“3 sạch, 2 chống” nâng cao thể trạng đàn vật nuôi
BHG - Chủ động phòng, chống đói, rét (PCĐR) cho đàn vật nuôi, huyện Yên Minh đang tích cực tuyên truyền, vận động hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp “3 sạch, 2 chống”, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Thắng Mố là xã biên giới của huyện Yên Minh gồm 8 thôn, tổng đàn gia súc trên 3.200 con. Thực hiện chỉ đạo về công tác PCĐR, xã xây dựng kế hoạch triển khai từ rất sớm. Đồng chí Chảo Ngờ Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Nhằm nâng cao trách nhiệm của các ngành, cán bộ, đảng viên và nhận thức của người chăn nuôi, ngay từ tháng 10.2024, xã ban hành Kế hoạch phát động phong trào PCĐR cho vật nuôi gắn với tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh năm 2024. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền áp dụng “3 sạch, 2 chống”, gồm: Ăn sạch, uống sạch, ở sạch, chống rét, chống ẩm ướt. Đồng thời, hướng dẫn người dân áp dụng các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học và xã hội hóa tiêm vắc xin phòng bệnh. Hiện, toàn xã triển khai tiêm được gần 1.500 liều vắc xin các loại, diện tích cỏ 26,3 ha giúp chủ động nguồn thức ăn cho gia súc. Xã phân công cụ thể cho cán bộ nắm bắt diễn biến thời tiết, khi nhiệt độ giảm sâu sẽ thường xuyên xuống các thôn để tuyên truyền, nhắc nhở các hộ không thả rông gia súc, che bạt, sửa chữa chuồng trại…
![]() |
Tổ công tác ngành Nông nghiệp huyện Yên Minh kiểm tra phòng, chống đói, rét tại thôn Sủng Pờ, xã Thắng Mố. |
Tổng đàn gia súc huyện Yên Minh hiện có 107.560 con, 431.984 con gia cầm và 7.868 đàn ong. Để chủ động các biện pháp PCĐR cho đàn vật nuôi, huyện tăng cường chỉ đạo, giao các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ: Rà soát, thống kê, phân loại đàn trâu, bò; hướng dẫn tu sửa, che chắn chuồng trại; huy động, bố trí nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn làm chuồng trại nuôi nhốt gia súc; cho hộ chăn nuôi ký cam kết với UBND xã thực hiện các biện pháp PCĐR… Trên cơ sở đó, ngành chuyên môn tích cực hướng dẫn, nâng cao tính chủ động của người dân trong triển khai các giải pháp kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh thú y. Đặc biệt, các địa phương sáng tạo thành lập các tổ tuyên truyền về PCĐR, dịch bệnh gia súc do Bí thư chi bộ làm tổ trưởng, các thành viên là khuyến nông, thú y thôn, công an viên, thôn đội trưởng, chi hội phụ nữ… Đồng thời, thành lập các tổ công tác của ngành Nông nghiệp huyện đi kiểm tra, hướng dẫn tại các địa phương có nguy cơ vật nuôi bị ảnh hưởng nhiều do đói, rét. Từ tháng 10.2024 đến nay đã kiểm tra tại 7/18 xã, thị trấn; theo đánh giá, phần lớn hệ thống chuồng trại được người dân chủ động che chắn, tích trữ thức ăn, một số bất cập được chỉ đạo khắc phục ngay.
Đồng chí Mua Quang Bình, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Yên Minh cho biết: Nhiều năm trở lại đây, việc PCĐR cho gia súc dần trở thành thói quen, người dân chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết để chăm sóc đàn vật nuôi. Trạm chỉ đạo đội ngũ cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở tích cực hướng dẫn các hộ phòng, chống dịch bệnh, khi nhiệt độ giảm sẽ đốt lửa sưởi ấm cho trâu, bò; khai thác, chế biến, bảo quản phụ phẩm nông nghiệp để ủ chua, đảm bảo đủ nhu cầu thức ăn trong những ngày rét đậm. Đến nay, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn đã tổ chức phát động phong trào PCĐR gắn với tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh vụ Đông - Xuân năm 2024 – 2025.
Thời gian tới, huyện Yên Minh tiếp tục chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn liên tục nắm diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời, tuyên truyền để người chăn nuôi không bị động trong PCĐR; thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhân rộng các mô hình hay, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi.
Bài, ảnh: PHẠM HOAN
Ý kiến bạn đọc