ĐT Việt Nam: Khắc chế “đòn” bóng bổng

07:21, 21/11/2014

Trong các trận đấu tại bảng A, cuộc đọ sức giữa Việt Nam Indonesia đáng được chờ đợi nhất. Cuộc đọ sức giữa hai đội bóng nhiều duyên nợ này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đến cục diện bảng đấu cũng như mang tính quyết định nhiều đến việc đội bóng nào sẽ giành 2 tấm vé của bảng A vào vòng bán kết.


Đương nhiên, HLV Miura biết tính chất vô cùng quan trọng của trận đấu này nên suốt thời gian vừa qua, nhà cầm quân người Nhật đã luyện rất kỹ các phương án để khắc chế đối thủ. Dưới thời HLV Alfred Riedl, Indonesia thường xuyên sử dụng các miếng đánh từ hai biên và “bài” tạt cánh đánh đầu trở thành vũ khí rất lợi hại. 

Điều này cũng không có gì là bất ngờ bởi ông Riedl tôn thờ lối đá tấn công biên từ ngày còn dẫn dắt ĐT Việt Nam. Những hậu vệ hay tiền đạo của ĐT Việt Nam trước đây như Công Minh, Đức Thắng, Thanh Bình… nổi tiếng hơn cũng nhờ một phần được ông thầy người Áo khuyến khích leo biên nhiều để tạt bóng cho tiền đạo dứt điểm bằng đầu.


Ngay sau khi đặt chân đến Việt Nam, đội Indonesia tiếp tục rèn giũa miếng đánh này, trong đó các tiền đạo Solossa, Gonzales, Van Dijk luôn xuất hiện trong vòng cấm để đón những quả tạt bóng bổng từ hai biên. Biết đối phương mạnh trong chơi bóng bổng thế nên 2 ngày trước khi trận đấu Việt Nam – Indonesia khởi tranh, HLV Miura đã tách các trung vệ ra tập riêng để luyện kỹ càng cách chạy chỗ kèm người cũng như chọn điểm rơi từ đó cắt bóng bổng chuẩn xác.

Trong bài tập này, ông Miura đã xếp Phước Tứ chơi bên cạnh Văn Biển, Ngọc Hải đá cùng với Tiến Thành và Minh Tùng chơi cùng vị trí trung vệ với Huy Cường. Ông Miura dường như đã tìm ra những cặp trung vệ chơi ăn ý với nhau để từ đó khi lắp vào đội hình thì họ sẽ phối hợp với nhau chuẩn xác hơn. Rất nhiều những quả tạt bóng được rót vào vòng cấm địa và nhiệm vụ của các cặp trung vệ là chọn đúng điểm rơi để hóa giải các pha bóng bổng. 

Bên cạnh đó, ông Miura cũng nhắc các hậu vệ biên chơi tỉnh táo, áp sát để tiền vệ hoặc hậu vệ biên của đối phương không có cơ hội tạt bóng vào vòng 16m50.

Indonesia mang đội hình thiện chiến với nhiều cầu thủ gốc châu Phi, châu Mỹ tới Hà Nội nên họ có thể hình lý tưởng, mạnh mẽ không chiến. Chính vì thế, việc ĐT Việt Nam luyện kỹ cách hóa giải các miếng đánh từ bóng bổng của đối phương cũng là cách tạo nên sự tự tin, an tâm khi đối đầu với đội bóng xứ vạn đảo.

bongdaplus.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Áo khoác kaki 2014 tuyệt đẹp cho cô nàng năng động
Áo khoác nữ kaki 2014 sẽ trở thành trang phục nổi bật nhất trong năm hy vọng sẽ mang đến những điều kỳ diệu cho vẻ đẹp của bạn.
20/11/2014
Tổng kết đoàn VĐV tham gia thi đấu thể thao trong chương trình “Du lịch qua các miền di sản” tại Thái Nguyên
HGĐT- Ngày 19.11, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh tổ chức tổng kết đoàn vận động viên (VĐV) tham gia thi đấu thể thao trong chương trình “Du lịch qua các miền di sản” tại Thái Nguyên.
20/11/2014
Nhận diện ƯCV vô địch AFF Suzuki Cup 2014: Quá nhiều đội nuôi tham vọng
6/8 đội được coi là ứng cử viên vô địch AFF Suzuki Cup 2014 và được chia đều sang 2 bảng khiến cho cuộc đua giành vé vào bán kết và vô địch sẽ trở nên khó lường!
20/11/2014
Bồ Đào Nha 1-0 Argentina: Messi, CR7 lu mờ trước sao trẻ
Trong khi Ronaldo và Messi đều không thành công với nhiệm vụ ghi bàn trong trận giao hữu tại sân Old Trafford, cầu thủ 20 tuổi Raphael Guerreiro đánh đầu đem lại chiến thắng sít sao cho đại diện châu Âu.
19/11/2014