Hỗ trợ người dân chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại

10:09, 27/07/2024

BHG - Thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP Chính phủ về thực hiện chính sách tín dụng giúp người dân phát triển nông nghiệp, nông thôn; Agribank Chi nhánh huyện Vị Xuyên đã triển khai nhiều cơ chế tín dụng, khuyến khích nhân dân mở rộng chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại nhằm cải thiện thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.

Cán bộ Agribank Vị Xuyên thăm mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp của chị Vương Thị Xuân, thôn Tân Tiến, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên.
Cán bộ Agribank Vị Xuyên thăm mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp của chị Vương Thị Xuân, thôn Tân Tiến, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên.

Gắn bó với Agribank Vị Xuyên hơn 10 năm, chị Vương Thị Xuân, trú tại thôn Tân Tiến, xã Đạo Đức là khách hàng lâu năm luôn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ về vốn từ ngân hàng. Năm 2010, được cán bộ Agribank Vị Xuyên tư vấn tạo điều kiện vay vốn, chị Xuân mạnh dạn vay 200 triệu đồng xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp. Đến nay, trang trại của chị Xuân đã mở rộng quy mô hơn 1.000 m2, số lượng gia súc, gia cầm đạt hơn 4.000 con, trong đó có 2.500 con vịt, 1.000 con ngan, hơn 500 con gà, gần 100 con lợn thịt. Ngoài ra, chị Xuân còn tạo thêm việc làm cho người dân trong vùng. Chị Xuân cho biết: “Là khách hàng vay vốn lâu năm, tôi rất tin tưởng Agribank Vị Xuyên, trong những năm tiếp theo tôi vẫn sẽ tiếp tục vay vốn nhằm mở rộng quy mô và mua thêm con giống phát triển chăn nuôi trang trại, thuê thêm nhân công, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương”.

Nhằm phục vụ tốt tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn, với đội ngũ cán bộ dày dặn kinh nghiệm, trong những năm qua Agribank Vị Xuyên luôn đồng hành cùng các chủ trang trại, hộ gia đình chăn nuôi, là “người bạn thân thiết” hỗ trợ nguồn vốn cho người dân Vị Xuyên. Tổng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn của Agribank Vị Xuyên tính đến ngày 30.6.2024 là 675 tỷ đồng, chiếm 77,8% tổng dư nợ; có 1.108 khách hàng đang được cho vay chăn nuôi hướng trang trại, gia trại, chiếm 208 tỷ đồng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn.

Để đáp ứng nhanh, kịp thời và tốt nhất nhu cầu vốn phát triển chăn nuôi của bà con nông dân, Agribank Vị Xuyên đã phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể, các xã, thị trấn triển khai các nội dung về thực hiện chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 giúp người dân thuận lợi khi phát triển chăn nuôi.

Những nỗ lực và hỗ trợ của Agribank Vị Xuyên đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Với sự đồng hành tận tâm và cam kết mạnh mẽ từ Agribank, nhiều hộ dân đã biến ước mơ thành hiện thực, xây dựng những trang trại, gia trại phát triển bền vững. Agribank Vị Xuyên đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của người dân trong phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Bài, ảnh: Viên Sự


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nguồn vốn đồng hành phát triển kinh tế vườn rừng
BHG - Bắc Mê là một trong những huyện có diện tích rừng lớn nhất trong tỉnh, lên đến gần 53.700 ha, trong đó, riêng rừng sản xuất là 25.500 ha. Rừng không chỉ là “lá phổi xanh” điều hoà khí hậu mà còn là nguồn thu nhập cho người dân. Bên cạnh sự quan tâm, vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Bắc Mê đã góp phần bảo vệ và phát triển rừng thông qua hỗ trợ người dân phát triển kinh tế vườn rừng.
26/07/2024
Giải pháp nâng cao hiệu quả cải tạo vườn tạp ở Bắc Quang
BHG - Nhằm thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Cải tạo vườn tạp, phát triến kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 – 2025”, huyện Bắc Quang đã chỉ đạo các xã, thị trấn, trên cơ sở mục tiêu nghị quyết và căn cứ vào đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng của từng vùng để xây dựng kế hoạch cụ thể hóa, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp nhằm đem lại thu nhập ổn định cho người dân theo hướng bền vững. 
26/07/2024
Sùng Minh Quang làm giàu trên mảnh đất quê hương
BHG - Sinh năm 1998, đoàn viên Sùng Minh Quang, dân tộc Mông, thôn Suôi Thầu, thị trấn Cốc Pài (Xín Mần) khiến nhiều người nể phục bởi đức tính chịu khó, ham học hỏi và dám nghĩ, dám làm khi quyết định đầu tư phát triển kinh tế từ cây ăn quả. Anh là một trong những thanh niên trẻ, tiên phong làm giàu trên chính mảnh vườn của gia đình mình.
24/07/2024
Phố Cáo đa dạng các mô hình phát triển kinh tế
BHG - Những năm qua, đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP- AN, xã Phố Cáo (Đồng Văn) đã thực hiện đa dạng các mô hình phát triển kinh tế, qua đó từng bước tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.
23/07/2024