Kỳ vọng vụ Xuân thắng lợi ở Quang Bình

10:33, 17/02/2025

BHG - Những ngày đầu Xuân cũng là thời điểm bà con nông dân trên địa bàn huyện Quang Bình khẩn trương bước vào mùa vụ sản xuất mới. Nối tiếp những thành quả của vụ Đông, không khí lao động hăng say, nhộn nhịp trên các cánh đồng báo hiệu một vụ Xuân bội thu, thắng lợi.

Ngay từ trong năm, các xã, thị trấn trong toàn huyện đã tích cực triển khai kế hoạch sản xuất vụ Xuân, đảm bảo lịch thời vụ và cơ cấu giống phù hợp. Các cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn bà con về kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh, nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng cây trồng. Trên các thửa ruộng, tiếng máy cày, máy bừa rộn ràng, các gia đình đã vệ sinh đồng ruộng, xong khâu làm đất, chuẩn bị nguồn giống, phân bón và nước tưới để sẵn sàng cho mùa vụ mới. Sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không quên nhiệm vụ của nhà nông, bà con đã tất bật xuống đồng gieo cấy lúa, ngô, lạc và các loại hoa màu.

Người dân thôn Chì, xã Xuân Giang (Quang Bình) rộn ràng xuống đồng ngày Xuân.
Người dân thôn Chì, xã Xuân Giang (Quang Bình) rộn ràng xuống đồng ngày Xuân.

Ở các vùng chuyên canh lúa như xã Vĩ Thượng, Bằng Lang, Xuân Giang, Tiên Yên, tiến độ gieo cấy đã đạt hơn 80% tổng diện tích. Ngoài duy trì mô hình sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, một số xã đang triển khai khảo nghiệm các giống lúa mới DB18, SYN8, SYN18, SYN12. Đây là những giống lúa có năng suất cao, khả năng chống chịu tốt với sâu bệnh và điều kiện thời tiết bất lợi. Nếu đạt kết quả khả quan, những giống lúa này sẽ được nhân rộng trong các vụ tiếp theo để tạo ra chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo có tính cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Trên cánh đồng thôn Hạ và Hạ Thành của xã Bằng Lang, vào những ngày khai Xuân, bà con đã tập trung thu hoạch Khoai tây vụ Đông. Đẩy mạnh mô hình liên kết theo hình thức doanh nghiệp thuê đất, trả công cho người dân trên chính thửa ruộng của mình. Với 13 ha Khoai tây, năng suất bình quân ước đạt 20 tấn/ha. Sản phẩm sau thu hoạch chủ yếu được phấn phối đến nhà máy chế biến tại tỉnh Vĩnh Phúc, phần còn lại tiêu thụ qua các chợ đầu mối. Giá giao buôn đạt từ 8.000 - 13.000 đồng/kg. Sự tham gia của doanh nghiệp đã giúp nông dân yên tâm sản xuất và hưởng thành quả lao động theo công sức bỏ ra. Bà Nguyễn Thị Chanh, thôn Hạ Thành vui mừng chia sẻ: “Dù thời tiết lạnh giá nhưng gia đình tôi vẫn huy động toàn bộ nhân lực để giải phóng đất cấy lúa. Tôi hy vọng vụ Xuân năm nay lúa tốt tươi, được mùa”.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quang Bình cho biết: “Vụ Đông thắng lợi đã tiếp thêm động lực để bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Xuân. Theo kế hoạch, vụ Xuân năm 2025, huyện sẽ gieo trồng 1.838 ha lúa; 1.883 ha ngô; 2.113 ha lạc và các loại rau màu. Tính đến nay, tiến độ cấy lúa đạt hơn 80%; trồng ngô đạt 75% và lạc đạt 90%. Với tinh thần chủ động của người dân, sự đôn đốc kịp thời của các xã, thị trấn, của ngành Nông nghiệp và các chính sách hỗ trợ giống, phân bón, khí thế lao động, sản xuất trên khắp các đồng ruộng diễn ra hối hả. Song song với việc gieo trồng, công tác thủy lợi và phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng cũng được chú trọng. Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, huyện phấn đấu về đích theo đúng kế hoạch sản xuất đề ra, nhằm đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, đem lại đời sống ấm no cho Nhân dân”.

Mùa Xuân không chỉ là mùa đầu tiên trong năm, mùa của cây cối đâm chồi nảy lộc và người nông dân lại hân hoan xuống đồng mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, lúa thóc đầy nhà, góp phần cùng ngành Nông nghiệp hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2025.

Bài, ảnh: MỘC LAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nông thôn bừng sáng
BHG - Khi mùa Xuân căng tràn nhựa sống phủ khắp muôn nơi, khởi đầu cho năm Ất Tỵ 2025 cũng là thời khắc huyện Bắc Quang bước vào hành trình mới, thi đua nước rút cho chặng đường về đích huyện Nông thôn mới (NTM).
31/01/2025
Hữu Vinh giữ nhịp tăng trưởng bền vững
BHG - Hữu Vinh (Yên Minh) là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, điều hành tập trung của Đảng ủy, UBND xã, diện mạo KT – XH, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao, xứng đáng là điểm sáng trên các lĩnh vực.
17/02/2025
Thảo luận giải pháp thực hiện chỉ tiêu phát triển KT-XH ngành Công thương
BHG - Sáng 14.2, Sở Công thương tổ chức Hội nghị chuyên đề giải pháp thực hiện chỉ tiêu phát triển KT-XH ngành Công thương năm 2025. Đồng chí Triệu Tài Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; thường trực UBND các huyện, thành phố.
14/02/2025
Tạo sinh kế bền vững cho người Cờ Lao ở Túng Sán
BHG - Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, xã Túng Sán (Hoàng Su Phì) đang nỗ lực triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế cho người dân. Trong đó, mô hình hỗ trợ giống trâu, bò sinh sản bước đầu đã có những tín hiệu tích cực, tạo động lực cho người dân trong hành trình thoát nghèo của mình.
14/02/2025