Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII

07:48, 20/07/2007

Ngày 19-7, kỳ họp đầu tiên của QH khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “QH sẽ bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch QH, các ủy viên UB Thường vụ QH, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án NDTC, Viện trưởng Viện kiểm sát NDTC, các chức danh của các cơ quan của QH; phê chuẩn danh sách các thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh".


Đúng 8 giờ 45 phút sáng 19-7, tại Hội trường Ba Đình (Hà Nội), Quốc hội làm lễ chào cờ, khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất, QH khóa XII.

Trước đó, đại diện các Đoàn đại biểu QH đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; các vị đại biểu QH đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự phiên khai mạc, có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban T.ƯMTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các vị khách mời; các vị đại biểu QH khóa XII và Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội.

Chủ tịch QH khóa XI Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên họp, đọc Lời khai mạc kỳ họp, nêu rõ: “QH sẽ bầu Chủ tịch QH, các Phó Chủ tịch QH, các ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các chức danh của các cơ quan của QH; phê chuẩn danh sách các thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, QH sẽ thảo luận và quyết định về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ

Chủ tịch Hội đồng bầu cử đại biểu QH khóa XII Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo kết quả cuộc bầu cử QH khóa XII, nêu rõ: Tổng số cử tri đi bầu là 56.252.543 người (đạt 99,64%) và có 493 người trúng cử đại biểu QH. Cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XII đã thành công tốt đẹp, theo đúng quy định của pháp luật là “phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín” và theo đúng phương châm chỉ đạo của Trung ương là “đúng luật, dân chủ, an toàn và tiết kiệm”.

Phát biểu ý kiến tại kỳ họp thứ nhất, QH khóa XII, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: “QH khóa XII hoạt động trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có nhiều thuận lợi và cơ hội lớn, đồng thời cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Đòi hỏi cao nhất của toàn dân tộc ta lúc này là tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, thực hiện bằng được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Với vai trò, vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn và sứ mệnh của mình, QH khóa XII sẽ quyết định nhiều chủ trương, giải pháp đủ tầm để góp phần thực hiện tốt mục tiêu cao cả đó”.

Chủ tịch QH khóa XI Nguyễn Phú Trọng đọc Tờ trình giới thiệu danh sách để QH bầu Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu QH gồm 19 người, do ông Hồ Đức Việt, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XI, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, đại biểu QH khóa XII làm Chủ nhiệm; sau đó, với 478 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 96,06% so với tổng số đại biểu QH, QH đã biểu quyết thông qua danh sách Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu QH. Sau khi Ủy ban này báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, QH thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu QH.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội do Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban T.ƯMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày cho biết, trong quá trình tham gia tổ chức cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XII, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp chính quyền cùng cấp tổ chức 2.673 cuộc tiếp xúc giữa những người ứng cử với gần 50 vạn cử tri. Tại các hội nghị tiếp xúc này, với tinh thần dân chủ, tâm huyết và xây dựng, cử tri đã bày tỏ 23.348 ý kiến, kiến nghị đối với những người ứng cử. Cùng với việc đóng góp ý kiến cho những người ứng cử, cử tri và nhân dân còn có nhiều ý kiến, kiến nghị với QH, Chính phủ và các cơ quan Nhà nước hữu quan.

Đối với đại biểu QH, cử tri nhận xét rằng, nhiệm kỳ khóa XI, hầu hết đại biểu QH không phụ lòng tin của cử tri và nhân dân, đã làm tốt vai trò người đại biểu nhân dân hoạt động trong cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Tuy nhiên, cử tri cũng phàn nàn còn không ít đại biểu chưa thực hiện tốt lời hứa với cử tri và nhân dân; chưa thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, phản ảnh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân với Quốc hội và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; còn nhiều hạn chế trong việc tham gia vào các hoạt động của Quốc hội.

