Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tiếp, đón, hội đàm với Thủ tướng CH Hy Lạp

16:57, 28/05/2007

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân, Thủ tướng CH Hy Lạp Kostas Karamanlis và Phu nhân đã đến Hà Nội thăm chính thức nước ta. Lễ đón chính thức Thủ tướng C.Karamanlis, Phu nhân và các vị cùng đi được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Phủ Chủ tịch sáng 27-5.


 
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì lễ đón. Dự lễ đón, có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Lê Công Phụng; Ðại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Nguyễn Văn Nam; Thứ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Trương Văn Ðoan; Thứ trưởng Công nghiệp Ðỗ Hữu Hào; Thứ trưởng Thương mại Lương Văn Tự; Trợ lý Thủ tướng Nguyễn Văn Tùng; Tổng Cục trưởng Du lịch Hoàng Tuấn Anh và nhiều quan chức cấp cao khác.

*  Sáng 27-5, ngay sau lễ đón chính thức, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Hy Lạp Kostas Karamanlis. Dự hội đàm, về phía Việt Nam có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Lê Công Phụng và nhiều quan chức cao cấp khác.

Phía Hy Lạp có bà Bộ trưởng Ngoại giao Thê-ô-đo-ra Ba-cô-y-an-nít; Thứ trưởng Ngoại giao Th.Ka-si-mít; Ðại sứ Hy Lạp tại Việt Nam P.A.Hát-gi-mi-cha-lít và nhiều quan chức cấp cao khác.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Kostas Karamanlis và Phu nhân lần đầu thăm chính thức Việt Nam, mở ra thời kỳ mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước; hoan nghênh quyết định của Chính phủ Hy Lạp mở Ðại sứ quán thường trú tại Hà Nội từ đầu năm 2007.

Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng nhất trí trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hy Lạp, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, trên cơ sở lâu dài và cùng có lợi; trước mắt hai bên cần sớm tiến hành đàm phán và ký kết các hiệp định kinh tế khung, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, nhằm tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân và cộng đồng kinh doanh của hai nước.

Hai Thủ tướng đã thảo luận về những lĩnh vực hợp tác cụ thể, những lĩnh vực Hy Lạp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như đóng tàu, vận tải biển, du lịch, bảo tồn di tích lịch sử... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Chính phủ Hy Lạp ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại với Liên hiệp châu Âu (EU), trong đó có việc thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm xem xét lại mức thuế chống phá giá đối với xuất khẩu giày, mũi da của Việt Nam và sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam.

Thủ tướng Hy Lạp Kostas Karamanlis bày tỏ vui mừng lần đầu đến thăm Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, đặc biệt là việc Việt Nam vừa gia nhập WTO và tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử QH vừa qua; khẳng định, Hy Lạp mong muốn phát triển quan hệ nhiều mặt với Việt Nam; ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ thương mại với EU, ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008 - 2009. Thủ tướng Hy Lạp mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Hy Lạp. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã vui vẻ nhận lời.

Cuộc hội đàm diễn ra trong bầu không khí hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau.

*  Chiều 27-5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp thân mật Thủ tướng Kostas Karamanlis đang thăm chính thức nước ta.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng CH Hy Lạp Kostas Karamanlis và các vị cùng đi sang thăm chính thức Việt Nam, tin tưởng rằng chuyến thăm Việt Nam lần đầu của nhà lãnh đạo Hy Lạp sẽ đánh dấu mốc quan trọng trong việc phát triển quan hệ hai nước.

Chủ tịch bày tỏ vui mừng về kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng, trong đó hai bên đã đạt sự nhất trí trên nhiều lĩnh vực nhằm củng cố và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, Việt Nam sẽ làm hết sức mình để quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Hy Lạp ngày càng phát triển, nhằm biến tiềm năng to lớn có thể bổ sung lẫn nhau giữa hai nước thành hiện thực và tin tưởng với sự quan tâm thúc đẩy của cả hai phía, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hy Lạp, cũng như quan hệ Việt Nam - EU, sẽ đạt được những bước phát triển mới trong thời gian tới.

Thủ tướng Kostas Karamanlis cảm ơn Chủ tịch Nguyễn Minh Triết dành thời gian tiếp, đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam giành được trong công cuộc đổi mới, cảm ơn Việt Nam ủng hộ Hy Lạp ứng cử làm Ủy viên không thường trực của HÐBA LHQ trước kia, khẳng định lập trường của Hy Lạp ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên không thường trực HÐBA LHQ nhiệm kỳ 2008 - 2009.

Thủ tướng Kostas Karamanlis chúc mừng Việt Nam trở thành thành viên của WTO, coi đây là nhân tố quan trọng, tạo thuận lợi cho việc phát triển quan hệ giữa hai nước. Thủ tướng Kostas Karamanlis thông báo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng, bày tỏ tin tưởng Việt Nam có đủ năng lực để phát triển quan hệ hợp tác cùng có lợi với Hy Lạp, nhất là trên các lĩnh vực hàng hải, đóng tàu, du lịch, văn hóa, giáo dục - đào tạo...

Thủ tướng Kostas Karamanlis khẳng định, Việt Nam đang có vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới, Hy Lạp và Việt Nam cùng có chiến lược phát triển giống nhau, hai nước đều là những cái nôi của nền văn minh cổ đại, có sự tương đồng về lịch sử, vì vậy có những cơ sở thuận lợi để phát triển hơn nữa quan hệ song phương.

