Thái Lan: Phe áo đỏ biểu tình đòi thả thủ lĩnh

08:31, 21/09/2010
Trong loạt hoạt động kỷ niệm ngày đảo chính, hôm 17/9, các nghị sĩ đảng Puea Thai đối lập và thủ lĩnh phe áo đỏ Jatuporn Prompan đã dẫn đầu 1.000 người ủng hộ đến nhà tù Bangkok, nơi nhiều thủ lĩnh của phe này đang bị giam giữ vì tội khủng bố, để cài hoa lên cổng nhà tù. Ông Jatuporn nói hành động này không nhằm gây áp lực với tòa án, nhưng áo đỏ sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi các thủ lĩnh nhóm này được trả tự do.

Ngày 19/9, lực lượng an ninh và quân đội Thái Lan luôn trong tình trạng báo động, chuẩn bị đối phó với những tình huống xấu có thể xảy ra. Một nhóm khác thì được lệnh đi tuần tra dọc các tuyến phố ở thủ đô Bangkok và Chiang Mai, thành phố quê hương của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính đúng vào ngày này cách đây 4 năm.

Phát ngôn viên cảnh sát Prawut Thavornsiri cho hay, 100% lực lượng cảnh sát và quân đội trực chiến. Nếu gia đình có việc đột xuất, cần về nhà gấp họ cũng chỉ đi vắng 2-3 tiếng rồi bị buộc phải quay trở lại đơn vị. Vì đã được báo trước về cuộc biểu tình quy mô lớn của phe áo đỏ ủng hộ Mặt trận dân chủ chống độc tài (UDD) nên lần này, các kế hoạch bảo vệ an ninh đã được thực thi chặt chẽ. Khu thương mại trung tâm thủ đô Bangkok luôn có khoảng 1.000 sĩ quan cảnh sát túc trực và sẵn sàng tham gia vào việc giải tán đám đông biểu tình nếu thấy có dấu hiệu quá khích.

Đến trưa 19/9, khoảng 10.000 người ủng hộ phe áo đỏ đã có các cuộc tuần hành ở Bangkok và Chiang Mai. Nhóm người ở Bangkok đã thả 10.000 quả bóng bay màu đỏ để tưởng nhớ những người đã chết hoặc bị thương trong cuộc đàn áp bằng quân sự hồi tháng 5 vừa qua. Ngoài ra, trong loạt hoạt động kỷ niệm ngày đảo chính, hôm 17/9, các nghị sĩ đảng Puea Thai đối lập và thủ lĩnh phe áo đỏ Jatuporn Prompan đã dẫn đầu 1.000 người ủng hộ đến nhà tù Bangkok, nơi nhiều thủ lĩnh của phe này đang bị giam giữ vì tội khủng bố, để cài hoa lên cổng nhà tù. Ông Jatuporn nói hành động này không nhằm gây áp lực với tòa án, nhưng áo đỏ sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi các thủ lĩnh nhóm này được trả tự do.

Phe áo đỏ biểu tình trên đường phố Bangkok trong ngày 19/9.

Tư lệnh cảnh sát Bangkok , Trung tướng Santhan Chayanont khẳng định: "Đến chiều 19/9, mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ vì phần lớn lực lượng áo đỏ đã đi Chiang Mai. Tuy nhiên, cảnh sát sẵn sàng giữ gìn trật tự biểu tình của UDD tại khu vực ngã tư Ratchaprasong. Theo kế hoạch bảo vệ thành phố, khoảng 1.800 cảnh sát thuộc các đơn vị hành động đặc biệt, cảnh sát khu vực 5 và 8 được triển khai tại các địa điểm có nguy cơ cao; lập trạm kiểm tra vũ khí và người có biểu hiện khả nghi quanh khu vực Ratchaprasong".

Hãng AFP cho biết, thủ lĩnh phe áo đỏ mong đợi sẽ có khoảng 10.000 người tham gia biểu tình ở Chiang Mai, phía Bắc Thái Lan. Tuy nhiên, con số ước tính chính thức chỉ khoảng 1.000 người. Somyot Prueksakasemsuk, một trong các lãnh đạo áo đỏ, hôm 18/9 đã đến Chiang Mai trong một đoàn hộ tống khoảng 50 xe. Trên các xe đều chăng biểu ngữ yêu cầu Chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva thả các thành viên áo đỏ đang bị giam giữ trên khắp nước Thái Lan.

Những thành viên chủ chốt của UDD và đảng đối lập Vì nước Thái thân cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra như ông Jatuporn Prompan, ông Somchai Wongsawat… đều có mặt tại cuộc biểu tình này. Và dù đến chiều 19/9, chưa có tin về hoạt động bạo lực trong ngày kỷ niệm này, song, Tư lệnh cảnh sát quốc gia, Vichian Photphosri vẫn chỉ đạo cảnh sát trong cả nước theo dõi cuộc biểu tình của UDD, đặc biệt hoạt động của phe áo đỏ tại tỉnh Chiang Mai cho đến khi tình hình trở lại bình thường.

Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban tuyên bố trên đài truyền hìnhrằng giới chức vẫn kiểm soát tình hình. Bangkok và 6 tỉnh, thành khác của Thái Lan vẫn ở trong tình trạng khẩn cấp, được ban hành từ hồi tháng 4. Trong khi đó, ông Somyot Prueksakasemsuk khẳng định, phe áo đỏ tổ chức biểu tình trong hòa bình trong ngày 19/9 và cam kết không để xảy ra tình trạng bạo lực hay quá khích..


cand

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khó khăn trên chính trường Ô-xtrây-li-a sau tổng tuyển cử
Chính trường Ô-xtrây-li-a đang lâm vào giai đoạn khó khăn khi lần đầu trong 70 năm qua, nước này đứng trước nguy cơ "Quốc hội treo", do không phe nào hội đủ đa số 76 ghế cần thiết tại Hạ viện để tự thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử QH Liên bang ngày 21-8 vừa qua.
31/08/2010
GS. Ngô Bảo Châu: Tạo cơ hội NCKH khơi dậy tiềm năng của thế hệ trẻ
Tối 29.8, gần 4000 đại biểu đã tham dự lễ chào mừng Giáo sư Ngô Bảo Châu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình sau vinh dự to lớn anh mang về cho đất nước là giải thưởng Fields danh giá.
30/08/2010
In-đô-nê-xi-a sơ tán 12 nghìn người khỏi khu vực núi lửa
Theo Roi-tơ, ngày 29-8, In-đô-nê-xi-a đã ban bố lệnh báo động đỏ - mức báo động cao nhất, sau khi núi lửa Xi-na-bung ở phía bắc đảo Xu-ma-tơ-ra phun trào lần đầu trong bốn thế kỷ qua.
30/08/2010
Lực lượng Ta-li-ban tăng cường các cuộc tiến công ở miền bắc Áp-ga-ni-xtan
Theo Roi-tơ, ngày 26-8, lực lượng Ta-li-ban ở tỉnh Cun-dút, miền bắc Áp-ga-ni-xtan tiến công đồn cảnh sát tại đây, làm tám cảnh sát chết và một cảnh sát bị thương.
27/08/2010