1.239 người thiệt mạng trong vụ lở đất kinh hoàng ở Cam Túc, Trung Quốc

09:02, 16/08/2010

Tính đến nay đã có 1.239 người thiệt mạng và 505 người khác còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng ở huyện Châu Khúc, khu tự trị dân tộc Tạng Cam Nam (Cam Túc) ngày 7-8. Và ngày 15-8 đã trở thành ngày quốc tang cho các nạn nhân này.


Một người dân ngồi trước ngôi nhà bị tàn phá trong vụ lở đất, bên dưới là người thân và tài sản của ông - Ảnh:qq.com

Không khí tang thương vẫn đang bao trùm huyện Châu Khúc. “Thật đau đớn khi giờ đây tôi đứng trên đống đổ nát chính là nhà tôi. Dù tôi và chồng con còn sống sót nhưng gần 30 người thân của tôi đã nằm lại dưới đống đổ nát này”- cư dân Trương Tú Kiện nói.

Các chuyên gia khoa học địa chất Trung Quốc, như mạng QQ trích dẫn, cho biết thảm họa này đã được dự báo trước. 13 năm trước (1997), họ đã cảnh báo nạn tàn phá rừng ở khu vực sườn dốc của huyện Châu Khúc sẽ gây ra thảm họa lở đất trong khu vực, song cảnh báo này dường như đã bị chính quyền bỏ ngoài tai. Theo số liệu chính thức được công bố từ năm 1952-1990, các công ty gỗ nhà nước đã phá trụi 126.667ha rừng trên các vùng sườn núi và làm xói mòn đất.

Năm 1997, hai nhà khoa học Mã Đông Đào và Kỳ Long đã chính thức công bố báo cáo khoa học “Sự tiêu diệt hệ sinh thái” tại huyện Châu Khúc. Báo cáo nêu rõ: “Mưa lớn sẽ cuốn đất đá xuống hệ thống sông suối trong khu vực, hủy diệt đất nông nghiệp, cuốn trôi nhà cửa, đường sá, cầu cống, các cơ sở sản xuất năng lượng và cấp nước trong khu vực”.

“Vụ lở đất là do yếu tố địa chất, nhưng nó đã trở nên tồi tệ hơn do nạn phá rừng, tôi không ngờ nó khủng khiếp đến thế” - ông Kỳ Long nói.

Ít nhất 38 người đã mất tích trong trận lở đất mới nhất xảy ra ngày 14-8 ở xã Ánh Tú, huyện Vấn Xuyên. Mưa lớn đêm 13 và rạng sáng 14-8 đã gây ra hàng loạt trận lở đất ở các thị trấn của huyện Vấn Xuyên, nơi trận động đất 8 độ Richter năm 2008 đã cướp đi sinh mạng hơn 70.000 người. Khoảng 4.000 người và gần 1.300 xe cộ đã bị kẹt, giao thông bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Hơn 10.000 người dân đã được sơ tán khẩn cấp do chính quyền địa phương lo ngại hồ ngăn dòng Mân Giang sẽ gây lũ lụt lớn.

Trung Quốc đang đối mặt với nạn đại hồng thủy thế kỷ 21 kể từ sau hai trận đại hồng thủy năm 1887 và 1931 do lũ lụt từ con sông Dương Tử làm hơn 6 triệu người thiệt mạng.


tuoitre

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2010 tăng 8,97%
Ngày 29-7, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) tổ chức Hội nghị "Tổng kết năm học 2009-2010 và triển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011 khối giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp".
30/07/2010
152 người chết trong vụ tai nạn máy bay ở Pa-ki-xtan
Theo các nguồn tin nước ngoài, ngày 28-7 chiếc máy bay Airbus thuộc hãng hàng không tư nhân Airblue chở 152 người, bao gồm phi hành đoàn sáu người, đã rơi tại vùng đồi Mác-ga-la thuộc Thủ đô I-xla-ma-bát của Pa-ki-xtan, làm toàn bộ số người trên máy bay này chết.
29/07/2010
Chung tay ngăn chặn hiện tượng học sinh đánh nhau
Ngành Giáo dục- Đào tạo phải đẩy mạnh thi đua phong trào "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" để bên cạnh việc giáo dục về văn hóa còn trang bị kỹ năng sống cho học sinh; đồng thời tranh thủ sự đồng thuận của toàn xã hội đẩy lùi hiện tượng học sinh đánh nhau.
29/07/2010
Về vụ rò rỉ tài liệu mật liên quan cuộc chiến ở Áp-ga-ni-xtan
Theo Roi-tơ, ngày 26-7, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, sẽ mở cuộc điều tra về vụ rò rỉ số lượng lớn các tài liệu quân sự mật liên quan cuộc chiến ở Áp-ga-ni-xtan.
28/07/2010