Lan tỏa phong trào thể dục, thể thao theo gương Bác
BHG - Thể dục, thể thao (TDTT) không chỉ là phương tiện nâng cao sức khỏe mà còn là yếu tố quan trọng góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, phát triển con người toàn diện theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tại Hà Giang, phong trào TDTT theo gương Bác Hồ đang vươn lên mạnh mẽ, tạo động lực cho phát triển thể chất và tinh thần của người dân.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng của TDTT đối với sức khỏe và sự nghiệp xây dựng đất nước. Người cho rằng: “Mỗi người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi người dân khỏe mạnh, tức là cả nước khỏe mạnh; việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công”. Bác cũng khẳng định, để lao động, công tác, học tập tốt thì cần có sức khỏe. Muốn có sức khỏe, mỗi người nên thường xuyên luyện tập TDTT, góp phần phát triển phong trào TDTT rộng khắp.
![]() |
Giải Marathon Quốc tế “Chạy trên cung đường Hạnh Phúc” năm 2025 thu hút gần 2.200 vận động viên. |
Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, tỉnh ta đã chú trọng phát triển hoạt động TDTT gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Theo đó, tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của TDTT đến các tầng lớp nhân dân; quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo các sân chơi, bãi tập, nhà văn hóa có không gian phù hợp để rèn luyện thể thao. Đồng thời, vận động doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cá nhân đóng góp nguồn lực xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ tập luyện và thi đấu TDTT; các địa phương chú trọng phát triển số lượng và chất lượng các câu lạc bộ TDTT, tổ chức các giải đấu phong trào; thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất trong trường học.
Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, phong trào TDTT theo gương Bác có nhiều chuyển biến tích cực và lan tỏa mạnh mẽ. Điển hình, tại Câu lạc bộ Bóng chuyền thôn Sơn Hà, xã Ngọc Đường (thành phố Hà Giang), cứ vào mỗi buổi chiều, hơn 20 thành viên lại tập trung tại nhà văn hóa thôn để luyện tập, giao lưu. Chị Nguyễn Thị Tưởng, thành viên câu lạc bộ, chia sẻ: “Tôi tham gia câu lạc bộ đã hơn 5 năm. Mỗi ngày tôi đều luyện tập cùng các thành viên. Điều này không chỉ giúp tôi nâng cao kỹ năng chơi bóng mà còn tăng cường tinh thần đoàn kết, cải thiện sức khỏe”.
![]() |
Các VĐV tăng tốc về đích ở Giải marathon chạy trên cung đường hạnh phúc 2025. |
Không chỉ riêng Câu lạc bộ Bóng chuyền thôn Sơn Hà, đến bất cứ nơi đâu tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh vào thời điểm sáng sớm hay chiều tối đều dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân tham gia TDTT như chạy bộ, đạp xe, đá bóng, đánh cầu lông, chơi bóng chuyền. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, trong những năm qua, phong trào TDTT tại Hà Giang đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng. Người dân ngày càng có ý thức hơn trong việc rèn luyện thể chất, hình thành thói quen tập thể dục hàng ngày. Điều này không chỉ giúp nâng cao sức khỏe cộng đồng mà còn góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, hạn chế tệ nạn xã hội.
Năm 2024, số người thường xuyên luyện tập TDTT toàn tỉnh đạt hơn 250 nghìn người, chiếm gần 30% dân số. Tỷ lệ gia đình thể thao đạt 18%. 100% các trường học thực hiện giáo dục thể chất theo chương trình chính khóa. Đặc biệt, không dừng lại ở việc rèn luyện sức khỏe, thể thao Hà Giang còn gặt hái được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Trong năm qua, các đoàn vận động viên của tỉnh đã tham gia 20 giải đấu cấp Trung ương, xuất sắc giành 54 huy chương, gồm 6 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 38 Huy chương Đồng.
Để tiếp tục lan tỏa phong trào TDTT theo gương Bác Hồ, thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành chuyên môn và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lợi ích của thể thao đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người dân ở khu vực vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, quan tâm đầu tư phát triển cơ sở vật chất TDTT; nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng; kết hợp TDTT với phát triển du lịch thể thao; kịp thời tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong hoạt động TDTT.
Có thể nói, phong trào TDTT theo gương Bác Hồ ở Hà Giang không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người, làm giàu thêm đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào nơi biên cương cực Bắc Tổ quốc.
Bài, ảnh: SƠN HÀ
Ý kiến bạn đọc