Quán triệt Hiệp ước biên giới và công tác PGCM
(HGĐT)- Trong hai ngày 9 - 10.5, tại đồn Biên phòng Thàng Tín (Hoàng Su Phì), Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc (PGCM) tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt Hiệp ước biên giới và công tác PGCM biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.
Hội nghị đã nghe Ban chỉ đạo PGCM tỉnh phổ biến, quán triệt Hiệp ước Biên giới và công tác PGCM biên giới trên đất liền Việt - Trung; hiệp định tạm thời về việc giải quyết công việc trên vùng biên giới giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa; phổ biến nghị định 34/CP của chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; Chỉ thị 39 về việc tổ chức phong trào “ Quần chúng tham gia tự quản tự quản đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự xóm bản khu vực biên giới” tỉnh Hà Giang. Từ tháng 10/2002 đến nay, các nhóm PGCM tỉnh đã phân giới được 30 km đường biên giới, xác định được 42 vị trí mốc chính, 24 vị trí mốc phụ và hiện đang tiếp tục triển khai. Do địa hình phức tạp nên việc tuyên truyền, vận động nhân dân các xóm bản, hộ gia đình cư trú, sản xuất gần khu vực biên giới tự nguyện tham gia vào công tác tự quản đường biên mốc giới, không đốt nương, làm rẫy trong phạm vi đường biên, không làm tổn hại đến mốc giới và các tiêu chí khác cũng như an toàn của người và gia súc; cấm vượt biên trái phép, chặt gỗ, củi, chăn dắt, canh tác, săn bắn với mục đích phi pháp qua đó giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc vùng biên hiểu, nâng cao lòng tự hào dân tộc, có ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ Quốc gia; phát huy tinh thần làm chủ, đấu tranh với các tệ nạn xã hội, tội phạm quốc tế như buôn bán trẻ em, phụ nữ, vượt biên trái phép qua biên giới; chủ động giải quyết các vấn đề nảy sinh, giữ vững an ninh TTATXH và ổn định chính trị xóm, bản, thực hiện tốt hiệp ước biên giới mà chính phủ hai nước đã ký kết.
Ý kiến bạn đọc