Thành quả sau 5 năm sáp nhập xã ở Trung Thịnh
BHG - Thực hiện theo Nghị quyết số 827 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 15.1.2020, huyện Xín Mần tổ chức sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số xã Ngán Chiên vào xã Trung Thịnh. Sau 5 năm, xã Trung Thịnh đã và đang phát huy tốt truyền thống đoàn kết, thống nhất, nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển KT-XH, xây dựng NTM và nâng cao thu nhập cho Nhân dân.
Trong không khí của cuộc cách mạng tin gọn bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, không thực hiện cấp huyện, chúng tôi về xã Trung Thịnh, huyện Xín Mần. Nơi cách đây 5 năm cũng đã từng thực hiện sáp nhập 2 xã làm một. Chia sẻ với phóng viên, Bí thư Đảng ủy xã Trung Thịnh, Chẩn Văn Thanh cho biết: “Hiệu quả đầu tiên sau sáp nhập, bộ máy cấp ủy, chính quyền xã gộp lại đã trực tiếp giảm được 19 chỉ tiêu biên chế. Ngay sau sáp nhập, xã Trung Thịnh đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tạo tiền đề tập trung phát triển KT-XH. Đặc biệt, các tiêu chí xây dựng NTM và cơ sở hạ tầng dần hoàn thiện. Từ năm 2020 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã và 22 chi bộ trực thuộc, cùng với sự tiên phong gương mẫu, trách nhiệm đi đầu của gần 500 đảng viên cơ bản xã đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra”.
![]() |
Một góc xã Trung Thịnh (Xín Mần) hôm nay. |
Tổng kết năm 2024, Đảng bộ xã Trung Thịnh đạt được nhiều thành quả nổi bật, như: Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra 16 chỉ tiêu, đến hết năm 2024 đã có 12 chỉ tiêu về đích trước một năm; hạ tầng NTM được quan tâm đầu tư, KT-XH có sự thay đổi rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt 25/25 triệu đồng, hoàn thành 100% so với nghị quyết; giá trị thu hoạch trên một ha đất trồng cây hàng năm đạt 60 triệu đồng, đạt 120% so với nghị quyết; tỷ lệ huy động trẻ từ 06 - 14 tuổi đến trường 98,78%, đạt 101%; giải quyết việc làm cho 186 người đạt 372% so với nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6%/năm đạt, 171% so với nghị quyết...
Vui mừng, tự tin với thành quả sau 5 năm sáp nhập, Chủ tịch UBND xã Trung Thịnh, Nguyễn Minh Công tâm sự: “Sau sáp nhập, tổ chức bộ máy được tinh gọn, khoa học hơn, đội ngũ cán bộ được lựa chọn kỹ càng theo các tiêu chí, chính quyền, cán bộ gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn nên người dân toàn xã rất tin tưởng. Hiện nay, trong xu thế chung về sáp nhập với quá trình và kinh nghiệm đã có, chính quyền địa phương đang tiếp tục chủ động trong công tác tuyên truyền, phổ biến đầy đủ về các chủ trương của Đảng, Nhà nước theo đúng tinh thần của Kết luận 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành ngày 28.2.2025 về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đồng thời quan tâm phát triển các ngành nghề, định hướng trồng trọt, chăn nuôi chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa để bà con phát triển kinh tế hộ. Tuy nhiên, điều trăn trở nhất không chỉ của cấp ủy, chính quyền mà của hộ người dân vùng bờ Đông của huyện có một dự án nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông chính của xã hiện đã, đang xuống cấp trầm trọng, gây cản trở, khó khăn cho người dân trong vùng di chuyển, giao lưu, trao đổi hàng hóa nhất là mỗi khi mùa mưa về”.
Phát huy hiệu quả sau 5 năm thực hiện sáp nhập, với quyết tâm chính trị cao nhất triển khai có hiệu quả Nghị quyết 18 của BCH T.Ư Đảng, khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Lộ trình được đặt ra cụ thể, cấp ủy, chính quyền xã Trung Thịnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân có nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa cốt lõi của việc tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, chính quyền địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bài, ảnh: PHI ANH
Ý kiến bạn đọc