English | Tiếng Việt
Chủ nhật, 27/04/2025, 10:52

Làm giàu từ trồng rau

09:09, 11/10/2011

HGĐT- Đến thôn Đông Tinh, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ ai cũng đều biết anh Vàng Thìn Nghì, người thanh niên dân tộc Nùng, vượt qua khó khăn, đói nghèo, dám nghĩ, dám làm, phát triển kinh tế bằng mô hình trồng rau sạch từ mảnh đất quê hương.


 

 Anh Vàng Thìn Nghì chăm sóc vườn cà chua của gia đình.


Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà cấp bốn khang trang vẫn còn thơm mùi vôi vữa, với dáng người nhỏ bé, nhanh nhẹ, cởi mở, anh cho chúng tôi biết: Sau khi học xong chuyên ngành trồng trọt, Nghì lần lượt công tác tại TTKHKT giống cây trồng Phó Bảng - Đồng Văn được 1 năm, sau đó về làm cán bộ khuyến nông huyện Quản Bạ được bốn năm. Từ những ngày công tác, Nghì nhận thấy xã Quyết Tiến có điều kiện tự nhiên thuận lợi, đất canh tác phì nhiêu, thích hợp cho việc trồng nhiều loại rau và trồngnhiều vụ trong năm. Từ những thuận lợi đó, năm 2009, Nghì xin nghỉ làm cán bộ về quê mạnh dạn vay vốn Ngân hàng CSXH huyện Quản Bạ, thành lập hợp tác xã Thu Thành với ý tưởng trồng rau sạch để phân phối cho thị trường Hà Giang. Trong những tháng đầu hoạt động đã gặp nhiều khó khăn, đất để sản xuất không có mà hoàn toàn phải thuê của bà con, kỹ thuật trồng rau, cách chọn giống cho phù hợp với điều kiện tự nhiên nơi đây còn rất hạn chế... Không nản lòng, Nghì đã tìm tòi, học hỏi kỹ thuật chăm sóc cây rau qua sách, báo và mạng internet; đến nhiều nơi như Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu để tìm hiểu những mô hình trồng rau có hiệu quả để về áp dụng. Riêng cây bắp cải và cà chua, Nghì đã thử trồng nhiều loại giống khác nhau để chọn ra một loại phù hợp nhất, cho hiệu quả kinh tế cao. Chính vì thế mà ngay từ năm đầu tiên thành lập, HTX của Nghì đã trồng được 1 harau các loại, trong đó trồng chủ yếu là cây bắp cải, cà chua và các loại rau ngắn ngày như rau cải cuốn, sà lách... Với thị trường có nhu cầu lớn như TP Hà Giang và các huyện vùng cao phía Bắc thì rau của Nghì trồng được bao nhiêu đều tiêu thụ hết. Ngoài trực tiếp trồng rau, HTX còn thu mua nhiều mặt hàng nông sản của nhân dân trong xã Quyết Tiến.


Theo chân Nghì ra thăm vườn cà chua đang độ ra quả, anh cho biết: Năm nay một số gia đình trong xã cũng trồng cà chua nhưng không cho thu hoạch vì cây cà chua hay bị bệnh, thối quả vì không hợp thời tiết, còn cà chua gia đình Nghì thì phát triển rất tốt và sai quả. Anh chia sẻ thêm: Để trồng được cà chua thì thời tiết phải phù hợp và quan trọng là phải chọn đúng loại giống. Năm 2010, vì thời tiết mà 7.000m2 cà chua của gia đình anh chỉ có hoa nhưng không có quả. Hiện nay, với diện tích khoảng 6.000m2 cà chua đang ra hoa, quả đến khi thu hoạch và bán ra thị trường anh thu lãi khoảng 30 triệu đồng.


