Đại thắng mùa xuân năm 1975

Ngày 15.3.1975: Lực lượng địch ở Tây Nguyên tổ chức rút quân từ Kon Tum và Pleiku về đồng bằng

13:08, 16/03/2025

Chiều 15/3/1975, phía địch, theo lệnh của tướng Phú, lực lượng ở Tây Nguyên tổ chức rút quân từ Kon Tum và Pleiku về đồng bằng. Cùng ngày, quân địch đổ quân gồm Trung đoàn 24 và sở chỉ huy nhẹ Sư đoàn 23 xuống Phước An.

Các đơn vị xe tăng và bộ binh cơ giới tiến vào giải phóng Buôn Ma Thuột (năm 1975). (Ảnh: Anh Tôn/TTXVN)
Các đơn vị xe tăng và bộ binh cơ giới tiến vào giải phóng Buôn Ma Thuột (năm 1975). (Ảnh: Anh Tôn/TTXVN)

- Tối 15/3, đại diện Bộ Tổng tư lệnh gọi điện thông báo cho Bộ Tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên biết có hiện tượng địch rút bỏ Kon Tum, Pleiku và chỉ thị khẩn trương chuẩn bị mọi mặt ngăn chặn và truy kích quân địch.

- Tại mặt trận Trị-Thiên, trong hai ngày 14 và 15/3, Trung đoàn 3 Sư đoàn 1 bộ binh ngụy rút bỏ khu vực phía tây đường số 12, từ đèo Đông đến điểm cao 551 về tổ chức phòng ngự giữ Động Tranh, Bình Điền bảo vệ thành phố Huế.

- Cùng ngày, Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 họp tại Sở chỉ huy cơ bản ở Động Truồi quán triệt chỉ thị của Quân ủy và nhận định kết quả đợt 1 chiến dịch, xác định chủ trương tác chiến tiếp theo. Trước tình hình Sư đoàn 324 đang gặp khó khăn ở Mỏ Tàu và điểm cao 303, Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân đoàn quyết định: Tăng cường chi viện hỏa lực cho Sư đoàn 324, đồng thời phổ biến kinh nghiệm và chuẩn bị tốt cho Sư đoàn 325 chuẩn bị bước vào chiến đấu.

- Tại chiến trường Vĩnh-Trà (Quân khu 9), sáng 15/3, địch sử dụng trực thăng đổ tiểu đoàn 1 trung đoàn 10 xuống cách Cầu Kè 3km. Cùng lúc, chi đoàn xe M113 từ Tiểu Cần định hiệp đồng với cánh quân tiểu đoàn 2 tại Vĩnh Xuân từ hai hướng đánh lên Thầy Phó. Trung đoàn 3 bố trí các đơn vị chặn đánh khiến hai cánh quân địch đều không vào được. Nhận thấy nguy cơ bị tiêu diệt, tướng Nguyễn Khoa Nam - Tư lệnh Quân đoàn 4 ra lệnh cho quân rút chạy.

- Tại Quân khu 8, đêm 14 rạng ngày 15/3, Sư đoàn 8 chủ lực Quân khu sử dụng Trung đoàn 5 kết hợp với pháo cường tập tiêu diệt căn cứ Ngã Sáu lần thứ hai. Bị căng kéo khắp nơi, sợ ta tiến công chi khu Hậu Mỹ, địch phải bỏ yếu khu Ngã Sáu, tập trung lực lượng về giữ chi khu Hậu Mỹ đồng thời đưa lực lượng đang hành quân ở vùng 4 Kiến Tuờng về giữ lộ 4 (khu vực Bình Phú và Mỹ Thiện).

Theo Nhân Dân Điện tử


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân với lời thề vì nước vì dân
Ngày 22/12/1944, thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh tại khu rừng Trần Hưng Ðạo (nay thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), đồng chí Võ Nguyên Giáp tuyên bố thành lập Ðội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân - Ðội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.
25/11/2024
Thành lập quân tình nguyện Việt Nam tại Lào - tầm nhìn chiến lược của Đảng
Ngày 30-10-1949, Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp, trong đó bàn về vấn đề Lào - Miên. Hội nghị tiến hành kiểm điểm tình hình và chủ trương công tác giúp Lào - Miên trong những năm 1945 - 1949; đề ra những nhiệm vụ cần kíp của cách mạng Lào - Miên; đồng thời xác định rõ vấn đề tổ chức chỉ đạo và danh nghĩa của bộ đội Việt Nam hoạt động ở Lào - Miên.
22/10/2024
Biểu tượng sinh động của khát vọng hòa bình
Cách đây 78 năm, ngày 19-12-1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta ở các địa phương từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, đặc biệt là ở các đô thị, đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến trên quy mô cả nước chống thực dân Pháp xâm lược.
19/12/2024
Kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc: Hải Phòng “trọn nghĩa, vẹn tình” với đồng bào miền Nam ruột thịt
Đối với hàng vạn cựu học sinh miền Nam, Hải Phòng là vùng đất "ân nặng tình sâu" - một thời cưu mang, đùm bọc họ, trở thành quê hương yêu dấu thứ hai. Thời gian qua đi, sông có thể cạn, đá có thể mòn, nhưng đối với những cựu học sinh miền Nam, ân tình của Đảng bộ, nhân dân thành phố Cảng mãi vẹn nguyên, không phai mờ...
18/11/2024