Thực hiện Nghị quyết số 209 của HĐND tỉnh"về khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa" ở Xín Mần

07:28, 09/08/2016

BHG- Năm 2016, Xín Mần tiếp tục mở rộng diện tích trồng cỏ lên trên 3.000 ha (lũy kế) để làm thức ăn chăn nuôi gia súc. Định mức cung cấp thức ăn cho mỗi con gia súc đòi hỏi phải đạt ít nhất 500m2 cỏ/con làm cơ sở phát triển đàn gia súc dựa vào Nghị quyết 209/2015/NQ – HĐND tỉnh Hà Giang đã ban hành đi vào thực tiễn đời sống.

Để đạt được mục tiêu, UBND huyện chỉ đạo chính quyền các cấp mở rộng tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển dần từ trồng trọt sang chăn nuôi theo hướng chuyên ngành. Đi sâu vào chăn nuôi gia súc, gia cầm có quy mô tập trung ngay tại hộ, nhóm hộ ở ngay mỗi thôn bản thành sản xuất hàng hóa tập trung. Đồng thời, mở các đợt tập huấn, hướng dẫn nhân dân làm các thủ tục đăng ký vay thêm vốn Ngân hàng làm chuồng trại, mua con giống. Mức đầu tư vốn vay cho mỗi hộ, nhóm hộ tùy thuộc vào khả năng tổ chức sản xuất và quy mô đầu tư của các hộ và các nhóm hộ đã xây dựng dự án khả thi.

Kể từ đầu năm đến nay, Ngân hàng NN&PTNT, Chi nhánh huyện Xín Mần đã phối hợp chặt chẽ với Phòng NN & PTNT huyện, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thẩm tra các dự án, mô hình có nhu cầu vay vốn phát triển chăn nuôi. Tính đến trung tuần tháng 6.2016, Ngân hàng NN & PTNT huyện đã nhận được 1.560 bộ hồ sơ kèm dự án đăng ký của đồng bào trong huyện xin vay vốn ngân hàng để mua con giống chăn nuôi theo Nghị quyết 209/2015/NQ- HĐND. Nhu cầu vay vốn đầu tư cần khoảng 60 tỷ đồng. Lượng vốn trên dự kiến sẽ đầu tư cho các hộ mua khoảng 3.000 con trâu, bò để chăn nuôi.

Sau quá trình thẩm định các dự án, Ngân hàng NN & PTNT huyện Xín Mần đã quyết định giải ngân cho vay lần thứ nhất 375 hộ, tương đương 375/1.560 dự án đủ điều kiện phát triển chăn nuôi đã đăng ký. Tổng số tiền giải ngân lần thứ nhất trên 28 tỷ 500 triệu đồng. Số lượng trâu, bò mua về từ nguồn vốn đã giải ngân là 1.245 con, nâng tổng đàn trâu, bò của Xín Mần lên trên 28.700 con, tăng so cùng kỳ đạt 1.550 con (cả lượng bê, nghé sinh ra). Toàn bộ số trâu, bò mới mua về đều được nuôi nhốt cách ly, tiêm phòng đầy đủ các loại vác xin phòng dịch cần thiết trước đó 1 tuần trước khi thả chúng nhập đàn về các hộ, nhóm hộ. Nhờ làm tốt công tác phòng dịch từ xa, nên đàn gia súc, gia cầm của Xín Mần trong gần 6 tháng qua đã phát triển ổn định, không có dịch bệnh phát sinh.

 Để chăn nuôi trở thành “xương sống” trong phát triển sản xuất nông nghiệp, Xín Mần đã chuyển đổi một lượng diện tích đất trồng cây lương thực kém hiệu quả để trồng mới trên 250 ha cỏ. Phòng NN & PTNT huyện cũng đã nhập về một số giống cỏ mới giàu chất dinh dưỡng để trồng khảo nghiệm và nhân giống trồng mở rộng phục vụ chăn nuôi. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở, đội ngũ thú y viên thường xuyên kiểm tra, tiêm phòng “chủ động theo định kỳ” để ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh, lây truyền làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển sản xuất ngay tại thôn bản, khu dân cư. Quyết tâm đầu tư mua được đến đâu quản lý, chăn nuôi và chăm sóc tốt đến đó.