Thủ tướng Kostas Karamanlis bày tỏ mong muốn được đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang thăm chính thức Hy Lạp. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cảm ơn và nhận lời mời thăm chính thức đất nước Hy Lạp tươi đẹp.

*  Sáng 27-5, tại Văn phòng Chính phủ, diễn ra lễ ký văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Hy Lạp. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Kostas Karamanlis đã chứng kiến các quan chức hai bên ký Hiệp định khung về hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Hy Lạp.

*  Sáng cùng ngày, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Kostas Karamanlis họp báo. Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng với kết quả hội đàm, tin tưởng mối quan hệ hợp tác hữu nghị cùng có lợi giữa hai nước sẽ có bước phát triển mới trong thời gian tới.

Thủ tướng Hy Lạp Kostas Karamanlis bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam lần đầu, chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho Ðoàn, nêu rõ, Hy Lạp mong muốn tăng cường phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam, một nền kinh tế phát triển nhanh, là thành viên năng động của các tổ chức ở khu vực và quốc tế và là đối tác quan trọng của Hy Lạp ở khu vực Ðông - Nam Á.

Trả lời câu hỏi của các nhà báo Hy Lạp về triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như sự phát triển của mối quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Hy Lạp năm 2006 mới chỉ đạt hơn 85 triệu USD, một con số còn rất nhỏ. Hai bên đã đạt thỏa thuận tăng cường các biện pháp hỗ trợ nhằm đưa kim ngạch thương mại trong năm 2007 và những năm tiếp theo tăng cao hơn nữa.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Việt Nam là nền kinh tế thị trường, là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đang tích cực hội nhập nền kinh tế thế giới. Thủ tướng khẳng định và tin tưởng vững chắc rằng, Việt Nam sẽ tranh thủ được thời cơ thuận lợi và vượt qua những thách thức, thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ và cam kết của mình, đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển đạt tốc độ cao trong những năm tới.

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Nhân Dân về triển vọng phát triển của quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hy Lạp trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, Thủ tướng Hy Lạp Kostas Karamanlis nêu rõ, quan hệ nhiều mặt giữa hai nước, trong đó có kinh tế - thương mại, đang trên đà phát triển tốt đẹp, cả Hy Lạp và Việt Nam đều đang nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của các mối quan hệ hợp tác song phương. Hy Lạp ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực HÐBA LHQ, hoàn toàn ủng hộ việc nâng cao hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và EU, trong đó có việc thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai bên.

Ðể quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Hy Lạp tiếp tục phát triển, hai bên đã thỏa thuận sẽ sớm đàm phán ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Thủ tướng Kostas Karamanlis nhấn mạnh, Việt Nam là nước phát triển rất nhanh và tin tưởng rằng, việc tăng cường quan hệ giữa hai nước sẽ góp phần giúp Việt Nam sớm xây dựng nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh, đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

* Sáng 27-5, tại Hà Nội, Thủ tướng Kostas Karamanlis, Phu nhân và các vị cùng đi đã đến đặt vòng hoa tại Ðài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

*  Trưa 27-5, Thủ tướng CH Hy Lạp Kostas Karamanlis, Phu nhân và các vị cùng đi đang thăm chính thức nước ta đã thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ðền Ngọc Sơn và phố cổ Hà Nội.

* Trưa 27-5, tại Nhà khách Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân đã mở tiệc chiêu đãi chào mừng Thủ tướng Kostas Karamanlis, Phu nhân và các vị cùng đi trong Ðoàn đang thăm chính thức nước ta.

* Chiều 27-5, Thủ tướng Kostas Karamanlis, Phu nhân và các vị cùng đi trong Ðoàn đã rời Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước ta.


Nhân dân

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thăm và làm việc tại xã Tùng Bá (Vị Xuyên)
(HGĐT)- Ngày 26.5, đồng chí Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và làm việc tại 2 Nhà máy tuyển quặng sắt Tùng Bá và tuyển Chì Kẽm Na - Sơn thuộc xã Tùng Bá (Vị Xuyên. ).
28/05/2007
Làm việc tại 3 huyện vùng cao phía Bắc
(HGĐT)- Trong các ngày từ 22 đến 25.5, đồng chí Hoàng Minh Nhất, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi làm việc tại các xã: Sảng Tủng; Phố Cáo (Đồng Văn); Ngọc Long (Yên Minh); kiểm tra tại điểm xây dựng Dự án Hồ treo; thăm tiến độ thi công công trình Thủy điện Thái An và có buổi làm việc với ban lãnh đạo Công ty.
28/05/2007
Tư lệnh Quân khu 2 Đỗ Bá Tỵ thăm và làm việc tại tỉnh ta
(HGĐT)- Trong các ngày từ 20 đến 22. 5, đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 2 đã lên thăm và làm việc với LLVT tỉnh ta, thăm các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.
28/05/2007
Triển khai Dự án khắc phục hậu quả thiên tai
(HGĐT)- Sáng 22.5, Ban quản lý (BQL) Dự án khắc phục hậu quả thiên tai (KPHQ TT) năm 2005 của tỉnh đã họp triển khai dự án. Đồng chí Trịnh Duy Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BQL dự án, dự và chủ trì.
28/05/2007