Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Minh Nhất làm việc tại Hoàng Su Phì và Xín Mần

16:49, 28/03/2008

(HGĐT)- Trong các ngày từ 24 đến 26.3, đồng chí Hoàng Minh Nhất, ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XII tỉnh Hà Giang, đã về thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã: Bản Phùng (Hoàng Su Phì); Ngán Chiên, Trung Thịnh (Xín Mần) nhằm kiểm tra tình hình phát triển KT - XH quý I năm 2008 và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của tỉnh trên địa bàn.


 
 Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Minh Nhất tặng quà Đảng bộ, chính quyền xã Ngán Chiên (Xín Mần).

Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo 2 huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần.


Làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã nói trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Minh Nhất đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT - XH quý I; việc vận dụng thực hiện các chủ trương, chính sách của tỉnh, huyện trên địa bàn nhằm đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chú trọng quan tâm đến vấn đề đời sống của bà con các xã, chú ý đến phương thức, cách triển khai nhiệm vụ, trên cơ sở đó cùng với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các xã bàn bạc, tìm hướng làm ănlâu dài cho mỗi địa phương để làm sao từ đó có bước đột phá trên tất cả các lĩnh vực, nhanh chóng thoát khỏi đói nghèo. Phát biểu với Đảng bộ và nhân dân 3 xã, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phấn khởi trước những đổi thay to lớn của từng xã, cụ thể là trong định hướng phát triển, có những hướng đi, cách làm mới sát với thực tế tại địa phương mình, từ đó tạo ra đột phá, đưa nền kinh tế nông thôn ngày một phát triển. Thông qua điều kiện thực tế từng địa phương, tại các buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nêu lên những định hướng cụ thể trên từng lĩnh vực để từ đó đội ngũ cán bộ xã và bà con nhân dân suy nghĩ, tìm cho mình hướng đi phù hợp. Cụ thể như: Các xã cần tập trung đẩy mạnh phát triển nền kinh tế nông nghiệp, xây dựng được chương trình hành động trên từng lĩnh vực và khơi dậy được nội lực trong dân. Các xã vẫn phải xác định sản xuất nông nghiệp là trọng tâm hàng đầu để đảm bảo an ninh lương thực, khơi dậy cho nhân dân nhận thức được hiệu quả của việc phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung vào những cây, con có giá trị kinh tế cao để khuyến khích nhân dân làm giàu, đặc biệt là đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng hàng hóa gắn với trồng cỏ; tập trung huy động sức dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng như xóa nhà tạm, tu sửa đường sá, quy hoạch lại dân cư, chỉnh trang trung tâm các xã; phát huy cao độ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, chăm lo sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn; nâng cao vai trò điều hành của các cấp chính quyền trong xã; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ, đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đối với 3 xã: Bản Phùng, Ngán Chiên và Trung Thịnh, là nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao (từ 50 đến 60%), do vậy phải tập trung tìm ra nguyên nhân đói nghèo để có hướng nâng dần đời sống nhân dân, gắn vào đó là vận động nhân dân sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi bằng việc đẩy mạnh đưa tiến bộ KHKT vào sản xuất; mở rộng diện tích các loại cây như chè, đậu tương, khoai tây, lạc... trong đó quan tâm đến kỹ thuật và quy mô sản xuất; tăng cường phát triển chăn nuôi trâu, bò hàng hóa theo hình thức trồng cỏ, nuôi nhốt, vận động mỗi gia đình phải xây dựng được chuồng trại kiên cố và phải trồng cỏ. Là các xã khó khăn, nên muốn trở thành xã mạnh trước hết phải từ sự đoàn kết trong Đảng, trong dân, vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh xây dựng làng văn hóa gắn kết với cuộc sống gia đình, tăng cường vệ sinh môi trường thôn bản; nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm vận động học sinh đến trường, phát huy hiệu quả của các trường nội trú dân nuôi; tăng cường công tác quản lý của đội ngũ cán bộ xã, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trên địa bàn, góp phần đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo...


Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng những món quà ý nghĩa, thiết thực cho 3 xã và mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân 3 xã khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên hơn nữa trên con đường xóa đói giảm nghèo.


Ngọc Quỳnh

Cùng chuyên mục

HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết về mở rộng địa giới hành chính của Thủ đô
100% đại biểu HĐND có mặt sáng nay đã biểu quyết thông qua tờ trình của UBND thành phố về việc thực hiện chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội.
28/03/2008
Đại hội III Công đoàn viên chức tỉnh (nhiệm kỳ 2008 - 2013)
(HGĐT)- Ngày 27.3, tại Hội trường nhà khách LĐLĐ tỉnh, BCH Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh đã tổ chức Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2008 – 2013. Dự đại hội có lãnh đạo Đảng ủy Dân chính Đảng, LĐLĐ tỉnh; đại diện các công đoàn ngành và 95 đại biểu đại diện cho 2.277 cán bộ CCVC trực thuộc CĐVC tỉnh.
28/03/2008
Từ nay đến tháng 6-2008 không tăng giá các mặt hàng chiến lược
Tối 27-3, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: "Dứt khoát từ nay đến tháng 6-2008 không tăng giá các mặt hàng thiết yếu như: Giá vé tàu hỏa, hàng không, xe buýt, nước sạch, xi-măng, than, điện, xăng, dầu, thuốc chữa bệnh, học phí và viện phí...".
28/03/2008
Phong trào thi đua “Lao động giỏi” đã khơi dậy, phát huy lòng say mê, tính sáng tạo của cán bộ, CNVC-LĐ
(HGĐT)- Nhân dịp Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Lao động giỏi” trong cán bộ, CNVC- LĐ giai đoạn 2003-2007, phóng viên Báo Hà Giang có cuộc trao đổi với đồng chí Ấu Xuân Chiểu, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.
27/03/2008