiệp - xây dựng 20,25%, thương mại - dịch vụ 31,85%); thu nhập bình quân đầu người đạt 3,16 triệu đồng và lương thực bình quân đầu người đạt 351 kg, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 51,92%, giảm 6,98% so với năm 2006. Kết quả sản xuất nông nghiệp của huyện năm 2007 được đánh giá là cao nhất từ trước tới nay: Tổng diện tích gieo trồng 18.543,8 ha, đạt 108% KH tỉnh giao, trong đó: Lúa cả năm 1.215,7 ha, đạt 105,7% với giống chủ lực là San ưu 63, năng suất bình quân đạt 54 tạ/ ha. Riêng mô hình lúa Vân Quang 14 (Trung Quốc) quy mô 30 ha trồng tại các xã Niêm sơn, Nậm Ban, Tát ngà, năng suất 75,34 tạ/ ha; diện tích ngô cả năm 7.120,7 ha, đạt 104,7% KH, năng xuất bình quân đạt 23,23 tạ/ ha, trong đó: Ngô thâm canh 5.225 ha, năng suất 25 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực 22.195,2 tấn, đạt 109,2% KH tỉnh giao. Chăn nuôi đang là một trong những thế mạnh của huyện, các chính sách cho vay vốn để nhân dân phát triển chăn nuôi tiếp tục được duy trì hiệu quả. Tổng đàn gia súc 74.113 con, đạt 105,64% KH. Trong đó, đàn trâu 3.594 con, bò 23.141 con, lợn 22.798 con, dê 23.890 con, ngựa 581 con (riêng đàn ngựa có xu hướng giảm dần), đàn o­ng 5.018 tổ và đàn gia cầm là 181.000 con. Công nghiệp, TTCN và dịch vụ đã có bước đột phá. Từ một huyện “trắng” về công nghiệp, đến nay, Mèo Vạc đã và đang triển khai san ủi mặt bằng để chuẩn bị khởi công xây dựngThủy điện Nho Quế 3 và Nhà máy Tuyển quặng ăng-ti-mon ở xã Khâu Vai, hiện mỏ ăng-ti-mon Khâu Vai đã đi vào khai thác. Toàn huyện có 10/18 xã, thị trấn có chợ và đã di vào hoạt động, bước đầu đã phát huy hiệu quả. Cùng với chợ, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống, cơ sở buôn bán của tiểu thương cũng ngày càng phát triển, với trên 300 hộ kinh doanh, 10 HTX, trong đó có 5 HTX dịch vụ tổng hợp, hàng năm doanh thu của các HTX đạt trên 10 tỷ đồng. Đặc biệt, Đảng bộ huyện còn thường xuyên quan tâm xây dựng nếp sống văn hoá khu dân cư và XĐGN. Đến nay đã xây dựng và được công nhận 141/199 Làng Văn hoá, đạt tỷ lệ 70,8% và số gia đình được công nhận văn hoá là 6.600/11.839 hộ, đạt 55,5% tổng số hộ trong toàn huyện; tỷ lệ phủ sóng phát thanh 97%, truyền hình 88%, tỷ lệ số hộ được xem truyền hình đạt 25%. Về công tác giáo dục, năm học 2007 - 2008, tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường (6 - 14 tuổi) đầu năm học đạt 94,53; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 22,84%, số đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về y tế là 8/18 xã, thị trấn. Tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững...


Phan Hùng

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức 3 nước Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc
Hôm 23/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức 3 nuớc Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thành công của chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với 3 nước trên tất cả các lĩnh vực.
24/03/2008
Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh tiếp Thủ tướng CH Séc Mirek Topolanek
Sáng 23-3, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã tiếp Thủ tướng CH Séc Mirek Topolanek đang thăm chính thức Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp, có các đồng chí: Trần Văn Hằng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư; Nguyễn Văn Ðua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Hồ Tiến Nghị, Trợ lý Tổng Bí thư; Vương Thừa Phong, Ðại sứ nước ta tại CH Séc.
24/03/2008
UBND tỉnh sơ kết cho vay HSSV theo Quyết định 157 của Thủ tướng Chính phủ
(HGĐT) - Sáng 19.3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết cho vay học sinh, sinh viên (HSSV) theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27.9.2007 của Thủ tướng Chính phủ “Về tín dụng đối với HSSV”. Đồng chí Hoàng Đình Châm, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, dự và chủ trì hội nghị.
22/03/2008
Thăm, làm việc tại Lai Châu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Phát triển kinh tế - xã hội phải chú trọng xóa đói, giảm nghèo
Chiều 20-3, phát biểu với lãnh đạo chủ chốt tỉnhLai Châu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lưu ý, trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Lai Châu phải chú trọng kết hợp giải quyết các vấn đề bức xúc như xóa đói, giảm nghèo, y tế, giáo dục, đào tạo cán bộ, đặc biệt là cán bộ người dân tộc thiểu số ít người.
21/03/2008