Bên cạnh phát triển đàn trâu, bò làm “xương sống”, Xín Mần còn kiện toàn lại 117 tổ hợp tác/186 thôn bản để tập trung phát triển đàn dê, đàn lợn và đàn ong lấy mật. Đến hết tháng 5.2016, toàn huyện có đàn lợn lên trên 66.000 con, đàn dê trên 22.000 con, chưa kể gia cầm, thủy sản... Hiện nay, chăn nuôi đang trở thành “lời giải” cho bài toán thoát nghèo bền vững tại Xín Mần, được người dân đồng tình ủng hộ, tập trung đầu tư.

Trao đổi với phóng viên Báo Hà Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Xín Mần Bùi Minh Hiệu - khẳng định: Mục tiêu đầu tư chăn nuôi gia súc chiếm trên 35% giá trị sản xuất nông nghiệp vào năm 2020 đã được Đảng bộ huyện xác định là “mũi nhọn đột phá” để xóa nghèo, để hội nhập kinh tế. Mục tiêu trên đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, thực hiện bài bản và được làm từng bước vững chắc.

Để giải được bài toán phát triển chăn nuôi thông qua vốn vay ngân hàng theo Nghị quyết 209/2015/NQ – HĐND tỉnh Hà Giang, nhất thiết phải có sự “bắt tay chặt” giữa ngân hàng với chính quyền, đoàn thể các cấp. Tiếp theo đó là sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và sự bám dân, bám vào sự biến động từ thực tiễn để điều chỉnh kịp thời cơ chế, chính sách đến từng người dân.Trước khi Nghị quyết 209/2015/NQ – HĐND có hiệu lực, huyện Xín Mần đã áp dụng “linh hoạt” Nghị quyết 47/2012/ NQ – HĐND, Nghị quyết 352 của UBND tỉnh Hà Giang cùng các cơ chế ưu đãi khác để hỗ trợ người dân chuyển đổi sản xuất rất hiệu quả. Riêng năm 2015, Xín Mần đã đầu tư mua được trên 2.600 con trâu, bò chăn nuôi sinh sản. Mức tăng đàn năm 2015 đạt gần 10%/năm. Hiện nay, chăn nuôi đang là lời giải bài toán phát triển kinh tế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại Xín Mần.

Nguyễn Hùng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị Xúc tiến thương mại biên giới năm 2016

BHG- Sáng 29.7, tại thành phố Hà Giang, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương mại biên giới năm 2016. Đây là Hội nghị xúc tiến thương mại biên giới đầu tiên được tỉnh Hà Giang tổ chức. 

29/07/2016
Xây dựng mô hình Điểm bán hàng tôn vinh hàng Việt

BHG- Những năm qua, Cuộc vận động (CVĐ) "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được các cấp, các ngành và người dân tích cực hưởng ứng. Với ngành Công thương, đã cụ thể hóa CVĐ thành những việc làm cụ thể, thiết thực. 

27/07/2016
"Thông Nguyên điển hình về phát triển kinh tế nông nghiệp"

BHG- Đó là Đề án của huyện Hoàng Su Phì nhằm xây dựng xã Thông Nguyên trở thành xã điển hình về phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với duy trì và phát triển xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Đây là cơ hội và động lực để Thông Nguyên trở thành xã có KT-XH phát triển, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và làm đổi thay bộ mặt nông thôn tại địa phương.

26/07/2016
Chủ động triển khai các nhiệm vụ khuyến công, xúc tiến công thương

BHG- Là một trong những đơn vị trực thuộc Sở Công thương, thời gian qua, Trung tâm Khuyến công xúc tiến công thương (KCXTCT) Hà Giang luôn được đánh giá là đơn vị năng động, chủ động và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Với các nhiệm vụ chính như: Khuyến công; xúc tiến thương mại; tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn; đầu tư phát triển. Hoạt động của Trung tâm đã góp phần vào sự thành công của ngành Công thương và sự phát triển của địa phương Hà Giang. 

26/07/2016