Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Binh đoàn Quyết thắng

07:47, 20/12/2007

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 19-12, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã đến thăm bộ đội Binh đoàn Quyết Thắng, binh đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội ta.


 
 
Cùng đi có các vị: Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; Ðinh Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Tổng Bí thư đã nghe Tư lệnh Quân đoàn báo cáo tình hình, thăm bảo tàng của đơn vị và trồng cây lưu niệm... Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và Ðảng ủy Quân sự T.Ư, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã nhiệt liệt chúc mừng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng trong toàn quân và Binh đoàn Quyết Thắng, đồng thời gửi tới các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu quân nhân cùng đồng bào cả nước lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất...

Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn Quyết Thắng, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã khẳng định: Bản chất và truyền thống cách mạng là nguồn vốn cực kỳ quý báu, có giá trị vô cùng to lớn, là nguồn sức mạnh của quân đội ta. Sức mạnh đó đã được phát huy qua các thế hệ kế tiếp, trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN hiện nay.

Ðất nước ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và rất đáng tự hào, trong đó, có sự đóng góp to lớn của quân đội nói chung và Binh đoàn nói riêng. Ðồng chí Tổng Bí thư đã đánh giá những kết quả mà bộ đội Binh đoàn Quyết Thắng đạt được rất có ý nghĩa và là sự kế tục xứng đáng truyền thống vẻ vang của lớp cha anh...

Sau khi phân tích tình hình thế giới, trong nước, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh nêu rõ: Ðể góp phần tích cực nhất vào thắng lợi chung của đất nước, lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân và Binh đoàn Quyết Thắng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, ra sức vươn lên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hơn của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Về nhiệm vụ của Binh đoàn, Tổng Bí thư nhấn mạnh thêm một số vấn đề cần quan tâm. Ðó là: Phải nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của đơn vị, một binh đoàn chủ lực, cơ động, dự bị chiến lược, một đơn vị tiêu biểu cho trình độ chính quy, sức mạnh chiến đấu tổng hợp binh chủng hợp thành của quân đội ta. Quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị hàng đầu là sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết không để bị động bất ngờ.

Binh đoàn phải thường xuyên coi trọng công tác giáo dục, không ngừng nâng cao bản chất cách mạng, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ. Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả huấn luyện chiến đấu theo hướng cơ bản, thiết thực, vững chắc. Tăng cường công tác quản lý bộ đội, rèn luyện kỷ luật và chấp hành pháp luật, xây dựng đơn vị chính quy. Ðặc biệt coi trọng việc rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp có năng lực tương xứng với trách nhiệm được giao; mỗi cán bộ phải là một người chỉ huy, người đồng chí, người anh, thật sự là tấm gương để cấp dưới và chiến sĩ noi theo.

Binh đoàn cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương, tăng cường đoàn kết quân dân, xây dựng "thế trận lòng dân", tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, giúp dân trong thiên tai, hoạn nạn. Thông qua đó, rèn luyện bản chất người cán bộ, chiến sĩ của dân, vì dân, thật sự là "Bộ đội Cụ Hồ".

Thường xuyên chăm lo xây dựng Ðảng bộ Binh đoàn trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất cao trong toàn Ðảng bộ cả về nhận thức, tư tưởng và hành động, hướng vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết hợp nhiều biện pháp để bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất cán bộ và đảng viên, thực hiện sâu rộng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Tập trung củng cố tổ chức, đổi mới phương thức sinh hoạt, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, không ngừng nâng cao chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng cơ sở, chi bộ. Ðảng viên nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, chi bộ thật sự là hạt nhân chính trị cơ sở, đoàn kết, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Tổng Bí thư tin tưởng rằng, Binh đoàn tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xứng đáng cùng toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ X của Ðảng, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Ðảng, Nhà nước và nhân dân.


Nhân dân

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn cán bộ tỉnh ta thăm làm việc tại Trung Quốc
(HGĐT)- Sáng 18.12, đoàn cán bộ tỉnh ta do đồng chí Hoàng Minh Nhất, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XII của tỉnh, chính thức rời Hà Giang sang thăm và làm việc tại một số địa phương của Trung Quốc.
19/12/2007
Để phong trào thi đua trở thành động lực cách mạng
(HGĐT)- Hưởng ứng phong trào “Toàn dân thi đua yêu nước” do Chính phủ phát động, trong những năm qua nông dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, nỗ lực phấn đấu vượt khó vươn lên, đẩy mạnh phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu.
19/12/2007
Báo chí đã góp phần quan trọng đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Chiều qua 17-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng đã họp với lãnh đạo các cơ quan quản lý, chỉ đạo báo chí và các cơ quan báo chí ở T.Ư, một số cơ quan báo chí địa phương để trao đổi ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng.
18/12/2007
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra việc cứu nạn tại công trình thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An)
15 giờ ngày 16-12, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng Ðoàn công tác của Chính phủ đã vào đến công trình thủy điện Bản Vẽ, huyện Tương Dương (Nghệ An) để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.
17/12/2007