Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:
Báo chí cách mạng Việt Nam là động lực thúc đẩy sự phát triển đất nước
Tối 27/8, tại Hà Nội, đã trang trọng diễn ra Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ nhất. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa, các nhà báo lão thành, lãnh đạo các Bộ, ngành và thành phố Hà Nội; đông đảo các nhà báo và nhân dân đã đến dự.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ nhất. |
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng Việt Nam trong 82 năm qua, báo chí nước nhà đã có những bước phát triển toàn diện, trở thành một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Đồng hành cùng đất nước trong tiến trình hội nhập quốc tế, báo chí nước ta ngày càng trưởng thành, vươn tầm ảnh hưởng, góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau, quan hệ hợp tác giữa nhân dân ta với các dân tộc và bạn bè thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước và nền văn hóa dân tộc; tích cực đấu tranh chống lại những âm mưu, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; góp phần nâng cao uy tín của đất nước.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Thành công của Giải báo chí quốc gia lần thứ nhất mang lại niềm vui, sự động viên chung cho đội ngũ những người làm báo và công chúng báo chí cả nước. Việc tổ chức giải thành công cũng đem lại cho chúng ta những kinh nghiệm, gợi ý tốt về việc nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động báo chí, góp phần để báo chí đóng góp tích cực hơn, hiệu quả hơn vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới.
Trong giai đoạn mới của cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Thủ tướng lưu ý đội ngũ các nhà làm báo cần phải cố gắng hơn nữa, sáng tạo hơn nữa để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của toàn dân tộc. Thủ tướng nói: Chúng ta tin tưởng rằng, những người làm báo Việt Nam sẽ thu được những thành công to lớn hơn trong lao động sáng tạo, làm cho Giải báo chí quốc gia có chất lượng, uy tín ngày càng cao hơn, góp phần để nền báo chí nước nhà phát triển vững chắc, phụng sự đắc lực hơn sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
48 tác phẩm đạt các Giải A, B, C, khuyến khích gồm: - 3 giải A: Nhóm tác giả Hồ Quang Lợi, Hà Mạnh Tường, Nguyễn Quang Thống, Lê Phúc Nguyên - Báo Quân đội Nhân dân- với loạt bài phản bác những luận điệu sai trái của một số thế lực phương Tây; Nhóm tác giả Trần Khâm, Bùi Trung Chính và Phạm Thị Băng Tâm - Báo Nhân dân- với tác phẩm "Đời sống và việc làm của công nhân ở một số khu công nghiệp"; Tác giả Trần Cầm - VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, với tác phẩm "Hoa của thép". - 11 giải B. - 19 giải C. - 15 giải Khuyến khích. |
Ý kiến bạn đọc