Với tổng diện tích canh tác 1,6 ha, ngoài diện tích trồng cây cà chua, số diện tích còn lại Nghì trồng thêm cây bắp cải và các cây hoa màu ngắn ngày khác. Riêng cây bắp cải từ đầu năm đến nay Nghì đã trồng và thu hoạch được 3 lứa, mỗi lứa trừ chi phí cho lãi khoảng 20 triệu đồng.Nhờ chăm chỉ, quyết đoán trong công việc, biết nhu cầu thị trường, đến nay Nghì đã xây được ngôi nhà cấp 4 khang trang, trả được tiền cho ngân hàng, nuôi và trả lương cho 3 lao động thường xuyên mỗi tháng 1,5 triệu đồng/ người. Đặc biệt mô hình trồng rau của Nghì không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học để chăm sóc, chủ yếu là dùng phân vi sinh và nhân công lao động chăm sóc hằng ngày. Chính vì vậy mà rau của Nghì luôn đảm bảo an toàn. Nghì cho biết: Thời gian tới, khi rau của mình được công nhận là ra an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap (tiêu chuẩn an toàn Việt Nam ) mình sẽ mở rộng thêm diện tích trồng rau và phân phối rau đến tận các chợ trên địa bàn TP Hà Giang với giá tận gốc. Có như vậy cây rau sẽ có đầu ra ổn định và người tiêu dùng cũng được hưởng lợi về chất lượng và giá cả.


Bên cạnh việc phát triển kinh tế, Nghì còn nỗ lực nhiệt tình tham gia các hoạt động Đoàn của thôn, tận tình giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm cho bà con cùng phát triển. Ở địa phương, Nghì được nhiều người yêu thương, quý mến.


Từ những kết quả đã đạt được trong những năm qua, Nghì đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của UBND huyện Quản Bạ và xã Quyết Tiến. Đặc biệt trong năm 2011, Nghì được vinh dự nhận cúp Nhà nông trẻ xuất sắc Lương Định Của do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng. Đây là một vinh dự lớn cho những nỗ lực vươn lên, dám nghĩ, dám làm để làm giàu cho gia đình trên mảnh đất Quyết Tiến còn nhiều gian khó. Anh là tấm gương sáng để nhiều đoàn viên, thanh niên học hỏi, noi theo.


LÊ LÂM

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thương binh Đỗ Đức Ái và ý chí tự lực vươn lên trong cuộc sống
HGĐT- Trải qua nhiều cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, gia đình bác Đỗ Văn Ái có đến 4 người tham gia trên các mặt trận chiến đấu ác liệt, gồm người cha và 3 anh em trai của bác Ái. Trong đó, sau người cha là bệnh binh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, bác Ái cũng là một thương binh hạng 2/4. Năm 1985, sau khi được trở ra Bắc từ chiến trường Tây Nam, thương binh Đỗ
29/07/2011
Những con người nghị lực
HGĐT- Nhận thức được tác hại của chất độc màu da cam/điôin và nỗi đau của những người bị nhiễm chất độc; trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chế độ, chính sách đối với những người bị nhiễm chất độc mầu da cam/điôxin và đã được tổ chức Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin quan tâm giúp đỡ. Chính từ sự giúp đỡ đó nhiều người đã có nghị lực vươn lên trong
27/07/2011
Thương binh Vũ Hoài Nam vượt qua chính mình, phát triển kinh tế
HGĐT- Được sự giới thiệu của Phòng Lao động – Thương binh và xã hội thành phố Hà Giang, chúng tôi tìm đến nhà thương binh Vũ Hoài Nam, tổ 10, phường Trần Phú cũng là lúc anh cùng các đồng chí lãnh đạo phường Trần Phú đi thăm, tặng quà một gia đình có công với Tổ quốc về.
26/08/2011
Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” - giải pháp cơ bản trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh
HGĐT- Hơn bốn năm qua, Cuộc vận động (CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ và LLVT tỉnh đã phát huy hiệu quả tích cực đối với việc bồi đắp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo sự chuyển biến tích cực từ ý thức tới hành động của mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong thực hiện mọi nhiệm vụ.
23/09/2011