Hàng loạt bí mật 'động trời' của quân đội Nga được tiết lộ

09:51, 13/10/2010

Lần đầu tiên trong vòng nhiều năm trở lại đây, Nga công khai chi tiết các khoản chi tiêu quốc phòng của mình từ năm 2010 đến năm 2013, nhật báo Vedomosti sáng nay đưa tin.


Chủ tịch Uỷ ban Quốc phòng Duma quốc gia Nga tức Hạ viện Nga là Đại tướng Viktor Zavarzin cho biết, chi tiêu quốc phòng của Nga, gồm các khoản dành cho chương trình nghiên cứu và phát triển (R&D) sẽ là 487 tỷ rúp (16,3 tỷ USD) trong năm 2010; 574 tỷ rúp (19,2 tỷ USD) trong năm 2011; 726 tỷ rúp (24,3 tỷ USD) trong năm 2012 và 1.160 tỷ rúp (38,8 tỷ USD) trong năm 2013.

Nga công khai chi tiết các khoản chi tiêu quốc phòng của mình từ năm 2010 đến năm 2013.

Bên cạnh đó, quan chức này cũng cho biết thêm, các khoản dành cho chương trình R&D sẽ giảm từ 22% tổng chi tiêu quốc phòng trong năm 2010 xuống còn 16% trong năm 2013.
Cụ thể, ngân sách quốc phòng của Nga sẽ chủ yếu được sử dụng để trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24; tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) Bulava; máy bay ném bom Su-34; máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng Su-35; tàu ngầm; tàu hộ tống và tàu khu trục loại nhỏ cho Hạm đội biển Đen cùng các hệ thống điều khiển và chỉ huy chiến đấu cho lực lượng Bộ binh Nga.
Trước đó, năm 2009, Bộ Quốc phòng Nga ký thoả thuận với Sukhoi - công ty sản xuất máy bay quân sự lớn của Nga về việc mua 48 chiếc máy bay Su-35. Theo đó, chiếc Su-35 đầu tiên sẽ được Sukhoi chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nga vào cuối năm 2010.
Ngoài ra, các khoản chi tiêu trong ngân sách quốc phòng Nga còn đề cập đến việc các chương trình hiện đại hoá thiết bị vũ khí hiện hành sẽ được thực hiện trên quy mô rộng, đều đặn trong giai đoạn bốn năm kể trên.
Cụ thể, các chương trình này lần lượt sẽ chiếm 13%; 15% và 14% tổng chi tiêu quốc phòng Nga trong các năm 2010, 2011, 2012 và 2013.
datviet

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ngăn chặn âm mưu khủng bố kiểu Mum-bai ở châu Âu
Các cơ quan tình báo quốc tế vừa kịp chặn đứng một âm mưu khủng bố có thể rất kinh hoàng nếu xảy ra, có liên quan đến mạng lưới khủng bố Al-Qaeda với mục tiêu nhằm vào các thành phố lớn ở châu Âu.
30/09/2010
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Hội khuyến học VN: Quyết tâm xây dựng Việt Nam thành một xã hội học tập
Hôm qua (29/9), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Hội khuyến học Việt Nam đã được tổ chức long trọng tại Hà Nội. Về dự Đại hội có hơn 600 đại biểu xuất sắc đại diện cho hơn 7,5 triệu hội viên khuyến học trong cả nước. Đại hội đã vinh dự được chào đón đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính
30/09/2010
Cuộc hội ngộ của những bà mẹ mất con
Tại Iraq vừa diễn ra một một sự kiện rất có ý nghĩa, đó là cuộc hội ngộ của những người mẹ Mỹ và Iraq cùng chung cảnh ngộ mất con trong cuộc chiến Iraq. Cuộc gặp đặc biệt này đã phát đi một thông điệp vì hoà bình.
29/09/2010
Thắng lợi quan trọng của cuộc cách mạng Bô-li-va ở Vê-nê-xu-ê-la
Hàng nghìn người dân Vê-nê-xu-ê-la đã xuống đường mừng thắng lợi của Ðảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Vê-nê-xu-ê-la (PSUV) cầm quyền tại cuộc bầu cử QH ngày 26-9. Hội đồng bầu cử quốc gia Vê-nê-xu-ê-la công bố kết quả cuộc bầu cử QH nước này, theo đó, PSUV giành được ít nhất 90 ghế trong tổng số 165 ghế QH, tiếp tục lãnh đạo đất nước.
28/09/2010