English | Tiếng Việt
Chủ nhật, 04/05/2025, 21:54

Chủ động phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

14:40, 13/04/2025

BHG - Hiện nay đang bước vào thời điểm giao mùa, là môi trường thuận lợi để dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Ngành chức năng và chính quyền các địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định.

Đàn gia cầm của gia đình anh Vương Văn Sơn, thôn Hồng Tiến, xã Tùng Bá (Vị Xuyên) luôn được chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh hiệu quả.
Đàn gia cầm của gia đình anh Vương Văn Sơn, thôn Hồng Tiến, xã Tùng Bá (Vị Xuyên) luôn được chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh hiệu quả.

Gia đình anh Vương Văn Sơn, thôn Hồng Tiến, xã Tùng Bá (Vị Xuyên) chăn nuôi gà với quy mô lớn, trên 2.000 con. Để đảm bảo đàn vật nuôi phát triển tốt, gia đình anh thường xuyên phun thuốc khử trùng khu vực chuồng nuôi, hạn chế tối đa mầm bệnh. Đồng thời, tiêm vắc xin đúng lịch, đủ liều và thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ đàn gà. Anh Sơn cho biết: Do chăn nuôi với quy mô lớn nên nếu xảy ra dịch bệnh thiệt hại sẽ không nhỏ, vì vậy gia đình tôi đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gà. Tăng cường vệ sinh, giữ cho chuồng nuôi luôn khô ráo, phun thuốc sát trùng chuồng trại và các dụng cụ chăn nuôi. Đồng thời, xử lý chất thải bằng các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường. Cho gà ăn thức ăn sạch, uống nước sạch. Thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi, phát hiện sớm vật nuôi bị ốm để cách ly, điều trị, xử lý kịp thời, tránh lây lan.

Sở hữu trang trại chăn nuôi bò lấy thịt với quy mô 200 con tại thôn Mịch B, xã Thuận Hòa (Vị Xuyên), HTX Cát Lý đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn bò. HTX thường xuyên phối hợp với cán bộ nông nghiệp, thú y xã thực hiện kiểm tra định kỳ sức khỏe đàn bò, tiêm vắc xin, tẩy ký sinh trùng. Anh Thượng Thái Cát, Giám đốc HTX cho biết: Các nhân viên chăm sóc bò tại trang trại thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thông thoáng, khử trùng định kỳ bằng các loại thuốc sát trùng phù hợp. Loại bỏ thức ăn thừa, chất thải ra khỏi khu vực chăn nuôi, đảm bảo môi trường sống của đàn bò sạch sẽ, khô ráo. Ghi chép đầy đủ lịch sử tiêm phòng cho từng con bò. Cung cấp nước uống sạch, thức ăn đầy đủ dinh dưỡng để tăng cường miễn dịch cho đàn bò, giúp phòng, chống hiệu quả các bệnh truyền nhiễm.

Người dân xã Hữu Vinh (Yên Minh) chăm sóc đàn lợn
Người dân xã Hữu Vinh (Yên Minh) chăm sóc đàn lợn

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò tại 2 huyện làm chết 4 con bò (xã Lũng Chinh, huyện Mèo Vạc 3 con; xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn 1 con). Thời điểm hiện tại, hầu hết các bệnh tiêm phòng cho đàn gia súc từ năm 2024 như: Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục, Tụ huyết trùng trâu bò, Dịch tả lợn... đều đã hết thời gian miễn dịch bảo hộ. Do đó, nguy cơ dịch bệnh phát sinh trong thời gian tới là rất cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống của người dân và môi trường, nguồn cung thực phẩm. UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố khẩn trương bố trí kinh phí để mua vắc xin và tổ chức triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đối với từng bệnh đạt tối thiểu trên 80% tổng đàn. Tổ chức giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là tại các ổ dịch cũ, khu vực có nguy cơ cao để kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý khi xuất hiện các ổ dịch bệnh mới phát sinh.

Các cơ quan chuyên môn của tỉnh đang tích cực phối hợp với các địa phương hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Đồng thời, đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Các hộ chăn nuôi cần chủ động theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi, phát hiện sớm các biểu hiện bất thường để cách ly, theo dõi và điều trị, thông báo ngay cho cán bộ thú y địa phương để được hướng dẫn xử lý kịp thời; tuyệt đối không giấu dịch, không bán chạy, giết mổ, vứt xác động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường.

Bài, ảnh: YÊN HOA


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tăng cường tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy
BHG - Trước tình hình diễn biến cháy, nổ xảy ra hết sức phức tạp, nhằm nâng cao nhận thức và khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng, tuyên truyền và tập huấn kỹ năng, thực hành về chữa cháy và CNCH cho các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn toàn tỉnh.
28/03/2025
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
BHG - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hà Giang liên tiếp xảy ra các vụ cháy với nhiều loại hình, diễn biến khác nhau, gây thiệt hại về người và tài sản, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các vụ cháy liên hoàn, cháy lan trên diện rộng. Hầu hết nguyên nhân xảy ra các vụ cháy do bất cẩn trong việc sử dụng hệ thống điện và ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng lửa, chất cháy trong khu vực rừng, đồi núi... Để tránh phát sinh các nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Dưới đây là nội dung ...
28/03/2025
Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
BHG - Hà Giang là một trong những tỉnh có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn với trên 576 nghìn ha, chiếm khoảng 75% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Với đặc điểm địa hình phức tạp, khí hậu khô hạn vào mùa hanh khô, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao. Trước tình hình đó, tỉnh Hà Giang đã và đang triển khai nhiều biện pháp cấp bách nhằm tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) để bảo vệ tài nguyên rừng và đảm bảo sự an toàn cho người dân.
26/03/2025
Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa phàn tỉnh Hà Giang
BHG - Triển khai Công điện số 25/CĐ-TTg ngày 22.3.2025 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Ngày 24.3, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn 870/UBND-KTTH gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ; các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc chủ động triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
25/03/2025
loét tỳ đè Kaapvaal