English | Tiếng Việt
Chủ nhật, 23/03/2025, 18:34

Đại thắng mùa xuân năm 1975

Ngày 21.3.1975: Mở màn đợt chiến đấu giải phóng Thừa Thiên-Huế

11:34, 22/03/2025

5 giờ sáng 21/3/1975, mở màn đợt chiến đấu giải phóng Thừa Thiên Huế, Sư đoàn 324 và 325 (Quân đoàn 2) đồng loạt nổ súng tiến công hệ thống phòng ngự của địch ở phía nam Thừa Thiên-Huế, cắt đứt giao thông Đường số 1 đoạn Huế-Đà Nẵng.

Quân Giải phóng Trị Thiên tiến vào chiến trường, mở đầu chiến dịch.
Quân Giải phóng Trị Thiên tiến vào chiến trường, mở đầu chiến dịch.

- Trung đoàn 2 Sư đoàn 324 lần lượt chiếm các điểm cao 224, 303. Trong sáng 21/3, trung đoàn 1 Sư đoàn 324 chiếm được Núi Bông, địch đưa quân đến phản kích. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt.

Trong sáng 21/3, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 lệnh cho đơn vị pháo ngắm trực tiếp của Trung đoàn 84 đặt ở đình làng Lưỡi Cái dùng hỏa lực khống chế chặt Đường số 1. Chiều và đêm 21/3, các tiểu đoàn 7, 8 và 2 Trung đoàn 18 Sư đoàn 325 cắt rừng đánh xuống Đường số 1.

Hướng nam Huế, 5 giờ 50 phút ngày 21/3, Trung đoàn 18 (Sư đoàn 325, Quân đoàn 2) tiến công tiêu diệt địch và làm chủ các điểm cao 294, 520, 560, diệt gọn Tiểu đoàn 61 quân đội Việt Nam cộng hòa. Trung đoàn 101 tiến công chiếm các điểm cao 310, 312. 329.

Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt ở điểm cao 560, tới 15 giờ ta mới chiếm lĩnh được. Pháo binh ta dồn dập nã vào các mục tiêu Ấp 5, Động Toàn, Phú Bài, Mang Cá, kiềm chế địch ở La Sơn, Lương Điền và Mũi Né.

Cùng ngày 21/3, Quân giải phóng Trị-Thiên tiến công địch ở Truồi. Đêm 21/3, đặc công nước đánh sập cầu Thừa Lưu, làm gián đoạn giao thông địch trên đường từ Huế đi Đà Nẵng.

- Hướng Quân khu 5, từ 5 giờ 30 phút đến 12 giờ trưa ngày 21/3, Sư đoàn 2 nổ súng tiến công, phá vỡ tuyến ngăn chặn của địch ở đông Suối Đá. Địch đưa Trung đoàn 4 từ Chu Lai ra cùng lực lượng còn lại tổ chức tuyến ngăn chặn mới dọc theo trục Cẩm Khê-Chà Gó-Chóp Chài-Tân Lợi.

- Ở Quảng Ngãi, từ ngày 21/3, lực lượng địa phương đã cắt đứt hoàn toàn Đường số 1, đoạn từ Bắc Châu Ổ đến Dốc Sỏi. Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng đã phát động nhân dân toàn tỉnh nổi dậy bắt ác ôn, giải phóng các vùng bị địch kiểm soát. Quân địch ở đây bắt đầu hỗn loạn.

- Cùng ngày 21/3, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh giao cho Bộ Tư lệnh Tây Nguyên phát triển chiến đấu dọc theo 3 trục đường 19, 7 và 21 phối hợp lực lượng vũ trang và nhân dân giải phóng 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Trung đoàn 64 cơ động vây diệt địch ở Phú Túc; hai tiểu đoàn 96 và 13 bộ đội địa phương Phú Yên tiến ra chiếm cầu Sơn Hòa ở phía đông Củng Sơn.

- Ở Bình Định, trung đoàn 93 và lực lượng vũ trang huyện Tuy Phước tiến công quân ngụy ở Phước Hiệp và Chợ Huyện. Tiểu đoàn đặc công của tỉnh cũng đã tiêu diệt vị trí Trường Úc.

- Ở Phú Yên, lực lượng vũ trang huyện chiến đấu ác liệt với quân địch tại Sơn Hòa, Hòn Kén.

- Cùng ngày 21/3, Quân khu 9 nhận được lệnh của Bộ tư lệnh miền đưa Sư đoàn 4 lên tiến công khu vực Ô Môn-Cờ Đỏ.

- Trên tuyến đường Trường Sơn, Trung đoàn Công binh 99 Bộ Tư lệnh Trường Sơn tổ chức rà phá bom mìn để bắc cầu qua sông Thạch Hãn, bảo đảm cho bộ binh cơ giới tiến công giải phóng Thừa Thiên-Huế từ hướng bắc. Trên hướng tiến công phía nam Huế, công binh Trường Sơn cũng kịp thời khắc phục Cầu Truồi, Thừa Lưu, bến Tuần bị địch phá khi tháo chạy.

Theo Nhân Dân Điện tử


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ngày 22/3/1975: Chiến dịch tiến công giải phóng Thừa Thiên-Huế tiếp tục phát triển
Ngày 22/3/1975, trên hướng Thừa Thiên-Huế, quân địch tổ chức phản kích giải tỏa Đường số 1 không thành, lại rơi vào thế bị cô lập và bắt đầu hoảng loạn.
22/03/2025
Ngày 20.3.1975: Giải phóng Kiến Đức, tiến công giải phóng An Lộc, Chơn Thành
Ngày 20/3/1975, phát triển thắng lợi chiến dịch Tây Nguyên, Trung đoàn 271 giải phóng Kiến Đức (nay là trung tâm huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông). Quân đoàn 4 sử dụng một bộ phận Sư đoàn 9, Trung đoàn 341 kết hợp với bộ đội địa phương Bình Phước tấn công giải phóng An Lộc, Chơn Thành, diệt hơn 2.000 lính ngụy.
21/03/2025
Biểu tượng sinh động của khát vọng hòa bình
Cách đây 78 năm, ngày 19-12-1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta ở các địa phương từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, đặc biệt là ở các đô thị, đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến trên quy mô cả nước chống thực dân Pháp xâm lược.
19/12/2024
Ngày 19.3.1975: Giải phóng Quảng Trị
Tại mặt trận Quảng Trị, đêm 18 rạng ngày 19/3/1975, các lực lượng ta đồng loạt tiến công vào tuyến phòng thủ của địch. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, tỉnh Quảng Trị hoàn toàn được giải phóng.
19/03/2025