Xín Mần liên kết sản xuất giữa hợp tác xã với người dân

10:34, 21/08/2024

BHG - Trở thành cầu nối quan trọng trong phát triển kinh tế, thời gian qua các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Xín Mần đã phát huy tốt vai trò thúc đẩy phát triển nông nghiệp sản xuất theo hướng hàng hóa, đem lại thu nhập ổn định cho người dân.

Tại xã Nấm Dẩn, trước đây người dân chủ yếu trồng ngô và lúa, nhưng do thời tiết thay đổi thất thường, khô hạn thường xuyên xảy ra làm ảnh hưởng đến năng suất các loại cây trồng. Mong muốn hỗ trợ người dân có hướng đi phù hợp, HTX Nông, lâm nghiệp tổng hợp Tùng Lâm, thôn Nấm Dẩn, xã Nấm Dẩn đã phối hợp với chính quyền địa phương và bà con trồng khảo nghiệm bước đầu trên 1 ha đất trồng ngô năng suất kém sang trồng lạc. Sau gần 4 tháng  cây lạc sinh trưởng, phát triển tốt, cho thu hoạch với năng suất cao. Nhận thấy điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng của địa phương phù hợp để mở rộng diện tích, HTX đã triển khai trồng lạc theo chuỗi liên kết sản xuất (LKSX), bao tiêu sản phẩm và nhận được sự quan tâm, đăng ký tham gia của rất nhiều hộ dân. Hiện, toàn xã có gần 33 ha diện tích trồng lạc, từng bước đưa cây lạc trở thành một trong những cây trồng chủ lực của địa phương.

Hợp tác xã Nông, lâm nghiệp tổng hợp Tùng Lâm hướng dẫn người dân thu hoạch lạc.

Ông Cháng Văn Lăm, Giám đốc HTX Nông, lâm nghiệp tổng hợp Tùng Lâm cho biết: Cây lạc dễ chăm sóc, vốn đầu tư ít, năng suất cao. Trong quá trình người dân canh tác, HTX thực hiện cơ chế hỗ trợ miễn phí 100% phân bón, giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc. Tính đến nay, toàn bộ diện tích trồng lạc liên kết với HTX đều đã cho thu hoạch, sản phẩm đạt chất lượng, đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân.

Trên địa bàn huyện Xín Mần hiện có rất nhiều HTX liên kết hỗ trợ người dân trong sản xuất, điển hình như: HTX Nông sản Xín Mần – Misaki thôn Nàn Ma, xã Nàn Ma, LKSX gắn với thu mua, tiêu thụ củ gừng trâu, củ kiệu trên địa bàn các xã Nàn Ma, Bản Ngò, Bản Díu và măng Bát độ ở xã Nà Chì; HTX Thương mại Vận tải Tuấn Băng, tổ dân phố xã Nà Chì, LKSX gắn với chuỗi giá trị phát triển sản phẩm chè chất lượng cao; HTX nuôi, trồng, chế biến Nông, Lâm, Thủy sản Thịnh Hưng, thôn Pạc Tiến, xã Thu Tà liên kết trồng vùng nguyên liệu chè Shan Tuyết tại các xã Thu Tà, Cốc Rế, Trung Thịnh... Tham gia LKSX cùng HTX, người dân được tiếp cận với khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăm sóc cây trồng từ đây có thể chủ động áp dụng những cách làm hay, hiệu quả vào phát triển kinh tế hộ gia đình.

Ông Cháng Văn Kim, thôn Thống Nhất, xã Nấm Dẩn chia sẻ: Khi chưa tham gia LKSX cùng HTX, đến mùa thu hoạch nông sản gia đình thường hay có tâm lý lo lắng về đầu ra và giá cả. Giờ có HTX ký kết thu mua, bao tiêu sản phẩm với giá thành ổn định, giúp gia đình an tâm sản xuất.

Toàn huyện Xín Mần hiện có 59 HTX đang hoạt động, trong đó lĩnh vực nông, lâm nghiệp là 45 HTX, lĩnh vực vận tải, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ là 14 HTX. Từ những chuỗi LKSX bền vững, HTX đang từng bước khẳng định được vai trò của sản xuất tập thể trong phát triển kinh tế; tạo được việc làm thường xuyên, đảm bảo nguồn thu cho trên 500 lao động tại địa phương. Từ đây giúp người dân nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội.

Bài, ảnh: Hồng Nhung


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xây dựng Nông thôn mới đạt chỉ tiêu cao nhất
BHG - Thời gian hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới (NTM) đến năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng NTM không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn. Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất, nhiều giải pháp gỡ khó cho NTM đang được các cấp, ngành triển khai quyết liệt.
20/08/2024
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu liên hợp thể thao và văn hóa tỉnh
BHG - Qua hơn hai năm thực hiện, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (ĐB,GPMB), thời tiết khắc nghiệt... nhưng đến nay các hạng mục công trình của Dự án Khu liên hợp thể thao và văn hóa (LHTT&VH) tỉnh đã cơ bản hoàn thành.
19/08/2024
Tùng Vài, thành công từ liên kết sản xuất nông nghiệp
BHG - Chủ tịch UBND xã Tùng Vài (Quản Bạ) Nguyễn Trọng Tùng KHẲNG ĐỊNH xã đã và đang chú trọng xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị an toàn, bền vững. Đây chính là con đường ngắn nhất góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thu nhập cho người nông dân.
19/08/2024
Cần khai thác và phát triển bền vững cây giang
BHG - Cây giang thuộc họ tre, dễ trồng, dễ chăm sóc, chi phí đầu tư ít, sau gần 1 năm có thể cho thu hoạch lá, được ví là cây “hái lá ra tiền”. Tuy nhiên, việc phát triển cây giang ồ ạt, tự phát, không có quy hoạch, không liên kết bao tiêu sản phẩm... đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết.
19/08/2024