Đông đảo cử tri và nhân dân cả nước yêu cầu đối với những người đã được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu QH khóa XII, cần thực hiện tốt chương trình hành động của mình trước cử tri và nhân dân trong các cuộc tiếp xúc vận động bầu cử vừa qua; đồng thời gửi bản chương trình hành động của mình đến Ủy ban Thường vụ QH, Ủy ban MTTQ nơi đã hiệp thương giới thiệu ứng cử để giám sát; thường xuyên giữ mối liên hệ và dành nhiều thời gian để tiếp dân, tiếp xúc với cử tri và nhân dân, tăng cường tiếp xúc cử tri ở các địa bàn dân cư, tiếp xúc theo giới, theo ngành và lĩnh vực tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh với QH, Chính phủ, các cơ quan nhà nước hữu quan kịp thời xem xét, giải quyết.

Đại biểu QH cần dành nhiều thời gian, tâm trí vào hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước, nhất là giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Mỗi đại biểu QH phải thật sự là tấm gương sáng trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh và dũng khí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; luôn gương mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thường xuyên rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu QH.

Đông đảo cử tri và nhân dân cả nước mong muốn tại kỳ họp thứ nhất, QH khóa XII, các vị đại biểu QH nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn, bầu và phê chuẩn những người thật sự tiêu biểu đảm nhiệm những chức vụ trong bộ máy Nhà nước ở Trung ương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước, cùng với Đảng, MTTQ Việt Nam xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

Đối với QH, cử tri và nhân dân đánh giá cao sự đổi mới về tổ chức và hoạt động của QH khóa XI; QH đã thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đông đảo cử tri và nhân dân cả nước mong muốn và kiến nghị QH khóa XII phát huy những thành tựu đạt được của QH khóa XI, tiếp tục đổi mới về tổ chức, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của QH.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ QH khoá XI, Chủ tịch QH khóa XI Nguyễn Phú Trọng đọc Tờ trình QH về số ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XII.

Theo Tờ trình, Ủy ban Thường vụ QH khóa XI đề nghị Ủy ban Thường vụ QH khoá XII gồm 18 thành viên, trong đó có Chủ tịch QH, bốn phó Chủ tịch QH và 13 ủy viên Ủy ban Thường vụ QH.

Cụ thể, một Phó Chủ tịch QH giúp Chủ tịch QH về lĩnh vực pháp luật và tư pháp, một Phó Chủ tịch QH giúp Chủ tịch QH về lĩnh vực kinh tế – tài chính, một Phó Chủ tịch QH giúp Chủ tịch QH về lĩnh vực văn hóa – xã hội và một Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch QH về quốc phòng và an ninh. 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, trong đó một Ủy viên làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; chín Ủy viên làm Chủ nhiệm chín Ủy ban của QH (Ủy ban Pháp luật; Ủy ban Tư pháp; Ủy ban Kinh tế; Ủy ban Tài chính – Ngân sách; Ủy ban Quốc phòng – An ninh; Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; Ủy ban về Các vấn đề xã hội; Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Đối ngoại); một Ủy viên phụ trách công tác đại biểu, một Ủy viên phụ trách công tác dân nguyện và một Ủy viên làm Chủ nhiệm Văn phòng QH.

Nhân dân

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XV
(HGĐT)- Ngày 16.7, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm trong tổ chức kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XV. Đồng chí Trần Thị Bình, Phó Chủ tịch HĐND chủ trì cuộc họp.
19/07/2007
Ngày 19-7, khai mạc kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XII
Ngày 19-7, Quốc hội khóa XII nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội.
19/07/2007
Mít-tinh trọng thể kỷ niệm 30 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương
Sáng 17-7, tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội, BCH T.Ư Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội tổ chức mít-tinh trọng thể kỷ niệm 30 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2007) và 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (5-9-1962 - 5-9-2007).
18/07/2007
Tập trung thảo luận Đề án tiếp tục cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp người có công giai đoạn 2008 – 2010
Ngày 16-7, tại Hà Nội, Chính phủ đã họp phiên tháng 7-2007 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các phó Thủ tướng: Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng, Phạm Gia Khiêm. Đây là phiên họp cuối cùng của Chính phủ nhiệm kỳ khóa 11.
17/07/2007