Mèo Vạc: 30 ha cỏ chăn nuôi bị thiệt hại do giá rét

14:32, 24/12/2013

HGĐT - Do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm trong những ngày vừa qua, đặc biệt có ngày rét đậm, rét hại, sáng sớm có sương muối đã làm cho 30ha cỏ chăn nuôi ở huyện Mèo Vạc bị táp lá, có nguy cơ bị chết.


Theo thông tin từ Phòng NN&PTNT huyện Mèo Vạc, mặc dù ban ngày trời nắng to nhưng nhiệt độ chỉ dao động từ 5 – 8oC, các xã biên giới nhiệt độ xuống 0 – 2oC gây ra hiện tượng băng tuyết. Do đó, nhiều diện tích cây trồng vụ Đông trên địa bàn bị ảnh hưởng, chủ yếu là cây khoai tây và cỏ chăn nuôi. Cụ thể, diện tích khoai tây bị ảnh hưởng do sương muối 15,98 ha (trong đó: diện tích có khả năng phục hồi 3,7 ha; diện tích không có khả năng phục hồi 12,28 ha). Cỏ chăn nuôi: 30ha bị táp lá, chủ yếu cỏ goa-tê-ma-la trồng tập trung có lá dầy, phiến lá rộng (diện tích thiệt hại chủ yếu ở các xã Pả Vi, Tả Lủng và thị trấn Mèo Vạc). Được biết, phát triển chăn nuôi bò, dê hàng hóa gắn với trồng cỏ chăn nuôi là hướng đi “đột phá” trong công tác XĐGN ở Mèo Vạc. Do đó, với diện tích cỏ chăn nuôi bị thiệt hại như hiện nay đang gây khó khăn lớn trong việc bảo vệ, chăm sóc đàn gia súc ở địa phương.


 
 

Nhiều diện tích cỏ chăn nuôi ở xã Pả Vi (Mèo Vạc) bị táp lá, có nguy cơ bị chết.



Ngay khi có giá rét xuất hiện, Phòng NN& PTNT huyện đã cử cán bộ phụ trách xã xuống cơ sở để trực tiếp hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây trồng vụ đông (nhất là cây khoai tây) như: Sáng sớm khi có sương muối dùng que để gạt bỏ sương cho cây, hoặc tưới nước ở những nơi có điều kiện. Bên cạnh đó, tích cực chỉ đạo nhân dân thu hoạch cỏ để đảm bảo nguồn thức ăn cho gia súc trong các ngày giá rét; che chắn chuồng trại, không để cho gia súc bị chết do đói, rét. 


Tin, ảnh: KIM TIẾN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai mạc Hội chợ Thương mại huyện Quang Bình
HGĐT - Tối 23.12, huyện Quang Bình đã tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại. Tham dự hội chợ có các đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Trung Luyến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư huyện Quang Bình; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ; lãnh đạo các huyện,
24/12/2013
Thử nghiệm thành công mô hình ngô vụ 2 ở Chế Là
HGĐT - Chế Là là một xã nghèo, giao thông đi lại khó khăn, cách trung tâm huyện Xín Mần 18 km, thiếu nước sản xuất, một năm chỉ trồng được 1 vụ lúa, ngô. Cả xã có hơn 60% dân số thuộc hộ nghèo, nên việc tìm giải pháp, hướng đi giúp bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đang là vấn đề cấp bách.
23/12/2013
Nắm bắt thời cơ, khai thác lợi thế để làm giàu
HGĐT - Nhằm khai thác lợi thế tiềm năng để phát triển du lịch, dịch vụ đó, trong thời gian qua, cùng với sự đầu tư trực tiếp của người dân, huyện Đồng Văn đã có những cơ chế chính sách ưu đãi hỗ trợ người dân vay vốn không tính lãi từ Ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện với mức 50 triệu đồng/hộ trong thời gian 2 năm để người dân đầu tư nâng cấp, sửa chữa nhà và mua sắm các
23/12/2013
Quang Bình - Tiềm năng và mục tiêu phát triển
HGĐT- Đến với Quang Bình, ai cũng nhận thấy nơi đây là mảnh đất có nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế. Đặc biệt so với các huyện vùng cao, Quang Bình có lợi thế về đất đai, giao thông, tài nguyên du lịch. Những thuận lợi đó đã được minh chứng bởi kết quả trong 10 năm thành lập, xây dựng và phát triển mà đến nay, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc đã dành được: Nền kinh tế
21/12/2013