Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trường Tô tiếp xúc cử tri tại Vị Xuyên

09:25, 20/11/2007

(HGĐT)- Ngày 17.11, đồng chí Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Đức (Vị Xuyên). Mục đích của buổi tiếp xúc, ngoài lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri trước kỳ họp, đồng chí còn nắm tình hình phát triển KT - XH, AN - QP, đồng thời bàn giải pháp XĐGN.


        

                              Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trường Tô
                      kiểm tra công trình xây dựng trụ sở xã Thanh Đức.


Thanh Đức là xã biên giới, vùng 3 đặc biệt khó khăn của Vị Xuyên. Xã có 7 km đường biên tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, địa hình hiểm trở, giao thông không thuận lợi, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn. Nhưng với nội lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và sự trợ giúp hiệu quả từ các dự án của Bộ Quốc phòng, đồn Biên phòng Thanh Thủy, Đoàn kinh tế 313 nên đời sống người dân có nhiều chuyển biến. Ngoài việc trồng lúa, ngô đảm bảo lương thực, Thanh Đức đang tập trung phát triển cây thảo quả, trồng chè. Toàn xã hiện có 239,7 ha thảo quả, 29 ha đã cho thu hoạch; 117,7 ha chè, sản lượng bán ra thị trường mỗi năm trên 20 tấn chè khô. Chăn nuôi trâu cũng là thế mạnh của xã, tổng đàn trâu hiện có 520 con, trung bình mỗi hộ có từ 3-5 con trâu. Tuy nhiên, xã chỉ có 2 hộ giàu, 8 hộ khá, 69 hộ nghèo, chiếm 58,47%. Nguyên nhân do nền sản xuất manh mún, sản phẩm chăn nuôi chưa được trao đổi trên thị trường, chưa trở thành hàng hóa.


Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị các vấn đề như: Đầu tư kéo điện lưới, mở đường giao thông loại B đi 4/4 thôn bản; đẩy nhanh tiến độ thi công đường Thanh Thủy - Lao Chải. Làm cầu cứng hoặc cầu treo nối thôn Nậm Nịch - Nậm Tà để khai thác tiềm năng rừng.


Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trường Tô nhận định: Thanh Đức có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế. Nhưng làm được điều này, xã cần tập trung khai thác thế mạnh, phát triển thảo quả, trồng chè, nuôi trâu hàng hóa. Những khó khăn trước mắt như hệ thống hạ tầng cơ sở, đường giao thông, trụ sở làm việc sẽ được khắc phục trong thời gian tới. Tuy nhiên, hiện nay xã đang rất thiếu nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề, xã phải có biện pháp chuyển biến linh hoạt từ kinh tế tự túc sang kinh tế hàng hóa, tạo điều kiện để người dân mở rộng các loại hình kinh doanh dịch vụ. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: BTV, BCH Đảng bộ xã nên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2005-2010 xem đã thực hiện được bao nhiêu chỉ tiêu, chỉ tiêu nào thực hiện thấp, nguyên nhân từ đâu. Qua đó đưa ra giải pháp và xác định phương hướng cho các năm còn lại, phấn đấu đến năm 2009 hoàn thành chỉ tiêu Đại hội đề ra. Đoàn kinh tế 313, đồn Biên phòng Thanh Thủy nên dành thời gian giúp chính quyền xã điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển KT-XH, xác định trung tâm xã, bưu điện văn hóa, trạm y tế, cơ sở dịch vụ, điều chỉnh quy hoạch phát triển vùng kinh tế hàng hóa, sử dụng đất đai, ổn định dân cư. Trước mắt, tận dụng các nguồn vốn đầu tư từ chương trình dự án trên địa bàn xã để hình thành vùng thảo quả quy mô lớn, sớm hình thành chợ nông thôn. Xã nên tính toán, sử dụng nguồn vốn chương trình 135 mở đường giao thông đến các thôn, bản, huyện Vị Xuyên cần ưu tiên đầu tư cho các xã biên giới trong đó có Thanh Đức. Đối với kiến nghị làm cầu treo, cầu cứng Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đoàn kinh tế 313 nghiên cứu xây dựng đề án trình Bộ Quốc phòng và đồng ý cho xã điều chỉnh quy mô xây dựng trung tâm xã. Đối với trụ sở làm việc của xã đang xây 2 tầng, huyện nên phối hợp với Sở Xây dựng xem xét, tính toán có thể nâng lên 3 tầng như vậy mới đáp ứng được yêu cầu chỗ làm việc.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí đã gửi lời chúc tốt đẹp đến các thầy cô giáo nhân ngàu Nhà giáo Việt Nam và tặng các cháu học sinh số tiền 2 triệu đồng.


Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trường Chính trị tỉnh Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
(HGĐT)- Sáng 19.11, trường Chính trị tỉnh long trọng tổ chức Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, đồng thời kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng.
20/11/2007
Góp phần nâng cao năng lực hoạt động quản lý Nhà nước của CBCC cấp xã
(HGĐT)- Với một tỉnh miền núi như Hà Giang, cán bộ chính quyền cơ sở đa số là người dân tộc thiểu số, trình độ văn hoá thấp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là kiến thức về Nhà nước, pháp luật, về quản lý nhà nước cón rất hạn chế, do vậy việc đào tạo bồi dưỡng cho đối tượng này là hết sức cần thiết và cấp bách.
19/11/2007
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - 13
Ngày 18-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Singapore dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 13 và các hội nghị liên quan.
19/11/2007
Quốc hội tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ
Ngày 17-11, kỳ họp thứ hai, QH khóa XII bước sang ngày làm việc thứ 22. Tại hội trường, với sự điều khiển của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, QH nghe bốn Bộ trưởng trả lời chất vấn của các đại biểu QH.
18/11/2007