Mít-tinh trọng thể kỷ niệm 30 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương

07:43, 18/07/2007

Sáng 17-7, tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội, BCH T.Ư Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội tổ chức mít-tinh trọng thể kỷ niệm 30 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2007) và 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (5-9-1962 - 5-9-2007).


                   
                 TBT Nông Đức Mạnh phát biểu tại lễ mít tinh. Ảnh: VNN

Tới dự, về phía Việt Nam, có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH; Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; Nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An; Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, Thường trực Chủ tịch phân ban hợp tác Việt Nam - Lào; Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn của Việt Nam và Lào năm 2007; Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Quốc Triệu, Ủy viên T.Ư đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Về phía Lào có đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng NDCM Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào; Mủn-kẹo O-la-bun, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Văn hoá - Thông tin; Khăm-phởi Pan-ma-lay-thong, Ủy viên T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư; Ðại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam Xủn-thon Xay-nha-chắc, cùng đại diện nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và Hà Nội; các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam công tác tại Lào và hơn 500 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội, các đồng chí lão thành cách mạng; cán bộ, nhân viên, lưu học sinh Lào đang công tác, học tập tại Việt Nam cũng tới dự mít-tinh.

Ðọc bài diễn văn quan trọng tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ truyền thống gắn bó từ lâu đời. Đặc biệt trong hơn bảy thập kỷ qua, kể từ khi Đảng CS Đông Dương ra đời, mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản kính mến trực tiếp xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Đảng, hai Nhà nước cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp, được tôi luyện trong thực tế và hun đúc bằng công sức và xương máu của biết bao anh hùng liệt sĩ, bằng sự hi sinh phấn đấu của nhiều thế hệ người Việt Nam và Lào đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc và là quy luật phát triển chung của cách mạng mỗi nước.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: Ngày 5-9-1962, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, khẳng định sự gắn bó vận mệnh lịch sử của hai dân tộc láng giềng chúng ta. Đất nước thống nhất, hai nước chúng ta lại bước vào giai đoạn mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa. Để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự nghiệp cách mạng của mỗi nước cũng như không ngừng tăng cường và củng cố tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, ngày 18-7-1977, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào đã được ký.

                    

Ba mươi năm qua, Hiệp ước đó đã phát huy tác dụng to lớn, không chỉ là cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng trong việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết keo sơn và hữu nghị Việt- Lào, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước chung ta, mà còn là biểu tượng sinh động của mối quan hệ gắn bó thuỷ chung hiếm có giữa hai nước, hai dân tộc.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vui mừng nhận thấy trong thời gian qua, quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng được củng cố và tăng cường. Hợp tác trong lĩnh vực kinh tế ngày càng phong phú, đa dạng trên cơ sở đi vào trọng tâm, trọng điểm và tăng trưởng không ngừng. Kim ngạch buôn bán giữa hai bên từ chỗ chỉ đạt 45 triệu USD/năm đầu những năm 1990 đã lên hơn 160 triệu USD/năm đầu những năm 2000, năm 2006 đạt 260 triệu USD, hai bên phấn đấu đạt một tỷ USD vào năm 2010.

Hợp tác về đầu tư, văn hoá, thông tin, truyền hình, nghệ thuật, thể thao, y tế và đặc biệt về giáo dục- đào tạo được quan tâm và không ngừng phát triển. Hợp tác về an ninh- quốc phòng cũng được coi trọng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định rằng Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Lào sẽ tiếp tục truyền sức sống mãnh liệt vào việc duy trì và phát triển quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa hai nước lên tầm cao mới.

Đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, người đồng chí anh em gắn bó thân thiết nhất của Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào tình đoàn kết hữu nghị và tình cảm thắm thiết nhất. Đồng chí khẳng định : Lịch sử mối quan hệ hữu nghị Lào- Việt Nam trong thế kỷ qua không chỉ tràn đầy chủ nghĩa anh hùng cao cả và anh dũng mà còn thể hiện mối quan hệ thuỷ chung, trong sáng, trước sau như một và hiếm có trong quan hệ quốc tế. Trong điều kiện mới hiện nay, hơn bao giờ hết tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào- Việt Nam càng được vun đắp cho phát triển sâu rộng và sống mãi cùng sự phồn vinh, thịnh vượng của hai dân tộc chúng ta.

Kết thúc cuộc mít-tinh, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Lương, đại diện cho các chuyên gia, cán bộ, quân tình nguyện Việt Nam từng công tác, chiến đấu tại Lào và em Nguyễn Thu Thảo, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam cam kết sẽ làm hết sức mình để giữ gìn và tô thắm thêm mối tình hữu nghị sắt son, gắn bó keo sơn cũng như sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào để tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện đó ngày càng đơm hoa kết trái.

Lễ mít-tinh diễn ra trong bầu không khí trọng thể, thắm tình đoàn kết hữu nghị anh em Việt Nam - Lào. Các đại biểu dự mít-tinh đã thưởng thức chương trình ca nhạc đặc sắc và ấn tượng do các nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam trình diễn.


Nhân dân

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tập trung thảo luận Đề án tiếp tục cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp người có công giai đoạn 2008 – 2010
Ngày 16-7, tại Hà Nội, Chính phủ đã họp phiên tháng 7-2007 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các phó Thủ tướng: Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng, Phạm Gia Khiêm. Đây là phiên họp cuối cùng của Chính phủ nhiệm kỳ khóa 11.
17/07/2007
Hội nghị giao ban quý II giữa ba lực lượng
(HGĐT)- Ngày 13.7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban quý II giữa balực lượng Công an, Quân sự và Biên phòng tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trần Bắc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
16/07/2007
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết viếng liệt sĩ và thăm gia đình chính sách tại Quảng Trị
Ngày 15-7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến các nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27-7).
16/07/2007
Thông báo Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa X)
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã họp Hội nghị lần thứ năm từ ngày 5-7 đến ngày 14-7-2007 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì, khai mạc và bế mạc Hội nghị.
15/07/2007