Đảng viên Cháng A Nghe tiên phong nâng tầm đặc sản quê hương

09:47, 03/04/2025

BHG - Đảng viên Cháng A Nghe, sinh năm 1986, Bí thư chi bộ thôn Nà Làu, xã Ngam La (Yên Minh) đã tiên phong xây dựng thương hiệu, đưa sản phẩm chè Shan tuyết địa phương trở thành hàng hoá. Qua đó, khai thác thế mạnh, nâng cao thu nhập, giúp người dân giảm nghèo bền vững.

Được bầu là Bí thư Chi bộ thôn Nà Làu từ năm 2020, đồng chí Cháng A Nghe đã phát huy tinh thần gương mẫu trong phát triển kinh tế, định hướng cho bà con trong thôn chuyển đổi đất đai kém hiệu quả sang cây trồng khác. Nhận thấy tiềm năng của cây chè Shan tuyết địa phương nhưng sản xuất còn nhỏ lẻ, chưa xây dựng được thương hiệu, năm 2021, anh mạnh dạn thành lập Hợp tác xã (HTX) Nông, lâm nghiệp Ngam La chuyên sản xuất các sản phẩm từ cây chè địa phương. Với 8 thành viên tham gia, từ vùng nguyên liệu dồi dào, HTX của anh tập trung thu mua chè tươi để chế biến thành chè Shan tuyết khô và chè vàng.

Đảng viên Cháng A Nghe (giữa) hái chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi.
Đảng viên Cháng A Nghe (giữa) hái chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi.

Chia sẻ về ý tưởng thành lập HTX, đồng chí Cháng A Nghe cho biết: Toàn xã hiện có trên 143,6 ha chè Shan tuyết, riêng thôn Nà Làu có tới 50/62 hộ trồng và chế biến chè. Với nhiều kinh nghiệm canh tác chè của người Dao địa phương, tôi tin tưởng việc thành lập một tổ chức kinh tế tập thể sẽ tạo ra “đòn bẩy” phát triển cây trồng này tại địa phương. HTX đã đứng ra bao tiêu nguyên liệu chè tươi của bà con để chế biến, sản xuất hàng hóa; trung bình mỗi năm thu khoảng 6 tấn chè búp tươi. Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm sản xuất, vận động bà con chăm sóc, thu hái đúng thời vụ để nâng cao giá trị cây chè.

Chị Lý Thị Hoa, người dân tại thôn Nà Làu, xã Ngam La chia sẻ: Gia đình tôi có khoảng 2 ha chè, trước đây cũng ít chú trọng đến khâu trồng, chăm sóc, chủ yếu để phát triển tự nhiên, chất lượng kinh tế không cao. Sau khi nhận được sự quan tâm của Bí thư Nghe và HTX Nông, Lâm nghiệp Ngam La, gia đình đã chủ động hơn trong việc chăm sóc, thường xuyên trồng dặm, làm cỏ và bón phân. Các lứa thu hoạch đều kết hợp bán cho HTX, đến nay kinh tế gia đình cũng ổn định hơn.

Sản phẩm chè Shan tuyết của Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Ngam La đạt chứng nhận OCOP 3 sao.
Sản phẩm chè Shan tuyết của Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Ngam La đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Nhiều năm trở lại đây, chè Shan tuyết Ngam La ngày càng nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng bởi chất lượng tốt, hương vị thơm ngon đặc trưng và được địa phương xác định là cây trồng chủ lực. Với mong muốn xây dựng thương hiệu, tăng hiệu quả bền vững, anh Nghe đã bàn với các thành viên HTX tập trung đầu tư, xây dựng thành sản phẩm OCOP. Với sự định hướng, hỗ trợ của UBND xã trong hoàn thiện các tiêu chí, năm 2024 sản phẩm “Chè Shan tuyết Ngam La” của HTX đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Đây là dấu mốc quan trọng giúp mở rộng thị trường tiêu thụ của HTX, khẳng định và lan tỏa thương hiệu chè địa phương. Hiện nay sản phẩm của HTX có đầu ra ổn định, sản xuất theo các đơn đặt hàng và bày bán tại các gian trưng bày trên địa bàn tỉnh.

Là một Bí thư Chi bộ đi đầu về phát triển kinh tế, giúp đỡ các hộ đồng bào dân tộc tại địa phương cùng sản xuất thoát nghèo, anh Nghe khuyến khích bà con chăm sóc chè cổ thụ, phát triển kinh tế từ ruộng nương, cấy lúa và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhờ sự động viên, sát sao của Bí thư Nghe, đời sống của người dân ngày càng ổn định, toàn thôn còn 25/62 hộ nghèo, nhiều năm liền chi bộ thôn đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh Nghe cũng tích cực phát triển kinh tế gia đình để làm gương. Ngoài thu nhập từ cây chè, gia đình anh duy trì nuôi 5 con trâu và 15 con lợn/năm, mỗi năm thu nhập khoảng 300 triệu đồng.

Bí thư Đảng ủy xã Ngam La, Hà Văn Chính nhận xét, đảng viên Cháng A Nghe là Bí thư Chi bộ trẻ, giàu nhiệt huyết. Ngoài tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo trong phát triển kinh tế, anh đã gắn kết bà con, thúc đẩy sản phẩm chè Shan tuyết địa phương theo hướng bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân. Cá nhân đồng chí được cấp ủy, chính quyền địa phương khen thưởng nhiều lần và trở thành điển hình gương mẫu được tín nhiệm cao.

Bài, ảnh:  NHƯ QUỲNH


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hồ Thầu giữ rừng xanh, bền vững sinh kế
BHG - Từ bao đời nay, rừng gắn bó với cuộc sống của người dân xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì) như một người bạn đồng hành. Rừng giữ nước, giữ đất, giữ môi trường trong lành, còn người dân giữ rừng bằng cả trách nhiệm và tình yêu. Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), những giá trị ấy càng được củng cố, giúp rừng thêm xanh, cuộc sống thêm no ấm.
31/03/2025
Mùa lên nương trên Cao nguyên đá
BHG - Với hơn 80% diện tích tự nhiên là núi đá, Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn là một trong số vùng đất có điều kiện canh tác nông nghiệp khó khăn nhất cả nước. Tuy nhiên, vào mỗi độ Xuân về, trên những triền đá tai mèo khô cằn, đồng bào các dân tộc lại tất bật lên nương gieo trồng cho vụ mùa mới.
31/03/2025
Thông quan hàng hóa Cửa khẩu Săm Pun (Việt Nam) - Điền Bồng (Trung Quốc)
BHG - Ngày 31.3, tại xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang phối hợp với Cục Thương vụ châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức lễ thông quan hàng hóa Cửa khẩu Săm Pun (Việt Nam) – Điền Bồng (Trung Quốc). Dự buổi lễ về phía tỉnh Hà Giang có đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang (Việt Nam); lãnh đạo huyện Mèo Vạc cùng ngành chuyên môn; các cơ quan chức năng tại cửa khẩu.
31/03/2025
Tiết kiệm, chống lãng phí, tạo nguồn lực cho phát triển KT – XH
BHG -  Những năm qua, tỉnh ta luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề tiết kiệm, chống lãng phí (TK,CLP). Ngày 28.12.2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2808/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025. Đến nay, tỉnh ta cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua đó, với quyết tâm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hành TK,CLP trong các lĩnh vực của đời sống.
31/03/2025