Indonesia kêu gọi ASEAN+3 thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực

10:05, 29/07/2024

Bộ trưởng ngoại giao 3 nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản tái khẳng định sự ủng hộ đối với AOIP, nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ gìn hòa bình và ổn định trong khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi kêu gọi Hội nghị ASEAN +3 (bao gồm ASEAN và ba đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) tiếp tục đóng vai trò là động lực chính cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN với Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN phát)
Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN với Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 lần thứ 25 tại Vientiane, Lào ngày 27/7, bà Retno Marsudi nhấn mạnh ASEAN đã và đang đóng góp vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu, trong đó nhấn mạnh dân số Đông Nam Á, chủ yếu là thanh niên, chiếm 1/3 toàn cầu.

Bà Retno nhấn mạnh, “những tiềm năng to lớn mà ASEAN khai thác sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có hòa bình và ổn định.”

Các nước đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản giúp duy trì mức tăng trưởng kinh tế ưu tiên của khu vực là 4,5% bằng cách hỗ trợ chuyển đổi năng lượng và kinh tế số, tận dụng tối đa Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực và hợp tác trong khuôn khổ Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP).

Theo bà Retno, “để hiện thực hóa mục tiêu đưa ra tại Diễn đàn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ASEAN năm 2023, các doanh nghiệp Indonesia trong Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN đang chuẩn bị thành lập Mạng lưới doanh nghiệp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ASEAN.”

Trong Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên ASEAN đánh giá cao ba nước đối tác đã cam kết kiên quyết ưu tiên đối thoại trong nỗ lực thu hẹp những bất đồng.

Về phần mình, Bộ trưởng ngoại giao ba nước khu vực Đông Á tái khẳng định sự ủng hộ đối với AOIP, coi đây là một nền tảng toàn diện và nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ gìn hòa bình và ổn định trong khu vực, với mục tiêu cuối cùng là tạo ra một khu vực tự cường.

Tuyên bố Chủ tịch sau khi kết thúc Hội nghị đã đánh giá cao nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và cam kết tăng cường khả năng phục hồi của khu vực bằng cách củng cố chuỗi cung ứng khu vực và thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Các Bộ trưởng Ngoại giao tham gia Hội nghị cũng đã nhất trí theo đuổi việc thông qua Tuyên bố ASEAN+3 về tăng cường kết nối các chuỗi cung ứng và công nghiệp khu vực trong Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 45 vào tháng 10 năm nay.

Theo Nhân Dân Điện tử


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ngày 26-7, truyền thông quốc tế tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với nhiều tin bài bày tỏ sự chia sẻ và đánh giá cao những cống hiến của Tổng Bí thư đối với đất nước, cũng như tình cảm nhân dân dành cho nhà lãnh đạo của mình.
27/07/2024
Triển vọng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine
Chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba tới Trung Quốc từ 23 - 26/7 đã đánh dấu một bước đi tích cực trong xung đột Nga - Ukraine.
26/07/2024
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại ngày làm việc đầu tiên
Ngày 24/7, tại Vientiane, Lào, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57 và các Hội nghị liên quan, các nước đã dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại phiên làm việc đầu tiên.
25/07/2024
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương cho thế hệ trẻ
Vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2013 trong lễ kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, Thượng nghị sĩ danh dự, bà Helene Luc, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) đánh giá Tổng Bí thư là tấm gương cho các thế hệ trẻ noi theo. Bà cho biết, hình ảnh một nhà lãnh đạo rất coi trọng mối quan hệ giữa con người với nhau vẫn luôn in đậm trong tâm trí bà.
24/07/2024